Sau mưa lớn, nông dân Đà Nẵng bắt tay trồng lại vụ rau Tết

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, nhiều diện tích rau màu và hoa phục bán dịp Tết của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị hỏng nặng, nhiều nơi mất trắng.

Tranh thủ nắng ráo, mấy hôm nay, người dân vùng sản xuất rau an toàn La Hường, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng ra đồng làm đất để trồng lại vụ rau mới với hy vọng kiếm thêm thu nhập dịp Tết Nguyên đán.

Ông Phan Hữu Hộ, ở quận Cẩm Lệ tranh thủ nhổ bỏ những luống rau khoai, rau thơm bị dập nát để trồng lại rau mới. Ông cho biết, đợt mưa lớn vừa qua gây ngập hơn 4 sào rau của gia đình, thiệt hại gần 20 triệu đồng.

“Do ngập nước nên rau các loại đều hư hỏng hết, rau muống chịu được nước mà cũng hư, rau lang, rau cải, rau dền chỉ cần ngập nước là hư. Bà con rất khó khăn nhưng không thể bỏ đất trống, bằng mọi cách đi vay đi mượn tiền để mua lại giống trồng tiếp tục vụ mùa. Bây giờ làm đất lại, mong gỡ gạc chút đỉnh, ông Hộ nói.

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau an toàn La Hường, quận Cẩm Lệ cho biết: Vùng rau nằm sát bờ sông Cẩm Lệ với địa hình trũng, thấp nên dễ xảy ra tình trạng bị ngập úng khi có mưa lớn.

Theo ông Hoàng, đợt mưa lớn vừa qua, nước ngập nhanh nên nông dân chưa kịp thu hoạch hết rau màu. Ước tính khoảng 5 ha bị ngập nước hư hỏng, bình quân nông dân thiệt hại từ 20 đến 30 triệu đồng/ha. Hợp tác xã sản xuất rau La Hường đang phối hợp với địa phương thống kế thiệt hại đề xuất hỗ trợ giống, phân bón giúp bà con tái sản xuất.

“Tổng cộng 5 ha bắt đầu thu hoạch hư hỏng không thu hoạch được. Hôm nay thời tiết nắng ráo, bà con ra vệ sinh đồng tiếp tục xới đất cho khô, thời tiết thuận lợi thì tiếp tục gieo trồng vụ rau mới. Các ngành, phòng kinh tế quận và Hội Nông dân đã kiểm tra tìm nguồn hỗ trợ giúp dân sản xuất”, ông Hoàng cho hay.

Không riêng gì làng rau La Hường, những nơi trồng rau khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đang xuống giống trồng rau bán dịp Tết bị hư hỏng. Đợt mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại hơn 30 ha diện tích rau màu các loại và 60.000 chậu hoa cúc, hoa các loại trồng vụ Tết của người dân trên địa bàn Đà Nẵng.

“Mưa lớn đã gây thiệt hại vùng rau La Hường ở quận Cẩm Lệ, vụ rau Tết  có ảnh hưởng một phần đối với những hộ không có mái che. Hội Nông dân thành phố đi kiểm tra các điểm thiệt hại và hướng dẫn bà con khắc phục để có hoa phục vụ dịp Tết. Chúng tôi đề xuất các cấp, các ngành những năm đến có nguồn kinh phí quan tâm hỗ trợ thêm cho bà con”, ông Nguyễn Hữu Thiết, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung sắp hứng chịu mưa cực lớn, đề phòng dông lốc, sạt lở đất và úng ngập
Miền Trung sắp hứng chịu mưa cực lớn, đề phòng dông lốc, sạt lở đất và úng ngập

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, từ 23/10, các tỉnh miền Trung lại bước vào đợt mưa lớn. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật

Miền Trung sắp hứng chịu mưa cực lớn, đề phòng dông lốc, sạt lở đất và úng ngập

Miền Trung sắp hứng chịu mưa cực lớn, đề phòng dông lốc, sạt lở đất và úng ngập

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, từ 23/10, các tỉnh miền Trung lại bước vào đợt mưa lớn. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật

Đường ở TP.HCM ngập nửa năm nước chưa rút, dân kêu trời
Đường ở TP.HCM ngập nửa năm nước chưa rút, dân kêu trời

VOV.VN - Từ đầu mùa mưa đến nay, mọi hoạt động sinh hoạt, đi lại, kinh doanh của hàng chục hộ dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ An Phú Đông 25) thuộc phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM bị đảo lộn, khi tuyến đường nay bị ngập nặng, nước đọng nửa năm chưa rút. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường An Phú Đông và Quận 12, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Đường ở TP.HCM ngập nửa năm nước chưa rút, dân kêu trời

Đường ở TP.HCM ngập nửa năm nước chưa rút, dân kêu trời

VOV.VN - Từ đầu mùa mưa đến nay, mọi hoạt động sinh hoạt, đi lại, kinh doanh của hàng chục hộ dân sống hai bên đường An Phú Đông 35 (tên cũ An Phú Đông 25) thuộc phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM bị đảo lộn, khi tuyến đường nay bị ngập nặng, nước đọng nửa năm chưa rút. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND phường An Phú Đông và Quận 12, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Sinh viên Đà Nẵng tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân vùng ngập lụt
Sinh viên Đà Nẵng tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân vùng ngập lụt

VOV.VN - Tại khu vực quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có nhiều nhà dân bị ngập, hàng trăm chiếc xe máy hư hỏng nặng. Thanh niên, sinh viên tình nguyện đã thành lập các đội sửa xe máy miễn phí giúp dân.

Sinh viên Đà Nẵng tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân vùng ngập lụt

Sinh viên Đà Nẵng tình nguyện sửa xe miễn phí cho người dân vùng ngập lụt

VOV.VN - Tại khu vực quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có nhiều nhà dân bị ngập, hàng trăm chiếc xe máy hư hỏng nặng. Thanh niên, sinh viên tình nguyện đã thành lập các đội sửa xe máy miễn phí giúp dân.

Đà Nẵng chủ động thích ứng với mưa ngập diện rộng
Đà Nẵng chủ động thích ứng với mưa ngập diện rộng

VOV.VN - Tròn 1 năm sau trận mưa lịch sử nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố Đà Nẵng, những ngày vừa qua, thành phố lại hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài.

Đà Nẵng chủ động thích ứng với mưa ngập diện rộng

Đà Nẵng chủ động thích ứng với mưa ngập diện rộng

VOV.VN - Tròn 1 năm sau trận mưa lịch sử nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố Đà Nẵng, những ngày vừa qua, thành phố lại hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài.

CSGT Quảng Nam chốt chặn ở nhiều tuyến quốc lộ bị ngập để điều tiết giao thông
CSGT Quảng Nam chốt chặn ở nhiều tuyến quốc lộ bị ngập để điều tiết giao thông

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn ngập sâu. Một số vị trí trên Quốc lộ 1A nước lũ dâng cao, người và phương tiện đi lại khó khăn, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

CSGT Quảng Nam chốt chặn ở nhiều tuyến quốc lộ bị ngập để điều tiết giao thông

CSGT Quảng Nam chốt chặn ở nhiều tuyến quốc lộ bị ngập để điều tiết giao thông

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn ngập sâu. Một số vị trí trên Quốc lộ 1A nước lũ dâng cao, người và phương tiện đi lại khó khăn, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.