Đoàn TTVN lên đường dự Asiad 17: Vươn tới đỉnh cao mới

VOV.VN - Tại kỳ Asiad lần này, Đoàn TTVN xuất quân với hơn 200 VĐV và đặt mục tiêu giành từ 2-3 HCV.

Chiều 15/9, trong khi đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam trở thành đội tuyển tiên phong thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á – Asiad 17, tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), đoàn thể thao Việt Nam cũng chính thức lên đường làm nhiệm vụ.

Tham dự Asiad lần này, thể thao Việt Nam đã có những chuyển biến trong hướng đầu tư chiến lược đối với các môn thể thao, theo hướng phát triển các môn Olympic, thay vì chiến lược “đi tắt đón đầu” như trước. Và dù đặt chỉ tiêu giành thành tích khá khiêm tốn so với các kỳ Đại hội trước, thể thao Việt Nam lần này vẫn đặt kỳ vọng thành công ở lần này, qua đó tạo động lực “lột xác” trong tương lai.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quốc kì cho đoàn TTVN và chúc đoàn thi đấu thành công. (Ảnh: Trọng Phú)

Báo cáo trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi lễ xuất quân của đoàn TTVN vừa qua, Trưởng đoàn TTVN tham dự Asiad 17, Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam, khẳng định rõ: “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Tổng cục TDTT đã tiến hành các bước tuyển chọn và tổ chức tập huấn các VĐV xuất sắc của các ĐTQG, ở những môn thể thao trọng tâm mà Việt Nam đã chọn lọc, đặc biệt là các môn Olympic. Các VĐV xuất sắc được tập trung huấn luyện, được tạo điều kiện tốt nhất theo chế độ huấn luyện đặc thù ở các trung tâm huấn luyện quốc gia trong nước và trung tâm huấn luyện thể thao nước ngoài.”

Tại Đại hội lần này, đoàn thể thao Việt Nam có gần 300 thành viên, trong đó có gần 200 VĐV, tham dự 21 môn trong chương trình thi đấu, với mục tiêu giành từ 2-3 HCV. Theo báo cáo của Tổng cục TDTT Việt Nam, những niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà được gửi gắm vào tài năng của các VĐV, như Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Vũ Thị Hương (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Trọng Cường (taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Dương Thúy Vi (wushu)...

Ông Lâm Quang Thành, Trưởng đoàn TTVN, cho biết chi tiết hơn: “Chúng ta sẽ kỳ vọng vào 5 môn Olympic cơ bản, đó là cử tạ, TDDC, điền kinh, bắn súng và bơi lội. Ngoài ra, 3 môn võ cũng có hy vọng, đó là Karatedo, Taekwondo và Wushu.”

Phát biểu với báo chí, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Vương Bích Thắng, nêu rõ các VĐV tham gia tranh tài tại Asiad 17 được ngành quy hoạch đầu tư trọng điểm mang tính dài hạn. Những VĐV này có tuổi đời còn rất trẻ và có tố chất, chuyên môn tốt. Những môn mà thể thao Việt Nam đặt hy vọng giành huy chương Vàng đều là những môn mà VĐV Việt Nam đã tiệm cận tới thành tích châu Á và thế giới.

Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành cho biết mục tiêu của đoàn là giành 2-3 HCV tại kì Á vận hội lần này. (Trọng Phú)

“Hiện nay chúng ta có nhiều VĐV ở các bộ môn có khả năng tranh chấp HCV, đó là các môn mà báo chí đã đề cập trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận là việc tranh chấp huy chương Vàng châu lục là cực kỳ khó khăn. Chúng ta sẽ phải cố gắng đến mức cao nhất. Thực sự là VĐV của chúng ta có thể giành huy chương, như Hoàng Xuân Vinh, Quốc Cường (bắn súng), Hà Thanh (TDDC) và nhiều VĐV nữa. Nhưng trong thi đấu phải trông chờ thêm cả yếu tố may mắn. Tôi có thể tự tin khẳng định là trong quá trình tập luyện, các VĐV đã thể hiện ý thức tập luyện tốt nhất để giành thành tích cao tại Asiad.”, ông Vương Bích Thắng cho biết.

Các phát biểu của lãnh đạo Tổng cục TDTT và Đoàn TTVN dự Asiad 17 đều thể hiện một thái độ thận trọng, có tính toán trong bối cảnh thành tích của VĐV Việt Nam cũng chỉ mới tiệm cận thành tích châu Á, và chưa thực sự vượt trội.

Nói như Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, Nguyễn Hồng Minh, thì việc đặt chỉ tiêu giành 2-3 HCV và xếp thứ hạng từ 17- 15 toàn đoàn tại Asiad lần này là hoàn toàn có cơ sở. Dù vậy, những môn, nội dung chúng ta kỳ vọng giành HCV đều phải đối đầu với các nhà vô địch Olympic, ASIAD và thế giới của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Kazakhstan và nhiều quốc gia khác ở các môn này.

Bởi vậy, áp lực tâm lý sẽ rất nặng nề với các VĐV – và thực tế chứng minh, tâm lý thi đấu đôi khi chính là yếu tố quyết định chiến thắng hay thất bại. Phan Thị Hà Thanh, niềm hy vọng Vàng ở môn TDDC, cho biết: “Em cũng cảm thấy khá lo lắng và áp lực. Để trở thành niềm tin của mọi người thì em phải cố gắng hơn để không phụ lòng thầy cô và sự quan tâm của mọi người. Để chuẩn bị cho Asiad, em đã được đi tập huấn, trong đó có việc tham dự một giải ở Hàn Quốc hồi đầu năm. Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, em cảm thấy lần này mình sẽ có thành tích đem về.”

Thực tế, Asiad là nơi quy tụ khoảng 11.000 VĐV của 36 môn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Trong 11.000 VĐV có khoảng 120 - 140 nhà vô địch Olympic, khoảng 300 nhà vô địch thế giới và châu lục. Châu Á là nơi tập trung đông và có nhiều VĐV ưu tú, các nhà quán quân của một số môn hàng đầu thế giới như cử tạ, bóng bàn, judo, karatedo, taekwondo, thể dục dụng cụ, cầu lông, bắn súng, boxing, một số cự ly của bơi, điền kinh…

Ngay kỳ Asiad trước, dù có lực lượng VĐV đông đảo và chất lượng, nhưng thể thao Việt Nam cũng chỉ giành được 1 HCV vào phút chót, bởi nhiều yếu tố phát sinh trong quá trình thi đấu. Thế nên, có thể khẳng định chỉ tiêu mà đoàn TTVN đề ra lần này là có căn cứ thực tế và mang tính “liệu cơm gắp mắm”.

Chia sẻ những áp lực và thách thức đối với ngành TDTT, các đội tuyển thể thao tại Asiad lần này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định tại buổi lễ xuất quân tham dự Asiad 17, rằng: cả nước đều chia sẻ với những khó khăn, nỗ lực mà cán bộ, HLV, VĐV của đoàn TTVN vượt qua trong thời gian qua, đã miệt mài bằng mồ hôi, sức lực, trí tuệ, luyện tập để sẵn sàng tham gia vào Đại hội lần này với quyết tâm cao nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hi vọng các vận động viên sẽ đóng vai trò sứ giả thiện chí cho Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Thay mặt chính phủ, và với tư cách một công dân Việt Nam, mong muốn và chúc đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad lần này sẽ đoàn kết, tự tin, thành công, đem lại vinh quang cho nền thể thao nước nhà và Tổ Quốc. Hãy tự tin, đoàn kết, linh hoạt để phát huy hết khả năng, sở trường của mình, giành thành tích cao nhất.”

“Mỗi tấm huy chương là một vinh dự lớn, là lời tri ân đầy ý nghĩa với thầy cô, gia đình, người thân, nhân dân và đất nước. Nhưng điều quan trọng là hãy thi đấu bằng hết sở trường, vượt lên chính mình ở mức cao nhất, hãy làm thật tốt vai trò là sứ giá thiện chí của Việt Nam đối với nhân dân thế giới.” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Ở Asiad 2010, chúng ta đã giành 33 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Để chuyển màu 1 huy chương bạc thành vàng là cả chặng đường gian nan, thử thách. Dù mục tiêu giành 2-3 HCV chưa phải là thành tích giúp thể thao Việt Nam vươn tới tốp đầu thể thao châu lục, nhưng đó có thể là cột mốc mới, động lực mới cho thể thao nước nhà trên con đường hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn, mạnh mẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17
Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17

VOV.VN - Bất lợi cho đội tuyển cầu mây nữ tại giải này là sự vắng mặt của tuyển thủ trụ cột Hải Thảo do dính chấn thương.

Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17

Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17

VOV.VN - Bất lợi cho đội tuyển cầu mây nữ tại giải này là sự vắng mặt của tuyển thủ trụ cột Hải Thảo do dính chấn thương.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự Asiad 17
Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự Asiad 17

VOV.VN - Chiều 13/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam, dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự Asiad 17

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự Asiad 17

VOV.VN - Chiều 13/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam, dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17
Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17

VOV.VN - Hôm nay (3/9), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu, chuẩn bị cho ASIAD 17.

Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17

Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17

VOV.VN - Hôm nay (3/9), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu, chuẩn bị cho ASIAD 17.

Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17
Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17

VOV.VN - Sau gần 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho Asiad 17, HLV trưởng Miura đã chính thức loại tới 14 học trò trong danh sách 30 cầu thủ.

Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17

Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17

VOV.VN - Sau gần 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho Asiad 17, HLV trưởng Miura đã chính thức loại tới 14 học trò trong danh sách 30 cầu thủ.

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD
Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

VOV.VN -Cầu thủ trẻ Lê Thu Thanh Hương không thể cùng đội đi thi đấu do đang bị chấn thương không kịp hồi phục.

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

VOV.VN -Cầu thủ trẻ Lê Thu Thanh Hương không thể cùng đội đi thi đấu do đang bị chấn thương không kịp hồi phục.

Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc
Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

VOV.VN - Giải đấu năm nay quy tụ 163 võ sỹ ở hai bộ môn là Boxing và Võ cổ truyền đến từ các địa phương trong cả nước.

Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

VOV.VN - Giải đấu năm nay quy tụ 163 võ sỹ ở hai bộ môn là Boxing và Võ cổ truyền đến từ các địa phương trong cả nước.