Bị lừa 3 tỷ đồng khi tham gia ứng dụng hẹn hò trên mạng

VOV.VN - Ngày 9/1, Công an tỉnh Gia Lai đã nhận được đơn trình báo của một người đàn ông về việc bị lừa hơn 3 tỉ đồng khi tham gia ứng dụng (app) hẹn hò trên internet.

Cụ thể, vào tháng 12/2023, khi lướt ineternet để giải trí, ông N.V.P (trú tại Thành phố Pleiku, Gia Lai)  thấy có quảng cáo app hẹn hò có tên là “em út”. Khi tải app về và làm theo hướng dẫn, ông đã lập tài khoản để tham gia kết bạn hẹn hò.

Khi có tài khoản, ông P. đươc hướng dẫn nộp 999.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của một cá nhân, sau đó ông P. được hướng dẫn chọn một người phụ nữ cần hẹn hò, rồi hẹn gặp người này. Khi đặt vấn đề gặp mặt, ông P. tiếp túc được hướng dẫn mua thẻ VIP, rồi làm theo 4 bước, mỗi bước đều phải nộp số tiền ngày càng nhiều, từ vài trăm nghìn đến 10 triệu đồng.

Sau khi ông P. hoàn thành 4 bước thì vẫn không gặp được đối tượng, với lý do làm sai yêu cầu chuyển khoản. Ông P. tiếp tục được yêu cầu nộp tiền tiếp số tiền hàng trăm triệu đồng, để nhận lại tiền đã nộp và lấy được thẻ VIP.

Sau 10 lần thực hiện theo các yêu cầu, ông P. mất số tiền hơn 3 tỷ đồng. Khi nhận ra mình bị lừa đảo, ông P tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Hiện, vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) điều tra, làm rõ.

Đồng thời, cơ quan công an cảnh báo người dân thận trọng với các app như: em út, kỹ nữ, hẹn hò… Cùng với đó là các chiêu trò “nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng” nhằm dẫn dụ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu nữ gây ra hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội
Thiếu nữ gây ra hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã xác minh, làm rõ hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội trên địa bàn.

Thiếu nữ gây ra hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội

Thiếu nữ gây ra hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã xác minh, làm rõ hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng xã hội trên địa bàn.

Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng
Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Làm ăn thua lỗ, đối tượng đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác để rao bán, lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng tiền đặt cọc…

Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Dùng sổ đỏ của người khác để lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng

VOV.VN - Làm ăn thua lỗ, đối tượng đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác để rao bán, lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng tiền đặt cọc…

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động
Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

Hải Dương ngăn chặn vụ lừa đảo thông qua chiêu bài xuất khẩu lao động

VOV.VN - Công an xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng "chiêu bài" tư vấn xuất khẩu lao động, với thủ đoạn tinh vi sử dụng CCCD gắn chíp giả để lừa đảo người dân.