Bị cáo vụ chuyến bay giải cứu khai nhận "quà cảm ơn" tiền tỷ

VOV.VN - Nhiều bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” từng giữ chức vụ lãnh đạo, khai trước tòa về những lần được doanh nghiệp “cảm ơn” với số tiền lớn.

Trong phiên xét xử ngày 12/7 của vụ án “chuyến bay giải cứu”, lần lượt các bị cáo là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng… được gọi lên bục xét hỏi. Các bị cáo đều thừa nhận những lần được doanh nghiệp "tặng quà".

 

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khai với tòa rằng “Lần thì Hằng (bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó TGĐ Blue Sky) đến bảo là quà cảm ơn, có lúc lại bảo tặng quà sinh nhật”. 

Ông Tân khai, bản thân đã định trả lại “quà cảm ơn” ngay từ lần nhận đầu tiền. Nhưng sau đó do công việc chống dịch quá bận rộn, bẵng đi nên bị cáo này chưa kịp làm. Đến khi nhận “quà sinh nhật”, là lần thứ hai Nguyễn Thị Thanh Hằng hối lộ thì bị cáo Tân phân trần: Vì lần đầu đã để bẵng đi nên lần thứ hai cũng rất khó.

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Tân thừa nhận đã 9 lần nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng với tổng số tiền là 5 tỷ đồng.

Còn bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết công việc chống dịch quá bận rộn nên có những món “quà cảm ơn” bị cáo Dũng nhận nhưng chưa mở ra xem. Về sau mới biết đó là những món tiền lớn.

Khi được tòa hỏi trong quá trình làm việc, có cá nhân, tổ chức nào tiếp cận đặt vấn đề không, bị cáo Tô Anh Dũng khai: "Bị cáo có tiếp xúc với các doanh nghiệp. Điều này bị cáo không chủ động, chủ yếu là các doanh nghiệp theo quan hệ công tác. Bị cáo cũng muốn nghe xem doanh nghiệp khó khăn vướng mắc gì không. Bị cáo có nhận quà nhưng không mở ra xem, cũng không đòi hỏi gì."

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết rất ăn năn và hối hận khi nhận ra sai lầm. Với số tiền nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, đến nay bị cáo Tô Anh Dũng cho biết đã động viên gia đình khắc phục được 17 tỷ đồng. 

Được gọi lên xét hỏi, bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khai: “Tại thời điểm nhận quà bị cáo không nhớ tên công ty của bị cáo Trần Minh Tuấn (giám đốc Công ty CP Thái Hòa). Tất cả các trường hợp bị cáo ký đều không nhớ tên công ty nào. Tất cả do bộ phận văn phòng mang đến thì bị cáo duyệt ngay lập tức. Trong quá trình chống dịch ở Hà Nội, cá nhân bị cáo thời điểm đó khá là nhiều việc”.

Bị cáo Chử Xuân Dũng thừa nhận đã nhận tiền 5 lần từ bị cáo Lê Thị Ngọc Anh (Chuyên viên Phòng nhà khách, Vụ Lễ tân, Ban đối ngoại Trung ương) và bị cáo Trần Minh Tuấn, tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Đến nay, bị cáo Chử Xuân Dũng và gia đình đã khắc phục xong hậu quả. 

Người nhận tiền nhiều nhất trong vụ án là bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế). Qua 253 lần nhận hối lộ, Phạm Trung Kiên đã nhận tổng cộng 42,6 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo Kiên cũng khẳng định: "Bị cáo không yêu cầu các doanh nghiệp. Tất cả mức chi là do doanh nghiệp chủ động đề xuất".

Bị cáo Phạm Trung Kiên cũng phủ nhận việc bắt ép doanh nghiệp phải đưa tiền 150 triệu một chuyến bay. HĐXX yêu cầu các bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp của Blue Sky và Vijasun lên đối chất. Các bị cáo này đều khẳng định Phạm Trung Kiên đưa ra mức giá là 150 triệu một chuyến bay, nếu không sẽ không được phê duyệt. Đối với khách lẻ về nước thì Kiên yêu cầu chi cho Kiên 15 triệu đồng/người.

Tại phiên xét xử ngày hôm nay (13/7), Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục phiên tòa với phần xét hỏi đối với các bị cáo thuộc nhóm tội danh "Nhận hối lộ". Trong vụ án này, có tới 25 bị cáo bị truy tố ra tòa về tội "Nhận hối lộ", tổng cộng số tiền là 164 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất
Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

Người nhận hối lộ nhiều nhất vụ chuyến bay giải cứu khai dùng tiền mua đất

VOV.VN - Với tổng số tiền nhận hối lộ lên đến 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai dùng tiền này để cho vay và mua bất động sản.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?
Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu trợ lý của Phó Thủ tướng khai gì?

VOV.VN - Khai tại tòa, cựu trợ lý của Phó Thủ tướng - bị cáo Nguyễn Quang Linh thừa nhận đã được doanh nghiệp "nhờ vả" trong quá trình cấp phép chuyến bay và sau đó nhận hối lộ số tiền 180.000 USD và 100 triệu đồng.

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"
Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

Bị cáo khai phải nộp tiền tỷ thì mới thực hiện được "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch Công ty Vijasun khai tại tòa rằng phải nộp tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng cho người có chức vụ thì mới được thực hiện các "chuyến bay giải cứu".