Ukraine thừa nhận tấn công cầu Crimea để phá vỡ tuyến hậu cần của Nga

VOV.VN - Trước đó, chính quyền Ukraine không chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu dài 19 km - dài nhất châu Âu nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar của Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận, chính quyền ở Kiev đã thực hiện cuộc tấn công cầu Crimean vào mùa thu năm 2022.

“273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn đầu tiên vào cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga”, bà Maliar đăng tải trên Telegram ngày 8/7.

Trước đó, chính quyền Ukraine không chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu dài 19 km - dài nhất châu Âu nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar của Nga.

Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý trong đó hơn 96% cử tri trên bán đảo ủng hộ điều này. Cầu Crimea được Tổng thống Nga Vladimir Putin khánh thành vào tháng 5/2018.

Ngày 8/10/2022, một chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea khiến 3 người thiệt mạng, 2 nhịp cầu ô tô bị sập một phần xuống biển, 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên nhịp đường sắt liền kề bốc cháy. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ nổ cầu Crimea là một cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Sau vụ tấn công, nhà chức trách Nga đã công bố một loạt biện pháp khắc phục thiệt hại và đảm bảo ổn định giao thông giữa Crimea và Vùng lãnh thổ Krasnodar. Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh để tăng cường an ninh cho giao thông đi qua eo biển Kerch, cũng như cơ sở hạ tầng điện và năng lượng trong khu vực.

Thời điểm đó, các quan chức Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã bóng gió về trách nhiệm của Kiev đối với vụ khủng bố trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội. Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak nói rằng cuộc tấn công vào cây cầu chỉ là “khởi đầu”, “mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy” và “mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine”.

Một tuần sau vụ tấn công, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố Tổng cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ nổ. FSB cũng nói rằng “thiết bị nổ đã được ngụy trang và được vận chuyển từ cảng biển Odessa (Ukraine) đến Ruse của Bulgaria vào đầu tháng 8/2022”. Theo FSB, việc kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa dọc theo toàn bộ tuyến đường và liên lạc với những người tham gia kế hoạch do một nhân viên của Tổng cục Tình báo Ukraine thực hiện.

Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Ukraine sau khi xác nhận sự tham gia của lực lượng đặc biệt Ukraine vào vụ đánh bom cầu Crimea. Các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ quan liên lạc và chỉ huy quân sự trên khắp Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Nga sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky về Crimea
Phản ứng của Nga sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky về Crimea

VOV.VN - Nga đã lên tiếng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng “không thể tưởng tượng” Ukraine không có Crimea và nếu không giành lại bán đảo này thì không thể coi là “chiến thắng” cho Kiev.

Phản ứng của Nga sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky về Crimea

Phản ứng của Nga sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky về Crimea

VOV.VN - Nga đã lên tiếng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng “không thể tưởng tượng” Ukraine không có Crimea và nếu không giành lại bán đảo này thì không thể coi là “chiến thắng” cho Kiev.

Cận cảnh đặc vụ Nga bắt nghi phạm âm mưu đánh bom nhằm vào thống đốc Crimea
Cận cảnh đặc vụ Nga bắt nghi phạm âm mưu đánh bom nhằm vào thống đốc Crimea

VOV.VN - Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã công bố clip ghi cảnh họ theo dõi và bắt giữ nghi phạm âm mưu đánh bom ám sát thống đốc bán đảo Crimea Sergey Aksyonov.

Cận cảnh đặc vụ Nga bắt nghi phạm âm mưu đánh bom nhằm vào thống đốc Crimea

Cận cảnh đặc vụ Nga bắt nghi phạm âm mưu đánh bom nhằm vào thống đốc Crimea

VOV.VN - Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã công bố clip ghi cảnh họ theo dõi và bắt giữ nghi phạm âm mưu đánh bom ám sát thống đốc bán đảo Crimea Sergey Aksyonov.

Washington Post: Ukraine tính triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea
Washington Post: Ukraine tính triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea

VOV.VN - Các quan chức Ukraine có ý định triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết.

Washington Post: Ukraine tính triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea

Washington Post: Ukraine tính triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea

VOV.VN - Các quan chức Ukraine có ý định triển khai vũ khí tầm xa gần Crimea để giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết.