Thái Lan lo ngại bùng dịch sốt xuất huyết nguy hiểm như Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng liên tục tại Thái Lan khiến giới chức y tế cân nhắc đưa căn bệnh này vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Covid-19, đồng thời triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát dịch bệnh trên cả nước. 

Tiến sĩ Tares Krassanairawiwong, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết số bệnh nhân sốt xuất huyết đã tăng lên hơn 5.000 ca/tuần trên toàn quốc. Tổng số bệnh nhân đã gần chạm mốc 40.000 ca, với hơn 40 trường hợp tử vong.

Đây là con số đáng báo động, gần bằng với những con số ghi nhận trong đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết gần đây nhất vào năm 2019, với hơn 70.000 trường hợp mắc bệnh và hơn 70 ca tử vong trên toàn Thái Lan. Tại một cuộc họp khẩn vào cuối tuần trước, các chuyên gia y tế đều đã nhất trí phải triển khai sớm các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch trong vòng 4 tuần tới.

Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Phayao, Tak, Phetchaburi, Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trat, Ubon Ratchathani, Krabi, Phuket, Songkhla, Satun, Narathiwat và Bangkok là những địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất, với số ca sốt xuất huyết tăng vọt trong hơn 8 tuần liên tiếp.

Theo số liệu y tế cập nhật, số ca mắc sốt xuất huyết trong bốn tuần qua tại Thái Lan đã vượt quá mức trung bình của 5 năm trước đó, cho thấy khả năng cao sẽ bùng dịch sốt xuất huyết.

Tại Thái Lan, Đạo luật về các bệnh truyền nhiễm năm 2015 quy định sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cần được giám sát. Tuy nhiên, nếu số ca mắc bệnh vẫn liên tục gia tăng ở mức cao, Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) có thẩm quyền công bố khoanh vùng dịch, đồng thời áp dụng Mục 34 của Đạo luật để kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, tương tự như các biện pháp được thực hiện đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Covid-19 trong hai năm đầu tiên của đại dịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng tại Thái Lan
Nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng tại Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan hiện đang đối diện với nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng, với khả năng có tới 150.000 ca nhiễm bệnh vào cuối năm nay.

Nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng tại Thái Lan

Nguy cơ bùng dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng tại Thái Lan

VOV.VN - Thái Lan hiện đang đối diện với nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng, với khả năng có tới 150.000 ca nhiễm bệnh vào cuối năm nay.

Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ
Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

VOV.VN - Thái Lan đang ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, với gần 30.000 trường hợp nhiễm bệnh và 33 ca tử vong chỉ trong nửa đầu năm nay.

Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

VOV.VN - Thái Lan đang ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, với gần 30.000 trường hợp nhiễm bệnh và 33 ca tử vong chỉ trong nửa đầu năm nay.

Thái Lan ghi nhận gần 20.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm 2023
Thái Lan ghi nhận gần 20.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm 2023

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng đáng báo động tại Thái Lan, gần chạm ngưỡng 20.000 ca với 17 trường hợp tử vong kể từ đầu năm nay.

Thái Lan ghi nhận gần 20.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm 2023

Thái Lan ghi nhận gần 20.000 ca sốt xuất huyết từ đầu năm 2023

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng đáng báo động tại Thái Lan, gần chạm ngưỡng 20.000 ca với 17 trường hợp tử vong kể từ đầu năm nay.