Sẽ có hơn 30 triệu liều vaccine về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10

VOV.VN - Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, đại diện Bộ Y tế cho biết dự kiến sẽ có hơn 30 triệu liều vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10/2021.

Trả lời báo chí liên quan đến việc thời điểm hoàn thành thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 Nanocovax, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, vaccine là sản phẩm đặc biệt, không những ảnh hưởng 1 người mà liên quan cả cộng đồng và nhiều thế hệ. Vì vậy, chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế là nghiên cứu vaccine nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả. Hiện vaccine Nanocovax đang thực hiện giai đoạn giữa pha 3.

Ngày 22/8, Nanogen và các đơn vị nghiên cứu là Học viện Quân Y và Viện Pasteur TP.HCM đã nộp hồ sơ lên Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia. Tuy nhiên, hội đồng này kiến nghị công ty và các đơn vị nghiên cứu hoàn thành 3 nội dung gồm: Bổ sung, cập nhật dữ liệu an toàn cho các đối tượng đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine tới thời điểm hiện tại, giải thích rõ về các trường hợp sự cố bất lợi nghiêm trọng; về tính sinh miễn dịch cần bổ sung, cập nhật dữ liệu theo đề cương sửa đổi mới được Hội đồng đạo đức thông qua, cập nhật bổ sung tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới; phân tích về mối liên quan giữa tính sinh miễn dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ để tối thiểu đạt hơn 50% theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Liên quan việc tự chủ vaccine của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: "Hiện Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng 3 loại vaccine: Nanocovax, Covivac và ARCT-154, dự kiến năm nay phần nhiều sẽ hoàn thành cả 3 loại vaccine này. Đầu năm tới chúng ta sẽ tự chủ được vaccine trong nước. Đối với việc nhập vaccine, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ nên lượng vaccine về ngày càng nhiều, dự kiến tháng 9, tháng 10 sẽ có khoảng 30 triệu liều hoặc hơn về Việt Nam". 

Trả lời câu hỏi về khó khăn trong việc dạy học trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng 2 khó khăn lớn nhất là thiết bị và đường truyền. Với 20 triệu học sinh, sinh viên, chỉ cần 2 triệu lượt truy cập cùng lúc thì rất khó để đường truyền đảm bảo. Để đảm bảo việc dạy học bằng nhiều phương thức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hướng dẫn các trường thực hiện như: Tận dụng các bài giảng điện tử, bài học điện tử để học sinh học ở nhà. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị một kho học liệu rất lớn. Riêng với lớp 1, đã có video bài học cho môn Tiếng Việt và Tiếng Anh khá đầy đủ. Các bài giảng cũng được phát trên kênh truyền hình quốc gia.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: "Dù khó khăn đến mấy chúng ta phải dạy tốt học tốt, thời chiến làm được thì thời này cũng phải làm được. Có nơi nói sao không lùi năm học, nhưng dịch bệnh cũng có thể kéo dài nên tận dụng những gì đang có để tổ chức dậy và học thật tốt. Nơi nào có điều kiện thì cố gắng duy trì năm học. Với những nơi không có học liệu tốt thì cần các giáo viên dạy phụ đạo thêm để có chất lượng tốt nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế trả lời về “kịch bản” với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine
Bộ Y tế trả lời về “kịch bản” với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vaccine. Trong đó, có vấn đề “ứng xử” với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Bộ Y tế trả lời về “kịch bản” với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Bộ Y tế trả lời về “kịch bản” với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vaccine. Trong đó, có vấn đề “ứng xử” với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vaccine ở TP.HCM và 3 tỉnh còn thấp
Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vaccine ở TP.HCM và 3 tỉnh còn thấp

VOV.VN - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, điều này một phần do lượng vaccine của các địa phương tiếp nhận lớn. Bên cạnh đó, để đảm bảo đủ vaccine tiêm mũi 2 cho người dân, các tỉnh, thành phố cũng lưu kho hoặc chưa tiếp nhận hết.

Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vaccine ở TP.HCM và 3 tỉnh còn thấp

Nguyên nhân tỷ lệ tiêm vaccine ở TP.HCM và 3 tỉnh còn thấp

VOV.VN - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho hay, điều này một phần do lượng vaccine của các địa phương tiếp nhận lớn. Bên cạnh đó, để đảm bảo đủ vaccine tiêm mũi 2 cho người dân, các tỉnh, thành phố cũng lưu kho hoặc chưa tiếp nhận hết.

Hải Phòng tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân
Hải Phòng tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

VOV.VN - TP. Hải Phòng đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 Vero Cell (hãng Sinopharm) và sẽ triển khai tiêm cho người dân, trong đó ưu tiên nhóm lái phụ xe, xe ôm, shipper, công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp...

Hải Phòng tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

Hải Phòng tiêm 500.000 liều vaccine Vero Cell cho người dân

VOV.VN - TP. Hải Phòng đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 Vero Cell (hãng Sinopharm) và sẽ triển khai tiêm cho người dân, trong đó ưu tiên nhóm lái phụ xe, xe ôm, shipper, công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp...