Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Công tác chăm lo Tết sẽ được LĐLĐ TP. Cần Thơ tổ chức thực hiện đồng bộ ở 3 cấp (Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn thành phố) linh hoạt, đa dạng, tập trung tại các doanh nghiệp đông lao động, tại các khu chế xuất và công nghiệp, trong đó quan tâm trên hết là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, công đoàn các cấp tập trung đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát; Thăm, chúc Tết và triển khai những hoạt động chăm lo như chương trình “Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên” hỗ trợ toàn bộ, một phần vé xe, vé tàu hoả, vé máy bay cho đoàn viên công đoàn, người lao động có nhu cầu về quê đón Tết, sau đó trở lại làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

Đặc biệt, nối tiếp thành công Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2023, LĐLĐ TP. Cần Thơ tiếp tục hoạt động này với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”. Các hoạt động trong chương trình gồm: Trao 15.000 suất quà Tết cho đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trao và bàn giao 8 “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong không gian chợ Tết, Ban tổ chức cũng bố trí 20 - 30 gian hàng để trưng bày, giới thiệu và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động (hỗ trợ giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm, hàng hóa hoặc giá giao dịch trên thị trường) và gian hàng 0 đồng.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ chia sẻ, “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm là Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy) và Khu công nghiệp Thốt Nốt (quận Thốt Nốt).

"Chương trình chợ Tết năm nay thì Tổng LĐLĐ có đổi mới là phát những cái thẻ mua hàng qua sàn giao dịch điện tử và hỗ trợ cho Cần Thơ 2.500 thẻ (mỗi thẻ trị giá 300 ngàn đồng) để đoàn viên khó khăn có thể mua hàng trên sàn giao dịch điện tử của Tổng LĐLĐ phát động. Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn, UBND TP. Cần Thơ cũng có sự hỗ trợ đối với đoàn viên, người lao động khó khăn với mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, dự kiến có 2.000 phần quà từ chính sách của TP. cần Thơ. Ban thường vụ LĐLĐ TP. Cần Thơ sẽ xã hội hóa bằng nhiều nguồn lực khác nhau, ngoài phần quà 500 ngàn đồng thì những đoàn viên khó khăn nhiều còn được nhận thêm phần quà là nhu yếu phẩm hoặc vật chất mà chúng tôi vận động được", bà Lê Thị Sương Mai cho hay.

Từ nay đến Tết, các cấp công đoàn Cần Thơ cũng thường xuyên nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động, xử lý kịp thời các diễn biến tiêu cực phát sinh làm ảnh hưởng công nhân lao động; chú trọng việc nắm tình hình về lương, thưởng dịp cuối năm tại các doanh nghiệp; theo dõi và giải quyết các vấn đề về nợ lương hoặc nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết
Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”
Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”

VOV.VN - Nêu ý kiến trên Diễn đàn Người lao động tại Hội trường Diên Hồng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có ý kiến băn khoăn lo lắng trước tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc.

Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”

Người lao động lo lắng việc cán bộ “ngại tham mưu, ngại ký, ngại triển khai”

VOV.VN - Nêu ý kiến trên Diễn đàn Người lao động tại Hội trường Diên Hồng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có ý kiến băn khoăn lo lắng trước tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc.

Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động
Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động

VOV.VN - Quý 1/2023, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà CBCCVCNLĐ thuộc hệ thống, công nhân lao động, bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… tổng số tiền gần 37 tỷ đồng.

Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động

Quý 1/2023, gần 37 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân viên chức, người lao động

VOV.VN - Quý 1/2023, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà CBCCVCNLĐ thuộc hệ thống, công nhân lao động, bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó… tổng số tiền gần 37 tỷ đồng.