Bình Thuận cần thêm điểm nhấn cho du lịch biển

VOV.VN - Hiện nay, Bình Thuận đã có trên 80 cơ sở du lịch, lưu trú đủ điều kiện đón khách du lịch, đảm bảo “thích ứng an toàn phòng chống dich”, phục vụ du khách đến Bình Thuận đón Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến.

“Bình Thuận cần thêm một vài điểm nhấn du lịch biển nhằm tăng giá trị cho sản phẩm du lịch”. Đó là ý kiến của nhiều doanh nghiệp lữ hành tại chương trình gặp gỡ, kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch tại các thị trường trọng điểm với Bình Thuận do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chiều nay (27/12).

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch tỉnh Bình Thuận cùng khoảng 30 doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM, Bà Rịa–Vũng Tàu, Lâm Đồng... đã thảo luận về phương hướng xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch phù hợp tình hình mới, cũng như đề xuất giải pháp phục hồi ngành du lịch và các thị trường du lịch trọng điểm đối với tỉnh Bình Thuận.

Các doanh nghiệp du lịch cũng tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm tại một số khu, điểm tham quan, các cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt phòng, chống dịch, từ đó lên phương án thiết kế tour cho các du khách đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận.

Theo ông Lý Việt Cường, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành (thuộc Hiệp hội du lịch TP.HCM), TP.HCM, Bình Thuận và Lâm Đồng là "tam giác" phát triển du lịch, do tình hình dịch bệnh nên thời gian qua chưa có sự gắn kết chặt chẽ. Thời gian tới, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, khu vực này cần được kết nối trở lại, các doanh nghiệp lữ hành chủ động tìm kiếm khách hàng và mở thêm các điểm đến mới.

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Thuận, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch tỉnh. Khoảng 80-90% cơ sở lưu trú tạm ngưng hoạt động, dịch vụ kinh doanh lữ hành cũng ngưng hoạt động từ tháng 2/2020.

Hiện nay, Bình Thuận đã có trên 80 cơ sở du lịch, lưu trú đủ điều kiện đón khách du lịch, đảm bảo “thích ứng an toàn phòng chống dich”. Nhằm đảm bảo an toàn, các khách sạn, resort áp dụng một số giải pháp công nghệ nhằm tạo thuận tiện cho khách thực hiện 5K. Đồng thời tổ chức nhiều chương trình độc đáo phục vụ du khách đến Bình Thuận đón Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Nam Phi "tan hoang" vì biến thể Omicron
Ngành du lịch Nam Phi "tan hoang" vì biến thể Omicron

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch Nam Phi đặt kỳ vọng lớn cho mùa Giáng sinh bội thu, tuy nhiên biến thể Omicron xuất hiện đã khiến nhiều công ty "thêm một lần thất bại".

Ngành du lịch Nam Phi "tan hoang" vì biến thể Omicron

Ngành du lịch Nam Phi "tan hoang" vì biến thể Omicron

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch Nam Phi đặt kỳ vọng lớn cho mùa Giáng sinh bội thu, tuy nhiên biến thể Omicron xuất hiện đã khiến nhiều công ty "thêm một lần thất bại".

Phan Thiết sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển tầm cỡ quốc gia
Phan Thiết sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển tầm cỡ quốc gia

VOV.VN - Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ban hành kế hoạch và giải pháp đưa địa phương này trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025.

Phan Thiết sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển tầm cỡ quốc gia

Phan Thiết sẽ trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển tầm cỡ quốc gia

VOV.VN - Thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ban hành kế hoạch và giải pháp đưa địa phương này trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025.

Những lưu ý để có chuyến du lịch biển an toàn cho cả gia đình
Những lưu ý để có chuyến du lịch biển an toàn cho cả gia đình

VOV.VN - Thật tuyệt vời khi dành cả kỳ nghỉ để hít thở không khí biển trong lành, thỏa sức nô đùa và vẫy vùng trong làn nước. Chuyến du lịch biển thú vị nhưng vẫn tiểm ẩn một số rủi ro. Hãy tham khảo những lưu ý dưới đây để có chuyến đi biển an toàn cho gia đình bạn.

Những lưu ý để có chuyến du lịch biển an toàn cho cả gia đình

Những lưu ý để có chuyến du lịch biển an toàn cho cả gia đình

VOV.VN - Thật tuyệt vời khi dành cả kỳ nghỉ để hít thở không khí biển trong lành, thỏa sức nô đùa và vẫy vùng trong làn nước. Chuyến du lịch biển thú vị nhưng vẫn tiểm ẩn một số rủi ro. Hãy tham khảo những lưu ý dưới đây để có chuyến đi biển an toàn cho gia đình bạn.