Trưng bày lấy ý kiến Quy hoạch quần thể Di tích Cố đô Huế

VOV.VN - Các ý kiến góp ý sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổng hợp, công bố công khai và tiếp thu, giải trình, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt.

Chiều nay (6/10), Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trưng bày, giới thiệu về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan.

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 xác định mục tiêu là bảo tồn di sản văn hóa cảnh quan Cố đô Huế toàn vẹn và bền vững, với tư cách một trung tâm văn hóa, di sản quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phục hồi và làm sống lại các không gian di sản, chuyển hóa khu vực quần thể di tích thành hạt nhân, động lực trong chiến lược phát triển đô thị di sản Huế. Mục tiêu của quy hoạch còn góp phần giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh lực mới, đưa di sản trở về với cộng đồng, gắn kết với cộng đồng và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là không gian hình thành và phát triển Cố đô lịch sử, không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên trong quá trình hình thành quần thể di tích Cố đô Huế thuộc địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng diện tích khoảng 134.000ha.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trưng bày, niêm yết lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan về hồ sơ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 6 đến hết ngày 31/10. Các ý kiến góp ý sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổng hợp, công bố công khai và tiếp thu, giải trình, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét trước khi thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt.

Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, phạm vi nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch liên quan đến các đơn vị trên địa bàn TP Huế, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà...

“Các điểm di tích được quy định để lập quy hoạch lần này là các điểm đi tích đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới. Việc bảo tồn các Di sản văn hoá thế giới là một công việc liên tục và luôn luôn có những định hướng bảo tồn một cách bền vững, làm cơ sở để xây dựng các điểm, thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà”, ông Tuấn khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịp lễ 2/9, miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế
Dịp lễ 2/9, miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa đón người dân và du khách trong nước tham quan miễn phí các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Dịp lễ 2/9, miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế

Dịp lễ 2/9, miễn phí tham quan quần thể di tích cố đô Huế

VOV.VN - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa đón người dân và du khách trong nước tham quan miễn phí các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Sắc màu lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh
Sắc màu lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh

VOV.VN - Tối 17/6, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới.

Sắc màu lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh

Sắc màu lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO vinh danh

VOV.VN - Tối 17/6, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới.

Du khách Việt được miễn phí vé tham quan di tích cố đô Huế ngày Quốc khánh 2/9
Du khách Việt được miễn phí vé tham quan di tích cố đô Huế ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế miễn phí tham quan đối với công dân Việt Nam khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày Quốc khánh 2/9.

Du khách Việt được miễn phí vé tham quan di tích cố đô Huế ngày Quốc khánh 2/9

Du khách Việt được miễn phí vé tham quan di tích cố đô Huế ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế miễn phí tham quan đối với công dân Việt Nam khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày Quốc khánh 2/9.