Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Nam mong sớm tái định cư

VOV.VN - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình khởi công đầu năm nay. Đa số người dân đều đồng thuận tạo điều kiện bàn giao mặt bằng thi công, với mong muốn đẩy nhanh tiến độ, thực hiện tái định cư, ổn định cuộc sống.


Bà Nguyễn Thị Diên, ở Đội 2, thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình mong muốn dự án triển khai càng sớm càng tốt: “Việc đền bù nhà cửa chỉ mong cấp trên thực hiện thỏa đáng. Tôi cũng đang lo lắng không biết nơi ở như thế nào, có ổn định không nên tôi cũng đề nghị cấp trên sớm tái định cư để chúng tôi ổn định, nơi ở mới được thuận tiện, nơi ở cho thỏa mãn”.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mong địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm chi trả tiền bồi thường. Một số hộ đề nghị chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để người dân khai thác, thu hoạch các loại cây trồng trên đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Cư, trưởng thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn cho biết, đa số người dân đồng tình cao với dự án xây dựng công trình trọng điểm quốc gia, đường đi đến đâu bà con sẵn sàng bàn giao mặt bằng đến đó.

Các diện tích ruộng nằm trong diện thu hồi phục vụ dự án đã hoàn thành trích đo, người dân đã bàn giao. Nhưng bà con chưa được tái định cư, chưa được cấp lại đất sản xuất khiến việc gieo trồng lúa bị ngưng trệ đến nay đã hơn 2 vụ sản xuất trong lúc nhiều diện tích đất bỏ hoang hóa.

Theo ông Nguyễn Xuân Cư, chính quyền, đoàn thể các cấp cũng cần thường xuyên về cơ sở tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ, tránh hoang mang trong dư luận: “Với việc tái định cư, Nhà nước nên xúc tiến nhanh để bà con kịp thời ổn định nơi ăn chốn ở, an cư lạc nghiệp. Chúng tôi mong cấp trên cũng quan tâm xúc tiến, khi đã làm khu tái định cư thì quan tâm đầu tư cho diện tích ruộng cấp mới, có kênh mương dẫn nước để phục vụ sản xuất”.

Tổng chiều dài Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua thị xã Ba Đồn dài gần 10km với 510 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Thị xã Ba Đồn là địa phương triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đầu tiên của tỉnh Quảng Bình nhưng lại hoàn thành cuối cùng. Nguyên nhân do việc áp dụng giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn không được người dân thống nhất. Trước đây Quảng Sơn thuộc diện xã miền núi, nhưng từ năm 2021, địa phương này không còn là xã miền núi. Thế nhưng, Hội đồng giải phóng mặt bằng đưa xã này vào diện đền bù theo giá đất miền núi nên bà con chưa đồng ý.

Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, những vướng mắc liên quan đến giá đền bù và xây dựng các khu tái định cư, thị xã Ba Đồn tiếp tục kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Bình xem xét, giải quyết: “Hiện nay, công tác quy hoạch chi tiết đã hoàn thành đối với 2 khu tái định cư, công tác trích đo cũng đã hoàn thành. Hiện nay đang lập phương án bồi thường hỗ trợ cho 2 khu tái định cư này. Huyện vào cuộc rất quyết liệt để triển khai sớm 2 khu tái định cư này để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân sớm xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống, đảm bảo sinh hoạt và quyền lợi của người dân”.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài gần 127km, tổng mức đầu tư hơn 24 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 3.117 hộ gia đình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án. Trong đó, khoảng 600 hộ thuộc diện tái định cư. Tỉnh đã bố trí 27 khu tái định cư để di dời các hộ dân, lập phương án, phê duyệt dự án đầu tư các khu tái định cư, khu nghĩa trang.

Các ngành, địa phương tại tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tỉnh dự kiến bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 30/6/2023.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc bố trí tái định cư cho người dân là hết sức quan trọng. Vì vậy, phải đảm bảo đủ diện tích đất ở cho người dân, tối đa có thể bố trí mỗi hộ 250m2 đất ở, mặt tiền phải rộng từ 12-14m. Đất sản xuất phải bố trí phù hợp để đảm bảo cho người dân sau khi tái định cư có đất để sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

“Từ tỉnh đến huyện cho đến các xã có dự án đi qua đã phối hợp giải quyết các kiến nghị của người dân về đền bù, di dời nhà trong công tác bồi thương hỗ trợ tái định cư. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án các khu tái định cư, khu nghĩa trang để triển khai xây dựng bố trí tái định cư cho người dân, đảm bảo theo tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án”, ông Thắng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Thanh Hóa vào cuộc vụ chặn xe chở đất làm cao tốc Bắc - Nam
Chính quyền Thanh Hóa vào cuộc vụ chặn xe chở đất làm cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Như Đài TNVN đã đưa tin, những ngày qua, nhiều người dân thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ngày đêm túc trực, canh gác, chặn đoàn xe chở đất làm cao tốc Bắc Nam đi qua địa phương này. Người dân yêu cầu đơn vị thi công ký quỹ bảo lãnh hoàn trả tuyến đường sau thi công.

Chính quyền Thanh Hóa vào cuộc vụ chặn xe chở đất làm cao tốc Bắc - Nam

Chính quyền Thanh Hóa vào cuộc vụ chặn xe chở đất làm cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Như Đài TNVN đã đưa tin, những ngày qua, nhiều người dân thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ngày đêm túc trực, canh gác, chặn đoàn xe chở đất làm cao tốc Bắc Nam đi qua địa phương này. Người dân yêu cầu đơn vị thi công ký quỹ bảo lãnh hoàn trả tuyến đường sau thi công.

Bình Định: Bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bắc - Nam vào quý 2 năm nay
Bình Định: Bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bắc - Nam vào quý 2 năm nay

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Bình Định đã bàn giao hơn 78% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh. Phần diện tích còn lại, tỉnh này phấn đấu bàn giao trong quý 2 năm nay.

Bình Định: Bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bắc - Nam vào quý 2 năm nay

Bình Định: Bàn giao toàn bộ mặt bằng cao tốc Bắc - Nam vào quý 2 năm nay

VOV.VN - Đến nay, tỉnh Bình Định đã bàn giao hơn 78% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh. Phần diện tích còn lại, tỉnh này phấn đấu bàn giao trong quý 2 năm nay.

Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm
Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm

VOV.VN - Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn tổ chức ra quân thi công đầu năm với tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện”. Đây là gói thầu lớn, có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng được Thủ tướng phát lệnh khởi công vào đúng dịp Tết Dương lịch 2023.

Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm

Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn ra quân thi công đầu năm

VOV.VN - Tổng thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn tổ chức ra quân thi công đầu năm với tinh thần “đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện”. Đây là gói thầu lớn, có chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư 20.470 tỷ đồng được Thủ tướng phát lệnh khởi công vào đúng dịp Tết Dương lịch 2023.