Ai Cập cáo buộc Israel cản trở việc vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza

VOV.VN - Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Israel đang gây trở ngại cho công tác viện trợ nhân đạo ở Gaza, khi tiến hành các thủ tục kiểm tra xe tải vận chuyển hàng viện trợ thông qua cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Palestine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố, các xe tải bị kiểm tra tại cửa khẩu Nitzana của Israel trước khi tới cửa khẩu Rafah, điều này gây ra những trở ngại làm chậm trễ đáng kể việc hàng viện trợ đến. Cụ thể các chuyến đi bị chậm khoảng 16 giờ do thủ tục kiểm tra, nên số lượng xe tải không đạt mức cao nhất là 20 chiếc như lưu lượng ngày đầu tiên trở lại được giao hàng.

Cửa khẩu Rafah, do Ai Cập kiểm soát và không giáp biên giới Israel, đã trở thành điểm cung cấp viện trợ chính cho dải Gaza kể từ khi xung đột gia tăng. Trước đó hôm 27/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, trước cuộc xung đột, mỗi ngày có khoảng 500 xe tải đi vào Gaza, nhưng trong những ngày gần đây trung bình chỉ có 12 xe tải đi vào mỗi ngày, nên không đáp ứng được nhu cầu vận trợ tối thiểu hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Palestine, Israel sẽ sớm quay lại bàn đàm phán
Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Palestine, Israel sẽ sớm quay lại bàn đàm phán

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/10 cho biết ông hy vọng Israel và Palestine sẽ sớm nối lại đàm phán.

Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Palestine, Israel sẽ sớm quay lại bàn đàm phán

Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng Palestine, Israel sẽ sớm quay lại bàn đàm phán

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/10 cho biết ông hy vọng Israel và Palestine sẽ sớm nối lại đàm phán.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hòa đàm Palestine-Israel
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hòa đàm Palestine-Israel

VOV.VN - Trung Quốc cam kết phối hợp với Nga, đóng vai trò tích cực trong việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hòa đàm Palestine-Israel

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy hòa đàm Palestine-Israel

VOV.VN - Trung Quốc cam kết phối hợp với Nga, đóng vai trò tích cực trong việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.

Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu điện đàm với người đồng cấp Palestine và Israel
Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu điện đàm với người đồng cấp Palestine và Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (23/10) đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel và Palestine. Ông tuyên bố các nước có quyền tự vệ nhưng phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi hai bên nhanh chóng nối lại đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu điện đàm với người đồng cấp Palestine và Israel

Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu điện đàm với người đồng cấp Palestine và Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (23/10) đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Israel và Palestine. Ông tuyên bố các nước có quyền tự vệ nhưng phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi hai bên nhanh chóng nối lại đàm phán hòa bình.