Cửa hàng tạp hóa cộng đồng: Mô hình hữu ích với đồng bào biên giới

VOV.VN - Mô hình cửa hàng tạp hóa cộng đồng miễn phí đầu tiên do Bộ đội Biên Phòng mở ra phục vụ đồng bào vùng biên giới Quảng Bình.

Đồn Biên phòng Ra Mai thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa mở 1 cửa hàng tạp hóa cộng đồng, phục vụ miễn phí cho bà con tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cửa hàng này có nhiều mặt hàng để người dân lựa chọn, giúp đồng bào vùng biên giới có thêm nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Cửa hàng tạp hóa này được xây dựng tại cơ sở của 1 Trạm Biên phòng cũ, với đầy đủ các mặt hàng từ gạo, mì tôm đến quần áo, giày dép. Cửa hàng mở vào ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, phục vụ miễn phí cho bà con sống tại vùng biên giới xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa.

Chị Hồ Thị Khăm, ở bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đồng bào ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bộ đội Biên phòng mở ra cửa hàng này ai cần cái gì mới lấy, lấy là phải dùng để không lãng phí. “Tạp hóa ở đây hỗ trợ nhân dân, đồng bào vì hoàn cảnh còn khó khăn, ai thiếu thứ gì thì lấy cái đó. Gạo, mì tôm, gia vị, bột canh các loại là những món hàng thiết yếu để giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân thoát khỏi khó khăn trước mắt”, bà Khăm nói.

Hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa cộng đồng được Chỉ huy Đồn Biên phòng Ra Mai vận động quyên góp từ các cán bộ, chiến sĩ, các nhà hảo tâm. Thượng tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Ra Mai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, để tránh tình trạng lộn xộn, lực lượng biên phòng đã phân công cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, ghi chép đầy đủ tên người dân và mặt hàng nhận miễn phí.

“Bà con trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số đời sống rất khó khăn, đặc biệt trong đợt mưa lũ vừa rồi, dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng do tắc đường nên ảnh hưởng gián tiếp, lúa rẫy bà con bị hỏng nặng. Trước đời sống bà con như thế, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã xin phép Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho phép triển khai nhà tạp hóa vì cộng đồng, tất cả vì dân nghèo nơi biên giới. Thời gian tới, khi mô hình đi vào hoạt động ổn định, đơn vị sẽ bàn giao cho địa phương quản lý”, Thượng tá Phạm Minh Dũng cho biết.

Cửa hàng tạp hóa của Đồn Biên phòng Ra Mai được đông đảo người dân đến nhận hàng miễn phí. Bà con đến đây rất trật tự và chỉ lấy những mặt hàng mình thực sự cần. Cửa hàng tạp hóa cộng đồng này là cửa hàng đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Bình.

Bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng  Bình cho biết, mô hình cửa hàng miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm bớt những khó khăn cho bà con ở vùng biên giới.

Thay vì tặng quà, quần áo cho đồng bào thì các tổ chức, cá nhân vận động ủng hộ nhiều loại hàng hóa, tập kết về đây, dân bản cần gạo hay quần áo, mì tôm thì đến tự chọn, tránh được tình trạng lãng phí và không phù hợp. Theo bà Hồ Thị Thoi, cửa hàng miễn phí như một điểm tập kết hàng cứu trợ thường xuyên, giúp bà con các bản làng xa xôi vượt qua khó khăn.

“Lần đầu tiên địa bàn được Đồn biên phòng triển khai mô hình cửa hàng tạp hóa, điều này có ý nghĩa rất lớn, được bà con phấn khởi ủng hộ. Đặc biệt, khi bà con đến nhận quần áo và các món hàng thiết yếu, chính quyền ai cũng đều cảm thấy phấn khởi. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để duy trì của hàng này được lâu dài”, bà Thoi bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa hàng tạp hóa vẫn còn đất sống trong giai đoạn hiện nay
Cửa hàng tạp hóa vẫn còn đất sống trong giai đoạn hiện nay

VOV.VN - Sự thuận tiện, tính phù hợp, thân thiện là những yếu tố khiến cho các cửa hàng tạp hóa truyền thống vẫn có đất sống, thậm chí sống khỏe trong bối cảnh hiện nay.

Cửa hàng tạp hóa vẫn còn đất sống trong giai đoạn hiện nay

Cửa hàng tạp hóa vẫn còn đất sống trong giai đoạn hiện nay

VOV.VN - Sự thuận tiện, tính phù hợp, thân thiện là những yếu tố khiến cho các cửa hàng tạp hóa truyền thống vẫn có đất sống, thậm chí sống khỏe trong bối cảnh hiện nay.

Tiệm tạp hóa nhỏ "vẫn sống khỏe" sau đại dịch Covid-19
Tiệm tạp hóa nhỏ "vẫn sống khỏe" sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chiếm 3/4 tổng doanh thu ngành bán lẻ, kênh bán lẻ truyền thống này vẫn luôn khẳng định vai trò “thống trị” bởi thói quen “tiện đâu mua đấy” của người dân. Giới chuyên gia đánh giá, mô hình bán lẻ truyền thống như tiệm tạp hoá sẽ “sống khỏe” khi biết cách thích ứng trong thời đại công nghệ mới.

Tiệm tạp hóa nhỏ "vẫn sống khỏe" sau đại dịch Covid-19

Tiệm tạp hóa nhỏ "vẫn sống khỏe" sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chiếm 3/4 tổng doanh thu ngành bán lẻ, kênh bán lẻ truyền thống này vẫn luôn khẳng định vai trò “thống trị” bởi thói quen “tiện đâu mua đấy” của người dân. Giới chuyên gia đánh giá, mô hình bán lẻ truyền thống như tiệm tạp hoá sẽ “sống khỏe” khi biết cách thích ứng trong thời đại công nghệ mới.

90% lượng hàng hóa phục vụ Tết đã tập kết tại các siêu thị
90% lượng hàng hóa phục vụ Tết đã tập kết tại các siêu thị

VOV.VN - Hơn 90% lượng hàng hóa đã đã được nhập về các siêu thị và hiện nay vẫn đang tiếp tục nhận hàng về để đảm bảo lượng hàng phục vụ nhân dân.

90% lượng hàng hóa phục vụ Tết đã tập kết tại các siêu thị

90% lượng hàng hóa phục vụ Tết đã tập kết tại các siêu thị

VOV.VN - Hơn 90% lượng hàng hóa đã đã được nhập về các siêu thị và hiện nay vẫn đang tiếp tục nhận hàng về để đảm bảo lượng hàng phục vụ nhân dân.