Iran bắt đầu làm giàu uranium từ ngày hôm nay

VOV.VN - Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran đã ủy quyền cho cơ sở Fordo sản xuất 120 kg uranium được làm giàu 20% trong vòng một năm và cho đến nay cơ sở này đã được sản xuất được 25 kg.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei kêu gọi bắt đầu làm giàu uranium từ hôm nay (1/3) sau khi Tehran tuyên bố bác bỏ đề xuất của châu Âu về việc tổ chức một cuộc họp không chính thức với các nước 4 + 1 với sự tham gia của Mỹ.

Ông Khamenei nói rằng khi hết dầu, năng lượng hạt nhân được sản xuất sạch hơn và ít tốn kém hơn sẽ trở nên phổ biến. Do đó, Iran phải bắt đầu từ hôm nay để sẵn sàng và có khả năng này.

Trong khi đó, Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran đã bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm mới của thế hệ IR2 và IR6 tại lò phản ứng hạt nhân Fordo. Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran đã ủy quyền cho cơ sở Fordo sản xuất 120 kg uranium được làm giàu 20% trong vòng một năm và cho đến nay cơ sở này đã được sản xuất được 25 kg.

Trước đó, Iran đã từ chối đề nghị của Liên minh châu Âu và Mỹ để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran chỉ đồng ‎ ý đàm phán khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nước này. Trong khi đó, chính quyền của tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không đạt được thỏa thuận nới lỏng các biện pháp trừng phạt trước các cuộc gặp trực tiếp. Cuộc họp dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman
Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đích danh Iran đứng đằng sau vụ nổ trên tàu MV Helios Ray ở vịnh Oman ngày 25/2 giữa bối cảnh căng thẳng 2 nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman

Thủ tướng Netanyahu “chỉ đích danh” Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Israel ở Vịnh Oman

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đích danh Iran đứng đằng sau vụ nổ trên tàu MV Helios Ray ở vịnh Oman ngày 25/2 giữa bối cảnh căng thẳng 2 nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân
Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đã từ chối tham gia các cuộc trao đổi với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân khi cho rằng đây “không phải là thời điểm phù hợp”.

Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân

Iran từ chối đàm phán với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Iran đã từ chối tham gia các cuộc trao đổi với Mỹ và EU về thỏa thuận hạt nhân khi cho rằng đây “không phải là thời điểm phù hợp”.

Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn tiếp tục rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngay cả khi nước này từ chối tham dự một cuộc gặp với Mỹ và các thành viên khác của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

Mỹ vẫn rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vẫn tiếp tục rộng mở với các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran ngay cả khi nước này từ chối tham dự một cuộc gặp với Mỹ và các thành viên khác của thỏa thuận hạt nhân Iran.