Thái Lan mở rộng phong tỏa, có thể đến hết tháng 8

VOV.VN -Bà Apisamai Srirangson, trợ lý Phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) cho biết, lệnh giới nghiêm từ 9h tối đến 4h sáng và các biện pháp cứng rắn khác sẽ được áp dụng ở thủ đô Bangkok và 28 tỉnh khác thêm 2 tuần, cho đến ngày 18/8.

Hôm nay (1/8), Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì, đã quyết định mở rộng các biện pháp phong tỏa cho đến ngày 18/8 trong nỗ lực giải quyết biến thể Delta của virus Sars-Cov-2 đang lây lan nhanh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Bên cạnh việc kéo dài các biện pháp phong tỏa ở khu vực thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) cũng bổ sung 16 tỉnh vào danh sách vùng “đỏ sẫm”, có nguy cơ rất cao lây nhiễm Covid-19 và sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt chẽ nhất, nâng tổng số tỉnh này lên 29.

Theo bà Apisamai Srirangson, trợ lý Phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA), lệnh giới nghiêm từ 9h tối đến 4h sáng và các biện pháp cứng rắn khác sẽ được áp dụng ở thủ đô Bangkok và 28 tỉnh khác thêm 2 tuần, cho đến ngày 18/8. Sau đó, CCSA sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và đưa ra quyết định, tuy nhiên, bà Apisamai cho rằng, có khả năng sẽ kéo dài các biện pháp phong tỏa đến hết tháng 8.

Thái Lan sẽ duy trì các hạn chế khác ở 29 tỉnh nằm trong vùng “đỏ sẫm”, bao gồm việc đóng cửa tất cả nhà hàng vào lúc 8 giờ tối ngoại trừ các nhà bán lẻ được coi là cần thiết, chẳng hạn như siêu thị, nhà thuốc, kinh doanh thiết bị y tế và truyền thông. Người dân không được phép ra khỏi nhà và các phương tiện giao thông công cộng buộc phải đóng cửa hoạt động từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng nới lỏng một số hạn chế đối với các nhà hàng trong khu vực đỏ sẫm, cho phép các nhà hàng và ki-ốt thực phẩm bên trong các cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại cộng đồng hiện được phép cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, nhưng việc ăn uống tại đây vẫn bị cấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan thúc đẩy hợp tác về mô hình kinh tế BCG tại AMM-54
Thái Lan thúc đẩy hợp tác về mô hình kinh tế BCG tại AMM-54

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 54 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 2-7/8 tới đây dưới sự chủ trì của Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021.

Thái Lan thúc đẩy hợp tác về mô hình kinh tế BCG tại AMM-54

Thái Lan thúc đẩy hợp tác về mô hình kinh tế BCG tại AMM-54

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 54 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 2-7/8 tới đây dưới sự chủ trì của Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021.

Thái Lan buộc tội 11 người vì bán suất tiêm vaccine Covid-19
Thái Lan buộc tội 11 người vì bán suất tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã buộc tội 11 người vì đã đột nhập vào hệ thống đặt chỗ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và bán các suất này với giá từ 400 - 1.200 baht (tương đương từ 300.000 - 900.000 đồng).

Thái Lan buộc tội 11 người vì bán suất tiêm vaccine Covid-19

Thái Lan buộc tội 11 người vì bán suất tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã buộc tội 11 người vì đã đột nhập vào hệ thống đặt chỗ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và bán các suất này với giá từ 400 - 1.200 baht (tương đương từ 300.000 - 900.000 đồng).

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù
Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khẳng định, ông sẽ không từ chức cũng như giải tán Hạ viện khi đất nước đang phải đối đầu với Covid-19 và kêu gọi các chính trị gia đối lập không nên lợi dụng khủng hoảng và kích động người dân. 

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo phe đối lập không kích động hận thù

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan khẳng định, ông sẽ không từ chức cũng như giải tán Hạ viện khi đất nước đang phải đối đầu với Covid-19 và kêu gọi các chính trị gia đối lập không nên lợi dụng khủng hoảng và kích động người dân.