Cần Thơ tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân BN1440

VOV.VN - Ông Cao Minh Chu – Giám Sở y tế Cần Thơ cho biết, ngành y tế đang tăng cường rà soát các trường hợp nhập cảnh trái phép về lưu trú trên địa bàn và người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN1440.

Liên quan đến trường hợp BN1440 nhập cảnh trái phép, ngành Y tế, khẩn cấp kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch  Covid-19. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế các quận, huyện, Trạm y tế xã, phường, thị trấn tích cực rà soát các trường hợp nhập cảnh trái phép về lưu trú trên địa bàn và người tiếp xúc gần với bệnh nhân BN1440. Đặc biệt, phải thông tin rộng rãi đến người dân về lịch trình di chuyển của BN1440.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố ban hành Thông báo về trường hợp BN1440, đồng thời, khuyến nghị người dân có đi cùng trên chuyến xe 16 chỗ số 53N-7649 khởi hành lúc 5h30 ngày 24/12 từ Bến xe Miền Tây cùng bệnh nhân BN1440 cần tự nguyện khẩn trương khai báo y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ theo số điện thoại 0902.696756 - 0939.489919 để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Đặc biệt, thông báo thông tin về lịch trình di chuyển của BN1440 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, tăng cường việc phân luồng người bệnh, người nhà người bệnh, thực hiện nghiêm việc kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế và đeo khẩu trang trong suốt thời gian cách ly tại cơ sở y tế.

Ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở y tế Cần Thơ cho biết, thành phố tiếp tục khuyến nghị người dân tự nguyện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI và sử dụng ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo nguy cơ lây nhiễm và phục vụ công tác truy vết, giám sát, phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt, lưu ý người dân về trường hợp BN1440.

Hiện, ngành Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án thần tốc phù hợp tình hình thực tế trong việc thực hiện khoanh vùng, truy vết; kích hoạt đội phản ứng nhanh; tăng cường các biện pháp sàng lọc với tất cả trường hợp nghi ngờ.          

 “Tới thời điểm này mọi việc tạm ổn, làm việc với công an để truy xuất camera tại các cổng an ninh đi vào Bến xe thì không thấy có chiếc xe liên quan đến bệnh nhân đi, đến. Đồng thời, chúng tôi cũng thông báo đến bà con nếu có đi cùng trên chuyến xe đó thì tự nguyện khai báo. Các lực lượng y tế địa phương phối hợp với lực lượng công an đang rà soát các trường hợp nhập cảnh hoặc có liên quan đến bệnh nhân 1440”, ông Cao Minh Chu nói.  

Theo báo cáo nhanh của Sở y tế Cần Thơ, tính đến 17h giờ hôm nay (27/12), thành phố Cần Thơ có 2.540 người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày, trở về địa phương, hiện, chỉ còn 33 người được cách ly tập trung, trong đó có 15 người cách ly tại cơ sở lưu trú có trả phí đã được UBND thành phố phê duyệt. Số người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn là 14 người./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân 1440 khai chưa đúng về hành trình nhập cảnh
Bệnh nhân 1440 khai chưa đúng về hành trình nhập cảnh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, thông tin về một trường hợp nhiễm Covid-19 có nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh là không chính xác.

Bệnh nhân 1440 khai chưa đúng về hành trình nhập cảnh

Bệnh nhân 1440 khai chưa đúng về hành trình nhập cảnh

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, thông tin về một trường hợp nhiễm Covid-19 có nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh là không chính xác.

Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long không đi qua biên giới Tây Ninh
Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long không đi qua biên giới Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 27/12, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, thông tin về một trường hợp nhiễm Covid-19 có nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh là không chính xác.

Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long không đi qua biên giới Tây Ninh

Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long không đi qua biên giới Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 27/12, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, thông tin về một trường hợp nhiễm Covid-19 có nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh là không chính xác.

Tiền Giang cách ly khẩn cấp nhiều trường hợp có tiếp xúc bệnh nhân 1440
Tiền Giang cách ly khẩn cấp nhiều trường hợp có tiếp xúc bệnh nhân 1440

VOV.VN - Sở Y tế Tiền Giang cho biết, đã cách ly khẩn cấp nhiều trường hợp F1, F2  do có tiếp xúc gần với BN1440 tại một quán ăn ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Tiền Giang cách ly khẩn cấp nhiều trường hợp có tiếp xúc bệnh nhân 1440

Tiền Giang cách ly khẩn cấp nhiều trường hợp có tiếp xúc bệnh nhân 1440

VOV.VN - Sở Y tế Tiền Giang cho biết, đã cách ly khẩn cấp nhiều trường hợp F1, F2  do có tiếp xúc gần với BN1440 tại một quán ăn ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang).