Cựu cảnh sát ghì chết George Floyd bị kết án 22,5 năm tù giam

VOV.VN - Cựu sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, ông Derek Chauvin, đã bị kết án 22,5 năm tù giam vào chiều 25/6 (giờ địa phương) vì tội giết người đàn ông da màu George Floyd vào tháng 5/2020.

Bản án do Thẩm phán Peter Cahill của Tòa án Quận Hennepin công bố và đây là mức án cao hơn những gì các chuyên gia pháp lý dự đoán. Phát biểu tại phiên tòa, Thẩm phán Peter Cahill cho biết, việc xác định mức án phù hợp được thực hiện trong bất kỳ trường hợp nào và trong trường hợp này dựa trên sự phân tích pháp lý.

Thẩm phán Cahill khẳng định: “Bản này không dựa trên tình cảm hay sự đồng cảm. Đồng thời, tôi muốn ghi nhận nỗi đau sâu sắc và to lớn mà tất cả các gia đình đang phải trải qua, đặc biệt là gia đình Floyd. Tôi không căn cứ vào phán quyết của riêng mình cũng như dựa trên dư luận. Tôi không dựa trên bất kỳ nỗ lực nào để chuyển tải bất kỳ thông điệp gì. Công việc của một thẩm phán tòa án xét xử, là áp dụng luật vào những sự việc cụ thể và giải quyết các vụ việc riêng lẻ”.

Bản án tăng lên được đưa ra, sau khi thẩm phán vào tháng trước đồng ý với các công tố viên rằng có các tình tiết tăng nặng khi cựu cảnh sát Chauvin đã quỳ gối trên cổ ông Floyd trong hơn 9 phút. Trước đó, ngày 20/4, ông Chauvin đã bị kết tội giết người cấp độ hai và ngộ sát cũng như giết người cấp độ ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Putin: Biểu tình George Floyd cho thấy “khủng hoảng nội bộ sâu sắc” ở Mỹ
Putin: Biểu tình George Floyd cho thấy “khủng hoảng nội bộ sâu sắc” ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình bạo động chống nạn phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn ở Mỹ.

Putin: Biểu tình George Floyd cho thấy “khủng hoảng nội bộ sâu sắc” ở Mỹ

Putin: Biểu tình George Floyd cho thấy “khủng hoảng nội bộ sâu sắc” ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình bạo động chống nạn phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn ở Mỹ.

Vụ George Floyd: Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát
Vụ George Floyd: Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát

VOV.VN - Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát sau cái chết của Georgie Floyd, thậm chí một số bang còn tính đến viễn cảnh “nói không với cảnh sát”.

Vụ George Floyd: Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát

Vụ George Floyd: Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát

VOV.VN - Nhiều địa phương ở Mỹ cải tổ lực lượng cảnh sát sau cái chết của Georgie Floyd, thậm chí một số bang còn tính đến viễn cảnh “nói không với cảnh sát”.

Trump: Rất nhiều cuộc biểu tình vụ George Floyd chỉ là đi theo đám đông
Trump: Rất nhiều cuộc biểu tình vụ George Floyd chỉ là đi theo đám đông

VOV.VN - Những cuộc biểu tình George Floyd ở Mỹ đã bước sang tuần thứ 3 giữa bối cảnh ông Trump cho rằng rất nhiều người biểu tình chỉ đang "đi theo đám đông".

Trump: Rất nhiều cuộc biểu tình vụ George Floyd chỉ là đi theo đám đông

Trump: Rất nhiều cuộc biểu tình vụ George Floyd chỉ là đi theo đám đông

VOV.VN - Những cuộc biểu tình George Floyd ở Mỹ đã bước sang tuần thứ 3 giữa bối cảnh ông Trump cho rằng rất nhiều người biểu tình chỉ đang "đi theo đám đông".