Đội tuyển U23 Việt Nam dính bệnh lạ?

U23 Việt Nam đang đối mặt với những sóng gió khi một số học trò của thầy Tô gặp những rắc rối khó nói. Thậm chí, có cầu thủ buộc phải làm khán giả cho đến tận khi trở về Việt Nam…

>>Đội tuyển U23 quốc gia học lý thuyết

Có 2 ca bệnh ở tuyển U23 Việt Nam lúc này. Trong khi Văn Khải tái phát vết thương vai, buộc phải nghỉ tập để điều trị thì hậu vệ Trương Đắc Khánh đang sống trong nơm nớp lo âu. Khánh “khỉ” hôm qua cũng phải ngồi ngoài, thậm chí ở lì trong khách sạn, bởi cầu thủ xứ Nghệ này liên tục gánh chịu những cơn đau bụng.

Điều đặc biệt là các bác sỹ đội U23 Việt Nam cũng không thể xác định chính xác nguyên nhân tại sao Đắc Khánh liên tục bị hành hạ bởi những cơn đau bụng như thế. Cơn đau của Đắc Khánh gắn liền với những trận ho, vì vậy, hậu vệ này đang thấp thỏm chờ đến ngày về Việt Nam để được tái khám, phát hiện căn nguyên của căn bệnh kỳ cục trên.

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện trước sự giám sát của thầy Tô.

Việc Đắc Khánh dính bệnh lạ khiến hậu vệ này rất âu lo, đặc biệt là khi Đắc Khánh từng lỗi hẹn với chiếc Cúp Merdeka Cup 2008 cũng bởi một vết chấn thương lúc tập huấn tại Trung Quốc. Cho nên, suốt những ngày qua, hậu vệ này tỏ ra khá buồn, bởi anh sợ cơ hội chứng tỏ với thầy Tô trong thời điểm Olympic Việt Nam đang đi vào thời điểm rèn giũa kỹ- chiến thuật quan trọng.

Bề nổi chỉ có 2 ca bệnh như thế, nhưng thực chất ở U23 Việt Nam, có nhiều trường hợp gặp những căn bệnh lạ khi tập huấn tại Côn Minh. Trung vệ Đại Đồng suốt 4 ngày qua chỉ có thể thiếp đi vào lúc… 4h sáng, trong khi tiền đạo Tăng Tuấn cũng không thể ngủ theo đúng giờ quy định. Trong khi đó, chỉ 3h sau, Đại Đồng và Tăng Tuấn đều phải thức dậy cùng đồng đội chuẩn bị cho ngày tập luyện mới.

Ca bệnh của Đại Đồng, Tăng Tuấn khó hiểu, nhưng có lẽ một phần do họ chưa kịp thích nghi với múi giờ và thời tiết se lạnh ở Côn Minh. Tuy vậy, 2 cầu thủ này tiết lộ, để chữa chứng khó ngủ kéo dài như vậy, ngoài việc nhờ các bác sỹ can thiệp, họ đều đồng loạt… nhịn ngủ trưa để ban đêm có thể ngủ đúng giấc.

Hôm qua, thầy trò Calisto tiếp tục có 2 buổi tập để ôn lại những miếng đòn mà ông Calisto truyền thụ cho U23 Việt Nam từ lúc sang Côn Minh tập huấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên