Pháp cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ tấn công khủng bố trên cả nước

VOV.VN - Chính phủ Pháp đã ra cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc về nguy cơ tấn công khủng bố ngay sau vụ việc một phần tử hồi giáo cực đoan sáng qua (13/10) đã tấn công bằng dao vào một trường trung học thuộc thị trấn Arras ở phía Bắc khiến 1 thầy giáo thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Sau cuộc họp khẩn về an ninh vào chiều qua (13/10), Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne đã quyết định nâng cảnh báo an ninh của “Kế hoạch Vigipirate” lên mức khẩn cấp về nguy cơ khủng bố trên toàn quốc.

Theo đó, Pháp sẽ tăng cường quân số, sự hiện diện của lực lượng cảnh sát, hiến binh, an ninh và cả quân đội cũng như cho phép sử dụng các biện pháp đặc biệt cho các nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn mọi nghi ngờ dù là nhỏ nhất, nhất là tại các điểm nhạy cảm như nhà ga, sân bay, trường học, nơi tín ngưỡng, điểm du lịch, đại sứ quán các nước và các địa điểm công cộng.  

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp cho biết thủ phạm tấn công khiến 1 giáo viên thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng tại trường trung học Gambetta thuộc thị trấn Arras ở phía Bắc sáng qua (13/10) có tên là Mohammed Mogouchkov, 20 tuổi, nhập cư từ Chechnya. Người này đang nằm trong diện theo dõi đặc biệt của các cơ quan an ninh nội địa Pháp vì mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan khi đăng tải lại các thông điệp của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hiện Mohammed Mogouchkov đang bị tam giam để thẩm vấn cùng 7 người khác bị tình nghi có liên quan. Viện công tố Pháp cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát cuối tuần trước, an ninh Pháp đã thẩm vấn 12 cá nhân cực đoan, đồng thời tiếp tục cảnh báo người dân Pháp trước nguy cơ bị tấn công.

“Có một sự liên kết giữa những gì đang diễn ra ở Trung Đông với vụ tấn công bằng dao. Bầu không khí an ninh hiện là rất không tốt khi tiếp tục có những thông điệp kích động được lan truyền. Với mức cảnh báo an ninh cao hiện nay, mọi người dân Pháp và các cơ sở sẽ cần phải nâng cao cảnh giác”.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal cũng tuyên bố sẽ tăng cường hơn 1.000 nhân viên bảo vệ trong các trường học tại Pháp. Vụ đâm dao tại thị trấn Arras diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Pháp, nơi có cộng đồng Do Thái và Hồi giáo lớn sinh sống. Hiện hơn một chục trong tổng số 112 nhóm trường Do thái trên toàn nước Pháp đã quyết định đóng cửa để đề phòng nguy cơ bị tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp công bố “Kế hoạch quy hoạch sinh thái”
Pháp công bố “Kế hoạch quy hoạch sinh thái”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết mục tiêu trọng tâm trong “Kế hoạch Quy hoạch sinh thái” là tăng tốc độ giảm khí phát thải nhà kính từ mức 2% hiện nay lên thêm 2,5 lần trong vòng 5 năm tới.

Pháp công bố “Kế hoạch quy hoạch sinh thái”

Pháp công bố “Kế hoạch quy hoạch sinh thái”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết mục tiêu trọng tâm trong “Kế hoạch Quy hoạch sinh thái” là tăng tốc độ giảm khí phát thải nhà kính từ mức 2% hiện nay lên thêm 2,5 lần trong vòng 5 năm tới.

Chính quyền quân sự Niger tố Pháp can thiệp vào công việc nội bộ
Chính quyền quân sự Niger tố Pháp can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger, ngày 1/9 cáo buộc Pháp tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của nước này sau những tuyên bố hồi đầu tuần của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tiếp tục ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Chính quyền quân sự Niger tố Pháp can thiệp vào công việc nội bộ

Chính quyền quân sự Niger tố Pháp can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Chính quyền quân sự tại Niger, ngày 1/9 cáo buộc Pháp tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của nước này sau những tuyên bố hồi đầu tuần của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tiếp tục ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp
Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

VOV.VN - Ngày 4/8 chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thoả thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi.

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

VOV.VN - Ngày 4/8 chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thoả thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi.

Moscow (Nga) áp dụng các biện pháp chống khủng bố
Moscow (Nga) áp dụng các biện pháp chống khủng bố

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo, các biện pháp chống khủng bố đang được thực hiện ở thủ đô nhằm tăng cường an ninh.

Moscow (Nga) áp dụng các biện pháp chống khủng bố

Moscow (Nga) áp dụng các biện pháp chống khủng bố

VOV.VN - Trên kênh Telegram, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo, các biện pháp chống khủng bố đang được thực hiện ở thủ đô nhằm tăng cường an ninh.

Pháp công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để tăng chủ quyền
Pháp công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để tăng chủ quyền

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11/5 đã công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để gia tăng chủ quyền, trong đó nhấn mạnh đến khả năng cạnh tranh, đào tạo nhân lực, rút ngắn thời gian xét duyệt dự án cũng như tăng cường các chính sách ưu đãi, nhất là trong lĩnh vực công nghệ xanh, để duy trì sức hút trước sự cạnh tranh đến từ Mỹ và Trung Quốc.

Pháp công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để tăng chủ quyền

Pháp công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để tăng chủ quyền

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11/5 đã công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để gia tăng chủ quyền, trong đó nhấn mạnh đến khả năng cạnh tranh, đào tạo nhân lực, rút ngắn thời gian xét duyệt dự án cũng như tăng cường các chính sách ưu đãi, nhất là trong lĩnh vực công nghệ xanh, để duy trì sức hút trước sự cạnh tranh đến từ Mỹ và Trung Quốc.