ĐT Đức được tiếp thêm sức mạnh từ… ngoài vũ trụ

VOV.VN - Phi hành gia người Đức Alexander Gerst đã gửi những hình ảnh từ trạm vũ trụ quốc tế cổ động cho World Cup tại Brazil.

World Cup là một trong những chương trình thể thao lớn nhất trên Trái Đất, nhưng năm nay, trái bóng tròn còn vượt qua ngoài quả Địa Cầu để tiến vào khoảng không vũ trụ. Sáu phi hành gia đoàn Trạm vũ trụ quốc tế đã tổ chức một thí nghiệm với trái bóng tròn, trong môi trường không trọng lực, cho thấy sức hút mạnh liệt từ môn thể thao vua.

 Phi hành gia người Đức Alexander Gerst gửi thông điệp hòa bình đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh (Ảnh: AFP)

Ba phi hành gia trình diễn kỹ năng chơi bóng trong môi trường không trọng lực (Ảnh: AP)

Trong thông điệp của mình, phi hành gia Alexander Gerst gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội bóng quê hương ông và hy vọng kỳ World Cup này sẽ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thân thiện và bình đẳng giữa các dân tộc trên thế giới.

Đồng nghiệp của ông - Reid Wiseman nói thêm: "Hãy đến Brazil với sự vui vẻ, chơi hết mình, để chúng tôi sẽ được xem những phá bóng đẹp mắt trên trạm vũ trụ quốc tế."

Ba phi hành gia Gerst, Wiseman và chỉ huy trạm Steve Swanson sau đó cũng cho thấy các kỹ năng chơi bóng của họ trong môi trường không trọng lực, với những hình ảnh ấn tượng trên, nhiều người khi theo dõi trên Trái đất sẽ phải “ganh tỵ” với các phi hành gia. 

Xem các phi hành gia thể hiện khả năng chơi bóng ngoài vũ trụ:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên