Đã tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước trên sông

VOV.VN - Đến 11h30 ngày 5/4, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể 5 học sinh vụ đuối nước thương tâm tại khu vực đập tràn xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa.

Trước đó, như tin Đài TNVN đã đưa, khoảng 19h30 ngày 4/4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của người dân về việc có 5 học sinh nữ đều đang học lớp 6 ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa bị mất tích do đi học từ 13h00 đến chiều nhưng không thấy về.

Khoảng 20h cùng ngày, sau khi tìm kiếm, gia đình và chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực đập tràn trên sông Mậu Khê, thuộc thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa một số vật dụng gồm: 1 xe đạp, 1 xe đạp điện, 2 điện thoại di động và 3 đôi dép...

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và thiết bị, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 11h30 sáng 5/4, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân đã tìm kiếm và vớt được cả 5 thi thể nạn nhân tại khu vực đập tràn.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình người gặp nạn, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện, như: thợ lặn, camera dò tìm và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số trẻ đuối nước tăng cao, làm gì để không tái diễn cảnh đau lòng?
Số trẻ đuối nước tăng cao, làm gì để không tái diễn cảnh đau lòng?

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ đuối nước khiến nhiều trẻ tử vong. Ngành chức năng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tình trạng này.

Số trẻ đuối nước tăng cao, làm gì để không tái diễn cảnh đau lòng?

Số trẻ đuối nước tăng cao, làm gì để không tái diễn cảnh đau lòng?

VOV.VN - Thời gian qua, tại tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ đuối nước khiến nhiều trẻ tử vong. Ngành chức năng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tình trạng này.

Đã xác định được danh tính nhóm học sinh đuối nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Đã xác định được danh tính nhóm học sinh đuối nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều ngày 3/4, UBND xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thi thể 4 nữ sinh tử vong do đuối nước đã được bàn giao cho gia đình. Cả 4 nạn nhân đều là học sinh lớp 7 trên địa bàn xã Hòa Hiệp.

Đã xác định được danh tính nhóm học sinh đuối nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Đã xác định được danh tính nhóm học sinh đuối nước ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều ngày 3/4, UBND xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, thi thể 4 nữ sinh tử vong do đuối nước đã được bàn giao cho gia đình. Cả 4 nạn nhân đều là học sinh lớp 7 trên địa bàn xã Hòa Hiệp.

Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm
Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

Đi tắm sông, 3 trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - Trên địa bàn xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.