ĐT UAE - ĐT Thái Lan: Voi chiến báo tin vui cho ĐT Việt Nam?

VOV.VN - Nếu ĐT Thái Lan thắng hoặc cầm hòa ĐT UAE ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn.

Thái Lan bị dồn vào chân tường

Ngày 3/6, lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã khép lại với kết quả bất lợi cho ĐT Thái Lan. Voi chiến dù được đánh giá cao hơn Indonesia, nhưng đoàn quân của HLV Nishino đã bị đối thủ cầm hòa với tỉ số 2-2.

Trong khi đó, UAE với dàn cầu thủ chất lượng và lợi thế sân nhà đã có chiến thắng 4-0 trước Malaysia để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Sau kết quả của lượt trận thứ 6, cục diện của bảng G đã có những thay đổi lớn.

Malaysia và Thái Lan từ chỗ có lợi thế hơn UAE đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Trong khi đó, đại diện Tây Á leo lên vị trí thứ 2 và nắm trong tay quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp.

Sau những kết quả thất vọng ở lượt trận thứ 6, ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia bị dồn vào thế chân tường. Cơ hội để giành ngôi nhất bảng G là rất nhỏ, ngay cả khi toàn thắng những trận đấu còn lại. Do đó, họ buộc phải chiến đấu hết mình để tìm kiếm cơ hội dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Voi chiến báo tin vui cho ĐT Việt Nam?

Theo lịch thì vào lúc 23h45 tối nay (7/6), ĐT Thái Lan sẽ quyết đấu với chủ nhà ĐT UAE. Đây là trận đấu mà Voi chiến buộc phải giành chiến thắng để tích lũy điểm số, qua đó bám sát ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ tài năng Ekanit Panya của Thái Lan cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi muốn giành 3 điểm trước UAE. Thái Lan phải cố gắng sửa chữa những sai lầm để giành 3 điểm. Hiện tại, bầu không khí trong đội giờ tốt hơn rất nhiều sau trận đấu với Indonesia”.

“UAE là đội bóng mạnh, Thái Lan phải chơi đoàn kết và tìm ra điểm yếu của họ. Chúng tôi vẫn còn cơ hội để tiến vào vòng tiếp theo. Thái Lan sẽ cố gắng giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu còn lại” - Ekanit Panya chia sẻ thêm.

Việc không có sự phục vụ của Teerasil Dangda, Theerathorn Bunmathan và Chanathip Songkrasin khiến sức mạnh của Voi chiến bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, nhiệm vụ giành chiến thắng trước UAE cũng khó khăn hơn.

Lịch sử đối đầu giữa Thái Lan với UAE đang khá cân bằng. Trong 5 lần đọ sức gần nhất, Thái Lan và UAE mỗi đội một lần hưởng niềm vui chiến thắng và 3 lần kết thúc với tỉ số hòa cùng với tỉ số 1-1.

Những trận đấu giữa Thái Lan với UAE thường không có nhiều bàn thắng vì hai đội có trình độ ngang ngửa nhau. Với tính chất quan trọng như trận đấu đêm nay, huấn luyện viên của hai đội chắc chắn sẽ có những toan tính để mang về lợi thế cho đội của mình

Nếu Thái Lan đánh bai UAE còn Việt Nam thắng Indonesia, chúng ta sẽ nới rộng khoảng cách với UAE lên thành 5 điểm. Với khoảng cách này, ĐT Việt Nam chỉ cần thắng thêm Malaysia ở lượt trận diễn ra vào ngày 11/6 sẽ giành vé vào vòng loại thứ 3 trước 1 lượt trận.

Trong trường hợp Voi chiến cầm hòa đại diện Tây Á thì nhà đương kim vô địch AFF Cup vẫn có lợi thế nhất định nếu như thắng Indonesia. Bởi vì khi đó, Việt Nam có 14 điểm, hơn Thái Lan và UAE 4 điểm.

Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á, chúng ta hy vọng Thái Lan sẽ hòa hoặc thắng UAE. Bởi khi đó, cả Việt Nam cũng như Thái Lan sẽ có cửa rất sáng để cùng nhau giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo lịch, trận đấu giữa ĐT Thái Lan với UAE diễn ra vào lúc 23h45 tối nay (7/6) cùng giờ này đó là trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục diện bảng G: ĐT Thái Lan sẽ giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử?
Cục diện bảng G: ĐT Thái Lan sẽ giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử?

VOV.VN - ĐT Thái Lan tự bắn vào chân khi để ĐT Indonesia cầm hòa 2-2, nhưng Voi chiến vẫn có thể đi tiếp với suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nếu thắng UAE và Malaysia ở 2 lượt trận cuối và điều này sẽ giúp ích lớn cho ĐT Việt Nam.

Cục diện bảng G: ĐT Thái Lan sẽ giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử?

Cục diện bảng G: ĐT Thái Lan sẽ giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử?

VOV.VN - ĐT Thái Lan tự bắn vào chân khi để ĐT Indonesia cầm hòa 2-2, nhưng Voi chiến vẫn có thể đi tiếp với suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nếu thắng UAE và Malaysia ở 2 lượt trận cuối và điều này sẽ giúp ích lớn cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam ở chung khách sạn với ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan
ĐT Việt Nam ở chung khách sạn với ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam ở chung khách sạn với ĐT Indonesia, ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan trước khi bước vào tranh tài ở vòng loại thứ 2 World up 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam ở chung khách sạn với ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam ở chung khách sạn với ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam ở chung khách sạn với ĐT Indonesia, ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan trước khi bước vào tranh tài ở vòng loại thứ 2 World up 2022 khu vực châu Á.

Thái Lan bị Indonesia cầm hòa, ĐT Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2022
Thái Lan bị Indonesia cầm hòa, ĐT Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Dù hai lần dẫn trước nhưng ĐT Thái Lan chỉ có được trận hòa 2-2 với Indonesia và không thể chiếm lấy ngôi đầu bảng từ tay ĐT Việt Nam.

Thái Lan bị Indonesia cầm hòa, ĐT Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2022

Thái Lan bị Indonesia cầm hòa, ĐT Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Dù hai lần dẫn trước nhưng ĐT Thái Lan chỉ có được trận hòa 2-2 với Indonesia và không thể chiếm lấy ngôi đầu bảng từ tay ĐT Việt Nam.

ĐT Thái Lan thua tan nát trong trận giao hữu trước ĐT Uzbekistan
ĐT Thái Lan thua tan nát trong trận giao hữu trước ĐT Uzbekistan

VOV.VN - ĐT Thái Lan nhận thất bại 1-4 trước ĐT Uzbekistan ở trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 30/5.

ĐT Thái Lan thua tan nát trong trận giao hữu trước ĐT Uzbekistan

ĐT Thái Lan thua tan nát trong trận giao hữu trước ĐT Uzbekistan

VOV.VN - ĐT Thái Lan nhận thất bại 1-4 trước ĐT Uzbekistan ở trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 30/5.