ĐT Việt Nam bị FIFA phạt nặng ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - FIFA vừa ra quyết định phạt ĐT Việt Nam 6.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 6.475 USD) do đã có 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia hồi tháng 11/2021.

Mới đây, FIFA đã ra án phạt cho những sai phạm của các đội tuyển thi đấu ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 11/2021.

Theo đó, tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới đã quyết định phạt ĐT Việt Nam 6.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 6.475 USD - tương đương 150 triệu đồng) do đã có 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia ngày 16/11/2021. 

Ở trân đấu trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam có 6 cầu thủ nhận thẻ vàng là Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Đức. Cũng chính vì những thẻ vàng trong trận đấu đó mà Tuấn Anh cùng Quế Ngọc Hải sẽ bị treo giò trong cuộc đọ sức với Australia cuối tháng 1/2022. 

Ngoài Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải bị treo giò, ĐT Việt Nam còn không có sự phục vụ của Duy Mạnh, Đức Chinh trong chuyến hành quân đến Australia vào ngày 27/1 do chấn thương. Vì vậy, HLV Park Hang Seo đã phải triệu tập một số gương mặt mới. 

ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 13/1 trước khi hành quân sang Australia vào ngày 21/1 để có những ngày tập luyện, làm quen sân bãi và điều kiện thời tiết trước trận đấu ngày 27/1./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn: VFF kỳ vọng đón 50% khán giả trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc
Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn: VFF kỳ vọng đón 50% khán giả trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Chia sẻ sau khi đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ VFF kỳ vọng đón 50% khán giả tới sân theo dõi trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn: VFF kỳ vọng đón 50% khán giả trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn: VFF kỳ vọng đón 50% khán giả trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Chia sẻ sau khi đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ VFF kỳ vọng đón 50% khán giả tới sân theo dõi trận ĐT Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.

Thầy Park "làm mới" ĐT Việt Nam: Thời của Minh Vương đã tới?
Thầy Park "làm mới" ĐT Việt Nam: Thời của Minh Vương đã tới?

VOV.VN - Nếu thoát khỏi "vận đen" chấn thương, thì năm 2022 có thể sẽ là bước ngoặt với Trần Minh Vương trong màu áo ĐT Việt Nam.

Thầy Park "làm mới" ĐT Việt Nam: Thời của Minh Vương đã tới?

Thầy Park "làm mới" ĐT Việt Nam: Thời của Minh Vương đã tới?

VOV.VN - Nếu thoát khỏi "vận đen" chấn thương, thì năm 2022 có thể sẽ là bước ngoặt với Trần Minh Vương trong màu áo ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột: Cơ hội để thầy Park làm cách mạng đã đến?
ĐT Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột: Cơ hội để thầy Park làm cách mạng đã đến?

VOV.VN - Việc nhiều trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Australia là cơ hội để HLV Park Hang Seo tiến hành làm cách mạng ở ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột: Cơ hội để thầy Park làm cách mạng đã đến?

ĐT Việt Nam vắng hàng loạt trụ cột: Cơ hội để thầy Park làm cách mạng đã đến?

VOV.VN - Việc nhiều trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Australia là cơ hội để HLV Park Hang Seo tiến hành làm cách mạng ở ĐT Việt Nam.