Ukraine ban hành luật huy động lính dự bị giữa căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban thành luật cho phép huy động lính dự bị phục vụ quân đội mà không cần phải thông báo lệnh tổng động viên.

Được Quốc hội thông qua hồi tháng 3 vừa qua, luật mới này sẽ cho phép quân đội Ukraine có thể gia tăng quân số đáng kể trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền Đông.

“Luật này sẽ giúp nhanh chóng bổ sung lực lượng dự bị cho các đơn vị quân sự, qua đó gia tăng đáng kể sự hiệu quả chiến đấu trong các cuộc tấn công quân sự”, thông báo của Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu vực Donbass để đối thoại nhằm chấm dứt xung đột, xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng liên quan tới các cuộc xung đột ở khu vực Donbass, nơi lực lượng quân đội Ukraine đang đối phó với các lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn.

Ukraine cùng các đồng minh phương Tây và NATO cáo buộc Nga làm leo thang căng thẳng khi điều động binh sỹ tới biên giới với Ukraine và ở bán đảo Crimea. Trong khi đó, Nga cáo buộc Mỹ và NATO về các hành động khiêu khích ở Biển Đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?
Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

Căng thẳng với Nga, Ukraine có thể chờ đợi gì từ EU?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ukraine, ngăn chặn sự “leo thang” ở biên giới phía Đông như áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, kết nạp Ukraine vào khối NATO… Câu hỏi đặt ra là EU có thể đi xa tới đâu trong việc bảo vệ Ukraine?

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình - Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng?
Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình - Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng gặp mặt ở Donbass để đàm phán chấm dứt xung đột. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới, khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn kéo theo sự can dự của nhiều bên sắp xảy ra.

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình - Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng?

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình - Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng gặp mặt ở Donbass để đàm phán chấm dứt xung đột. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới, khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn kéo theo sự can dự của nhiều bên sắp xảy ra.

Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine
Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh chụp được trong những tuần gần đây cho thấy Nga gia tăng hoạt động quân sự ở Crimea và khu vực gần biên giới với Ukraine, triển khai nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, xe tăng, xe bọc thép… tới khu vực này.

Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine

Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh chụp được trong những tuần gần đây cho thấy Nga gia tăng hoạt động quân sự ở Crimea và khu vực gần biên giới với Ukraine, triển khai nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, xe tăng, xe bọc thép… tới khu vực này.