Hội nghị an ninh Munich tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Gaza

VOV.VN - Tại Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại Đức, lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước đã gia tăng những lời kêu gọi yêu cầu chấm dứt xung đột tại Gaza và thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước giữa Israel và Palestine.

Cuộc xung đột kéo dài hơn 4 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu trong khi các nỗ lực đàm phán đang lâm vào bế tắc.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, Israel có “cơ hội đặc biệt” để hội nhập vào Trung Đông khi các nước A Rập sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với nước này. Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của giải pháp 2 nước nhằm đảm bảo an ninh cho cả Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết: “Tôi nghĩ rằng, có một cơ hội đặc biệt cho Israel trong những tháng tới để thực sự chấm dứt chu kỳ căng thẳng hiện nay một lần và mãi mãi. Bởi một số thực tế mới chưa từng tồn tại trước đây.

Hầu như mọi quốc gia A Rập hiện nay đều thực sự muốn Israel hội nhập vào khu vực để bình thường hóa quan hệ, để Israel có thể cảm thấy an toàn hơn. Đồng thời, có những nỗ lực thực sự đang được tiến hành, do các nước A Rập dẫn đầu nhằm cải tổ Chính quyền Palestine để họ có thể đại diện hiệu quả hơn cho lợi ích của người dân Palestine và trở thành đối tác tốt hơn của Israel trong tương lai đó”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết để thiết lập giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine cần phải có sự đảm bảo rằng những vụ tấn công như hôm 7/10/2023 của Hamas sẽ không bao giờ xảy ra.

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh: “Giải pháp cho cuộc khủng hoảng Biển Đỏ phải giải quyết được tận gốc những căng thẳng hiện nay. Nguyên nhân sâu xa là cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Lập trường của Trung Quốc rất rõ ràng.

Thứ nhất, ngay lập tức ngừng bắn và chấm dứt giao tranh. Thứ hai, chúng ta cần mở rộng khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo. Thứ ba, chúng ta nên triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt để khôi phục giải pháp hai nhà nước. Chúng ta không thể cho phép thảm họa nhân đạo này tiếp diễn”.

Cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên các nỗ lực này đang lâm vào bế tắc khi Israel đình chỉ các cuộc thảo luận ở Cairo và rút các nhà đám phán về nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích các yêu cầu của Hamas là “ảo tưởng”, đồng thời cho biết nước này sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ sức ép nào liên quan tới giải pháp 2 nhà nước. Theo nhà lãnh đạo Israel, điều này chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp và không có điều kiện tiên quyết.

Trước đó cùng ngày, Hamas đã tái khẳng định yêu cầu của lực lượng này về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại Dải Gaza, bao gồm "chấm dứt giao tranh, lực lượng chiếm đóng rút khỏi Dải Gaza, dỡ bỏ phong tỏa, đồng thời những người phải di tản được cung cấp nơi trú ẩn an toàn. Đây là điều mà Israel khó có thể chấp nhận khi nước này coi việc tiêu diệt hoàn toàn Hamas là mục tiêu hàng đầu của chiến dịch quân sự.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt 4 công dân Israel do hành vi bạo lực với người Palestine ở Bờ Tây
Mỹ trừng phạt 4 công dân Israel do hành vi bạo lực với người Palestine ở Bờ Tây

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 01/02 đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với 4 công dân Israel do các hành động bạo lực đối với người dân Palestine ở các khu định cư ở Bờ Tây.

Mỹ trừng phạt 4 công dân Israel do hành vi bạo lực với người Palestine ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt 4 công dân Israel do hành vi bạo lực với người Palestine ở Bờ Tây

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 01/02 đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với 4 công dân Israel do các hành động bạo lực đối với người dân Palestine ở các khu định cư ở Bờ Tây.

Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza
Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 31/1a cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza

Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 31/1a cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine
Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine

VOV.VN - Ảnh chụp từ màn hình CCTV từ bệnh viện Ibn Sina ở khu Bờ Tây cho thấy, lính biệt kích của Israel đã cải trang thành người Palestine, có cả người trùm khăn của phụ nữ cầm súng vào bệnh viện bắn chết 3 người đang điều trị tại đây.

Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine

Đặc vụ Israel đóng giả phụ nữ lẩn vào bệnh viện bắn chết 3 người Palestine

VOV.VN - Ảnh chụp từ màn hình CCTV từ bệnh viện Ibn Sina ở khu Bờ Tây cho thấy, lính biệt kích của Israel đã cải trang thành người Palestine, có cả người trùm khăn của phụ nữ cầm súng vào bệnh viện bắn chết 3 người đang điều trị tại đây.