Lễ hội sầu riêng Krông Pắc thu hút hơn 11.000 tỷ đồng đầu tư

VOV.VN - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa “Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 1 - 2022” đã bế mạc tối 3/9. Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và du khách, các doanh nghiệp trong và người nước đến tham quan, tìm hiểu đầu tư tại địa phương.

Diễn ra từ ngày 1/9 đến ngày 3/9, lễ hội đã thu hút khoảng 40.000 lượt du khách đến Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk. 15 hoạt động chính của lễ hội đều có ý tưởng độc đáo để lại ấn tượng đặc sắc với du khách. Trong đó, Hội chợ giới thiệu các sản phẩm nông sản với 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản trong và ngoài tỉnh tham gia thu hút sự quan tâm của hơn 10.000 lượt khách đến tham quan.

“Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắc - năm 2022”, UBND huyện Krông Pắc đã ký kết bản ghi nhớ với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư 24 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, giáo dục, hạ tầng, cụm công nghiệp, chế biến nông sản với hơn 11.000 tỷ đồng.        

Tại lễ bế mạc, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, Phó Trưởng Ban tổ chức lễ hội đánh giá: Lễ hội lần này thành công ngoài mong đợi và đã đạt các mục tiêu đề ra là khẳng định và quảng bá thương hiệu sầu riêng Krông Pắc. Thành công của lễ hội là nguồn động lực mạnh mẽ tiếp tục tôn vinh sản phẩm sầu riêng của huyện Krông Pắc nói riêng và của tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Với chủ đề của đêm bế mạc “Hương Sầu riêng trên dòng sông huyền thoại”, Chính quyền và nhân dân huyện Krông Pắc mong muốn sẽ tiếp tục hướng tới  định vị thương hiệu sầu riêng, xây dựng hình ảnh mới về một Krông Pắc với khát vọng vươn lên từ phát huy lợi thế về nông nghiệp. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Ngô Thị Minh Trinh cho biết: “Sản lượng nông nghiệp của chúng tôi rất là lớn. Đặc biệt là sản phẩm trái cây tươi. Tuy nhiên chúng tôi chưa có nhà máy chế biến sâu và chúng tôi quyết tâm xây dựng một chuỗi giá trị nông sản địa phương đặc biệt là các nhà máy. Không chỉ sản xuất - tiêu thụ mà còn sản xuất - chế biến - tiêu thụ và sản xuất - bảo quản - chế biến - tiêu thụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội sầu riêng Prông Pắk thu hút người dân và du khách
Lễ hội sầu riêng Prông Pắk thu hút người dân và du khách

VOV.VN - Tối 1/9, lễ hội sầu riêng lần đầu tiên của nước ta sẽ được tổ chức tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Sức hút của lễ hội là rất lớn khi được tổ chức vào thời điểm dịp nghỉ lễ dài ngày.

Lễ hội sầu riêng Prông Pắk thu hút người dân và du khách

Lễ hội sầu riêng Prông Pắk thu hút người dân và du khách

VOV.VN - Tối 1/9, lễ hội sầu riêng lần đầu tiên của nước ta sẽ được tổ chức tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Sức hút của lễ hội là rất lớn khi được tổ chức vào thời điểm dịp nghỉ lễ dài ngày.

Trải nghiệm ấn tượng tại Lễ hội sầu riêng Krông Pák
Trải nghiệm ấn tượng tại Lễ hội sầu riêng Krông Pák

VOV.VN - Hôm nay, ngày đầu tiên của Lễ hội sầu riêng Krông Pák (Đăk Lăk) lần thứ nhất năm 2022, nhằm giới thiệu các sản phẩm từ sầu riêng, du khách trong và và ngoài tỉnh đã được trải nghiệm hương vị và không gian sầu riêng thật ấn tượng.

Trải nghiệm ấn tượng tại Lễ hội sầu riêng Krông Pák

Trải nghiệm ấn tượng tại Lễ hội sầu riêng Krông Pák

VOV.VN - Hôm nay, ngày đầu tiên của Lễ hội sầu riêng Krông Pák (Đăk Lăk) lần thứ nhất năm 2022, nhằm giới thiệu các sản phẩm từ sầu riêng, du khách trong và và ngoài tỉnh đã được trải nghiệm hương vị và không gian sầu riêng thật ấn tượng.

Đưa sầu riêng Đồng Tháp Mười xuất khẩu chính ngạch
Đưa sầu riêng Đồng Tháp Mười xuất khẩu chính ngạch

VOV.VN - Để trái sầu riêng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng trên thế giới, ngành nông nghiệp và nông dân tỉnh Long An đã và đang tập trung xây dựng mã số vùng trồng cũng như các điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng, quy định về kiểm dịch thực vật...

Đưa sầu riêng Đồng Tháp Mười xuất khẩu chính ngạch

Đưa sầu riêng Đồng Tháp Mười xuất khẩu chính ngạch

VOV.VN - Để trái sầu riêng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các thị trường tiềm năng trên thế giới, ngành nông nghiệp và nông dân tỉnh Long An đã và đang tập trung xây dựng mã số vùng trồng cũng như các điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng, quy định về kiểm dịch thực vật...