Dự đoán kết quả World Cup 2022 cùng BLV: Hà Lan và Ecuador sẽ đi tiếp tại bảng A

VOV.VN - Theo nhận định và dự đoán lượt trận cuối bảng A của BLV Việt Anh, Hà Lan sẽ "hạ đẹp" chủ nhà Qatar còn Ecuador sẽ loại Senegal trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận cuối tại bảng A diễn ra lúc 22h00 hôm nay (29/11), Qatar sẽ chạm trán Hà Lan còn Ecuador sẽ quyết đấu Senegal. Cùng đến với những nhận định của BLV Việt Anh (VOV2) về cuộc đua giành 2 tấm vé đi tiếp tại bảng đấu này.

PV: Qatar đã chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua, nhưng liệu đội chủ nhà có thể tạo ra một lời chia tay đẹp ở trận đấu cuối gặp Hà Lan, anh nhận định thế nào về cặp đấu này?

BLV Việt Anh: Qatar đã có những dấu mốc buồn tại World Cup 2022, khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên thua trong trận khai mạc và cũng là đội chủ nhà đầu tiên chắc chắn bị loại chỉ sau 2 lượt trận. Tất nhiên họ sẽ rất muốn có điểm ở trận đấu cuối cùng trước khi chia tay giải đấu như 1 lời chia tay đẹp. Nhưng đáng tiếc cục diện bảng đấu không ủng hộ các cầu thủ Qatar.

Trận cuối cùng họ phải gặp đội đầu bảng và Hà Lan vẫn chưa chắc chắn giành quyền đi tiếp. Họ đang cùng 4 điểm như Ecuador và bằng tất cả chỉ số phụ, hai đội này còn hòa nhau khi đối đầu trực tiếp trong khi đội còn lại là Senegal cũng đã có 3 điểm. Điều này đồng nghĩa Hà Lan chỉ cần hòa ở lượt đấu cuối cũng giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, nếu hòa Qatar thì Hà Lan có thể mất ngôi nhất bảng A và sẽ phải gặp đội nhất bảng B ở vòng đấu tiếp theo. Tất nhiên, không ai muốn rơi vào hoàn cảnh đó và Hà Lan sẽ hướng tới chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, thậm chí là một chiến thắng cách biệt nhằm chiếm ngôi đầu bảng và tạo ưu thế khi xếp cặp đấu vòng 1/8.

PV: Trận đấu giữa Ecuador và Senegal sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Theo anh, hai đội bóng sẽ “bày binh bố trận” thế nào trên sân Khalifa?

BLV Việt Anh: Ecuador sẽ bước vào trận đấu này với ưu thế có 1 điểm nhiều hơn Senegal đồng nghĩa chỉ cần hòa là vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm đến cặp đấu Hà Lan gặp Qatar. Thứ hai là họ đang sở hữu Enner Valencia, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2022 cùng Kylian Mbappe của tuyển Pháp với 3 lần lập công. Đây là cặp đấu giữa 2 đội bóng đều có lối chơi hấp dẫn giàu tốc độ và thể lực.

Senegal sẽ đẩy cao đội hình bởi họ là đội bóng buộc phải giành chiến thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp và khi đó, cơ hội sẽ mở ra cho các chân sút của Ecuador, đội hoàn toàn có thể nhập cuộc với đấu pháp phòng ngự phản công, chờ đợi đối thủ mắc những sai lầm và trừng phạt bằng các pha lên bóng tốc độ ở hai biên.

Một yếu tố nữa có thể tính đến khả năng Ecuador chơi phòng ngự phản công là hiệu quả nơi hàng thủ. Đội bóng này đang có chuỗi ấn tượng 9 trận bất bại liên tiếp, trong đó có tới 7 trận họ giữ sạch lưới. Ngay cả những đội tuyển có hàng công rất mạnh là Argentina và Hà Lan cũng chỉ có thể ghi 1 bàn vào lưới Ecuador, tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và trận đấu thứ hai vòng bảng. Họ còn có sự linh hoạt đấu pháp, với sơ đồ 4 hậu vệ ở trận gặp Qatar và sau đó đá 3 trung vệ khi đối đầu tuyển Hà Lan.

PV: Enner Valencia đang là hiện tượng ở World Cup 2022 với 3 bàn thắng, liệu hàng thủ Senegal có thể ngăn chặn đà thăng hoa của tiền đạo này?

BLV Việt Anh: Ba bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu vòng bảng là một con số rất ấn tượng, nhất là Valencia chỉ đang khoác áo tuyển Ecuador, vốn không được đánh giá cao ở đấu trường World Cup. Anh đang thể hiện được phong độ xuất sắc, như khi khoác áo CLB Fenerbahce ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, với 13 bàn thắng được ghi chỉ trong có 11 trận đấu.

Enner Valencia chưa chắc đã ghi bàn ở trận đấu cuối vòng bảng, bởi hàng thủ Senegal chăm sóc tiền đạo này rất kỹ, thậm chí không ngần ngại với những tình huống phạm lỗi sớm. Tuy nhiên, khi các hậu vệ Senegal quan tâm tới Enner Valencia, điều đó đồng nghĩa họ không thể theo sát các cầu thủ khác trên hàng công của Ecuador và đó sẽ là cơ hội cho những Gonzalo Plata hay Estrada Michael để ghi bàn vào lưới Senegal.

Vấn đề là Enner Valencia có thể ra sân hay không, khi mà khả năng thi đấu của anh ở trận gặp Senegal vẫn bỏ ngỏ, sau khi gặp chấn thương và phải rời sân ở cuối trận đấu với Hà Lan trên cáng.

PV: Anh dự đoán thế nào về diễn biến lượt trận cuối bảng A và 2 đội bóng sẽ giành vé đi tiếp?

BLV Việt Anh: Trong trường hợp Enner Valencia có thể thi đấu, tôi đặt niềm tin vào Ecuador khi cảm nhận đội bóng này dường như chơi bóng “quái” hơn so với Senegal. Họ có thể giành chiến thắng 2-1 trận đấu này. Tuy nhiên, nếu như thiếu vắng cầu thủ quan trọng này hoặc anh không đạt phong độ tốt nhất, trong hoàn cảnh hiện tại, Ecuador có thể hài lòng với trận hòa 1-1.

Còn Qatar có lẽ sẽ trắng tay, họ bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Hà Lan và đội bóng từ châu Âu sẽ giành chiến thắng cách biệt 2 bàn. Hà Lan và Ecuador sẽ giành quyền đi tiếp ở bảng đấu này với cùng điểm số và khi đó ngôi đầu thuộc về đội bóng của ông Van Gaal.

PV: Xin cảm ơn anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil - không - Neymar nhọc nhằn tiến bước vào vòng 1/8 World Cup 2022
Brazil - không - Neymar nhọc nhằn tiến bước vào vòng 1/8 World Cup 2022

VOV.VN - Brazil thắng nhọc 1-0 trước Thuỵ Sĩ để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 trong ngày Neymar vắng mặt vì chấn thương.

Brazil - không - Neymar nhọc nhằn tiến bước vào vòng 1/8 World Cup 2022

Brazil - không - Neymar nhọc nhằn tiến bước vào vòng 1/8 World Cup 2022

VOV.VN - Brazil thắng nhọc 1-0 trước Thuỵ Sĩ để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 trong ngày Neymar vắng mặt vì chấn thương.

Bruno Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha vượt ải Uruguay để giành vé sớm
Bruno Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha vượt ải Uruguay để giành vé sớm

VOV.VN - Cú đúp của Bruno Fernandes ở các phút 54 và 90'+4 giúp Bồ Đào Nha giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Uruguay ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2022 trên sân vận động Lusail tại Qatar, qua đó bỏ túi tấm vé sớm vào vòng trong.

Bruno Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha vượt ải Uruguay để giành vé sớm

Bruno Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha vượt ải Uruguay để giành vé sớm

VOV.VN - Cú đúp của Bruno Fernandes ở các phút 54 và 90'+4 giúp Bồ Đào Nha giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Uruguay ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2022 trên sân vận động Lusail tại Qatar, qua đó bỏ túi tấm vé sớm vào vòng trong.

Son Heung Min "thất thần" sau trận thua đáng tiếc của Hàn Quốc
Son Heung Min "thất thần" sau trận thua đáng tiếc của Hàn Quốc

VOV.VN - Son Heung Min không giấu được sự thất vọng sau khi Hàn Quốc để thua đáng tiếc trước Ghana ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022.

Son Heung Min "thất thần" sau trận thua đáng tiếc của Hàn Quốc

Son Heung Min "thất thần" sau trận thua đáng tiếc của Hàn Quốc

VOV.VN - Son Heung Min không giấu được sự thất vọng sau khi Hàn Quốc để thua đáng tiếc trước Ghana ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022.

Sao Ngoại hạng Anh phung phí cơ hội, Serbia bị Cameroon cầm hòa ở World Cup 2022
Sao Ngoại hạng Anh phung phí cơ hội, Serbia bị Cameroon cầm hòa ở World Cup 2022

VOV.VN - Trong trận đấu mà ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh - Aleksandar Mitrović bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Serbia đã bị Cameroon cầm hòa 3-3.

Sao Ngoại hạng Anh phung phí cơ hội, Serbia bị Cameroon cầm hòa ở World Cup 2022

Sao Ngoại hạng Anh phung phí cơ hội, Serbia bị Cameroon cầm hòa ở World Cup 2022

VOV.VN - Trong trận đấu mà ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh - Aleksandar Mitrović bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Serbia đã bị Cameroon cầm hòa 3-3.