Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Brazil hãy dè chừng màn "tra tấn thể lực" của Serbia

VOV.VN - Theo nhận định và dự đoán World Cup 2022 của BLV Thành Lương thì Brazil có thể thống trị bảng G nhưng sẽ phải trải qua thử thách khó khăn trước Serbia trong trận ra quân.

Theo lịch thi đấu, Brazil sẽ ra quân tại bảng G - World Cup 2022 gặp Serbia vào lúc 02h00 rạng sáng 25/11 theo (giờ Việt Nam). Cùng đến với những nhận định của BLV Thành Lương (VOV2) về cơ hội của Brazil ở bảng đấu này và trận ra quân tại World Cup 2022. 

PV: Brazil và Serbia từng chạm trán ở vòng bảng World Cup 2018. Sau 4 năm, đôi bên lại gặp nhau ở vòng bảng World Cup 2022. Anh đánh giá Brazil và Serbia đã thay đổi ra sao, so với lần đối đầu trên đất Nga?

BLV Thành Lương: Brazil đến Qatar với tư cách là quốc gia duy nhất trong lịch sử World Cup vượt qua vòng loại ở mọi giải đấu, kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1930.

Kể từ sau trận thua 0-1 trước tuyển Argentina tại Copa America 2021, đến nay, tuyển Brazil trải qua 15 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận thắng.

Vấn đề là, 20 năm đã trôi qua kể từ khi Brazil lần thứ 5 chạm tay vào cúp vô địch World Cup 2002 và áp lực đang đè nặng lên đội hình tài năng của Tite – xếp hạng 1 thế giới.

Brazil đã thắng cả hai lần gặp Serbia trước đó mà không để thủng lưới. Nhưng Serbia hôm nay đã khác với đội bóng bị loại từ vòng bảng ở 3 kỳ World Cup trước đó.

Đoàn quân của HLV Dragan Stojkovic, đang đứng thứ 25 trên thế giới, có những màn trình diễn rất ấn tượng ở vòng loại UEFA và đứng đầu bảng sau khi thắng 6 và hòa 2/8 trận, bao gồm chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng của họ.

Tuyển Serbia hiện đã thăng hạng League A của UEFA Nations League vào đầu năm nay, nhờ 4 trận thắng và 1 trận hòa/6 trận đấu. Trận thua 0-1 trước Na Uy vào tháng 6 là thất bại hiếm hoi, trong 16 trận đấu quốc tế gần nhất của họ trên mọi đấu trường.

Đưa ra những số liệu và thông tin như vậy để chúng ta hình dung, cuộc đối đầu giữa Brazil và Serbia là cuộc chạm trán của 2 đội bóng đều đang có phong độ tốt. Và những số liệu thống kê chỉ còn mang tính tham khảo.

PV: Theo anh, đâu sẽ là điểm nóng quyết định số phận trận đấu giữa Brazil và Serbia?

BLV Thành Lương: Thông tin từ chính truyền thông Brazil cho biết HLV Tite đã có đội hình mạnh nhất cho trận đầu ra quân gặp Serbia, với Antony, Bruno Guimaraes và Alex Telles đều đang hồi phục sau những vết đau nhỏ.

Nếu các thông tin được tin tưởng, Selecao có thể triển khai đội hình 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1, với đội trưởng Thiago Silva xuất phát ở hàng phòng ngự, cùng với Danilo, Marquinhos và Alex Sandro, che chắn thủ môn Alisson Becker.

Casemiro và Lucas Paqueta là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi ngôi sao Neymar có thể đóng vai trò số 10. Hai bên cánh là Raphinha và Vinicius Junior.

Richarlison của Tottenham, vừa hồi phục sau chấn thương bắp chân, sẽ được vào sân từ đầu và chơi mũi nhọn, trong khi Gabriel Jesus của Arsenal là phương án B.

Về phía Serbia, Aleksandar Mitrovic vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá và dự kiến ​​sẽ ra sân từ băng ghế dự bị, với Luka Jovic đá chính cùng với Dusan Vlahovic.

HLV Stojkovic có thể trở lại sơ đồ hàng thủ ba người, sau khi thử nghiệm hàng hậu vệ 4 người trong trận giao hữu thắng Bahrain 5-1 tuần trước. Theo đó, Pavlovic sẽ chơi cùng Milenkovic và Stefan Mitrovic ở vị trí trung vệ.

Nemanja Gudelj của Sevilla sẵn sàng đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với ngôi sao của Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Andrija Zivkovic và Filip Kostic cung cấp những pha lên bóng ở 2 biên, trong khi đội trưởng Dusan Tadic sẽ đá chính ở vị trí số 10.

Với cách bố trí như vậy, chúng ta có thể hình dung cuộc đối đầu giữa cặp Casemiro/Paqueta với Gudelj/Milinkovic-Savic sẽ đóng vai trò quyết định thắng/thua trận đấu.

Casemiro/Paqueta là bộ đôi cân bằng giữa thế tấn công và năng lực phòng ngự của tuyển Brazil; trong khi Gudelj đóng vai trò thu hồi bóng, phòng ngự từ xa, còn Milinkovic-Savic đưa ra những đường chọc khe phản công cho bộ đôi tiền đạo tốc độ ở phía trên.

Một điểm nóng khác ở 2 đầu sân chính là sự kết nối giữa Neymar – chơi cực hay khi có xu hướng lệch trái ở PSG – và Richarlison, có thể chơi trung phong hoặc lệch trái (như Neymar).

Trong khi đó, cặp Jovic- Vlahovic sẽ thách thức hạn chế tuổi tác và thể lực của Thiago Silva, cũng như hạn chế hình thể và tốc độ của Marquinhos.

PV: Anh dự đoán thế nào về diễn biến và kết quả trận đấu Brazil gặp Serbia?

BLV Thành Lương: Chứng kiến đối thủ Argentina chịu thất bại sốc trong trận mở màn vòng bảng, Brazil không thể bước vào trận đấu với Serbia với tâm thế thoải mái như đi catwalk, nếu không muốn nói là phải sẵn sàng đối mặt với một cuộc “tra tấn” về thể lực.

Tôi hình dung các cầu thủ Brazil sẽ kiểm soát bóng, mở rộng 2 biên, kéo giãn đội hình Serbia để tìm khoảng trống chơi bóng và dứt điểm. Sự cơ động của Richarlison, kỹ thuật và sức sáng tạo của Neymar sẽ là những điểm hữu dụng cho lối chơi của Brazil.

Nếu được vào sân từ đầu, khả năng chuyền dài vượt tuyến và chuyển trạng thái sang tấn công từ giữa sân của Paqueta cũng rất đáng được chú ý.

Trong khi đó, Serbia chắc chắn sẽ chơi phòng thủ phản công. Tuy nhiên, họ lựa chọn cách dâng cao đội hình phòng ngự, chơi áp sát và pressing tầm cao như cách Arab Saudi thực hiện để chiến thắng Argentina; hay phòng ngự số đông và lùi sâu về gần khu 16m50 rồi tìm kiếm những đường chuyền phản công vượt tuyến – tất cả sẽ phụ thuộc vào 15 phút đầu nhập cuộc của 2 đội.

PV: Brazil là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2022, anh nhận định thế nào về khả năng Brazil thống trị bảng G với 3 trận toàn thắng?

BLV Thành Lương: Ở một bảng đấu gồm Serbia, Cameroon và Thụy Sĩ, tôi đánh giá đây không phải là bảng đấu khó khăn đối với Brazil.

Serbia mặc dù đang có phong độ tốt ở đấu trường châu Âu, vấn đề là hàng thủ của họ có thói quen để thủng lưới mỗi trận – giữ sạch lưới 3/9 trận trên mọi đấu trường.

Cameroon vừa thay HLV Antonio Conceicao bằng Rigobert Song hồi đầu năm. Và việc khó khăn trong đánh vần tên cầu thủ cho thấy sự hiểu biết của Song về cầu thủ của mình như thế nào. Dù có thâm niên chơi 4 kỳ World Cup, với 137 trận cho ĐTQG, Rigobert Song sẽ thấy việc chơi bóng dễ hơn rất nhiều so với huấn luyện đội bóng, nhất là ở World Cup.

Thụy Sĩ có thể là ẩn số và là thuốc thử “cấp” vòng bảng cho tuyển Brazil, sau khi có 3 trận thắng liên tiếp trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và CH Séc, trước khi thua Ghana 1-2 ở trận giao hữu trước thềm World Cup.

Việc Brazil có thắng cả 3 trận hay không phụ thuộc vào việc họ thắng 2 trận trước đó với tỉ số như thế nào. Bởi nếu thắng dễ ở 2 trận trước, có thể, HLV Tite sẽ thử nghiệm nhân tố mới ở trận đấu cuối. Và dù các cầu thủ dự bị của Brazil hoàn toàn có suất chơi chính thức nếu khoác áo đội bóng khác, nhưng việc kết hợp họ lại thành một bộ máy hoạt động hiệu quả lại là chuyện khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Hàn Quốc có thể tạo nên “địa chấn”
Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Hàn Quốc có thể tạo nên “địa chấn”

VOV.VN - Theo nhận định và dự đoán World Cup 2022 của các đội tại bảng H của BLV Thành Lương thì Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo nên địa chấn.

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Hàn Quốc có thể tạo nên “địa chấn”

Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Hàn Quốc có thể tạo nên “địa chấn”

VOV.VN - Theo nhận định và dự đoán World Cup 2022 của các đội tại bảng H của BLV Thành Lương thì Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo nên địa chấn.

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 24/11: Bồ Đào Nha, Brazil ra quân
Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 24/11: Bồ Đào Nha, Brazil ra quân

VOV.VN - Hai ứng viên vô địch Bồ Đào Nha và Brazil sẽ là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 24/11 và rạng sáng 25/11.

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 24/11: Bồ Đào Nha, Brazil ra quân

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 24/11: Bồ Đào Nha, Brazil ra quân

VOV.VN - Hai ứng viên vô địch Bồ Đào Nha và Brazil sẽ là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 24/11 và rạng sáng 25/11.

"Người hùng" Courtois giúp ĐT Bỉ thắng nhọc Canada ngày ra quân World Cup 2022
"Người hùng" Courtois giúp ĐT Bỉ thắng nhọc Canada ngày ra quân World Cup 2022

VOV.VN - Thủ môn Courtois đóng vai "người hùng" của ĐT Bỉ với tình huống cản phá cú đá phạt đền của đối thủ, góp phần giúp đại diện châu Âu có chiến thắng 1-0 trước Canada.

"Người hùng" Courtois giúp ĐT Bỉ thắng nhọc Canada ngày ra quân World Cup 2022

"Người hùng" Courtois giúp ĐT Bỉ thắng nhọc Canada ngày ra quân World Cup 2022

VOV.VN - Thủ môn Courtois đóng vai "người hùng" của ĐT Bỉ với tình huống cản phá cú đá phạt đền của đối thủ, góp phần giúp đại diện châu Âu có chiến thắng 1-0 trước Canada.

Địa chấn thứ hai tại World Cup 2022 từ châu Á: Nhật Bản ngược dòng đả bại ĐT Đức
Địa chấn thứ hai tại World Cup 2022 từ châu Á: Nhật Bản ngược dòng đả bại ĐT Đức

VOV.VN - Nhật Bản ngược dòng đánh bại ĐT Đức với tỷ số 2-1 trên sân Khalifa International để tạo nên cú địa chấn thứ hai tại World Cup 2022 từ châu Á sau khi Saudi Arabia đả bại Argentina.

Địa chấn thứ hai tại World Cup 2022 từ châu Á: Nhật Bản ngược dòng đả bại ĐT Đức

Địa chấn thứ hai tại World Cup 2022 từ châu Á: Nhật Bản ngược dòng đả bại ĐT Đức

VOV.VN - Nhật Bản ngược dòng đánh bại ĐT Đức với tỷ số 2-1 trên sân Khalifa International để tạo nên cú địa chấn thứ hai tại World Cup 2022 từ châu Á sau khi Saudi Arabia đả bại Argentina.

"Đè bẹp" Costa Rica với tỷ số 7-0, Tây Ban Nha ra quân tưng bừng ở World Cup 2022
"Đè bẹp" Costa Rica với tỷ số 7-0, Tây Ban Nha ra quân tưng bừng ở World Cup 2022

VOV.VN - Tây Ban Nha giành thắng lợi tưng bừng với tỷ số 7-0 trước Costa Rica ở trận ra quân tại bảng E World Cup 2022 trên sân Al Thumama tại Qatar.

"Đè bẹp" Costa Rica với tỷ số 7-0, Tây Ban Nha ra quân tưng bừng ở World Cup 2022

"Đè bẹp" Costa Rica với tỷ số 7-0, Tây Ban Nha ra quân tưng bừng ở World Cup 2022

VOV.VN - Tây Ban Nha giành thắng lợi tưng bừng với tỷ số 7-0 trước Costa Rica ở trận ra quân tại bảng E World Cup 2022 trên sân Al Thumama tại Qatar.