Nhiều cán bộ ở Bắc Giang bị phê bình vì chưa làm tốt công tác chống dịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên đã không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội trên địa bàn, để người trong vùng cách ly ra ngoài đi làm.

Trước đó, ngày 17/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Việt Yên đã thiếu kiểm tra sâu sát, để xảy ra tình trạng không thực hiện nghiêm quy trình, quy định cách ly xã hội tại xã Tăng Tiến.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên đã không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu xã Tăng Tiến về những khuyết điểm nói trên.

Trước đó, Thường trực Huyện ủy Việt Yên và Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Thân Văn Quyền, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch xã Tăng Tiến.

Lý do, trong khoảng thời gian này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tăng Tiến đã không sát sao, quản lý chưa chặt chẽ công dân ở địa phương, để người dân ra khỏi địa phương, sau đó phát hiện có cả trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Huyện Lục Nam, Yên Thế chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội

Tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 sang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 đối với huyện Lục Nam và huyện Yên Thế từ 12h ngày 7/6.

Theo đó, ở hai huyện này dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong 1 phòng, không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đồng thời thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke, quán bar, quán games, internet, phòng tập thể thao (gym, yoga…) dừng hoạt động.

Việc hiếu được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người, khuyến khích nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung. Người dân hạn chế di chuyển đến các địa phương khác, dừng hoạt động giao thông công cộng, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, nghiêm túc tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND các huyện Lục Nam, Yên Thế chỉ đạo thiết lập lại các chốt kiểm soát kể từ trước 12h ngày 7/6, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện Lục Nam, Yên Thế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra nguyên nhân nam tài xế ở Bắc Giang tử vong sau hơn 7 tiếng tiêm vaccine COVID-19
Điều tra nguyên nhân nam tài xế ở Bắc Giang tử vong sau hơn 7 tiếng tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, huyện đang chỉ đạo lực lượng công an điều tra nguyên nhân nam tài xế tử vong sau 7 giờ tiêm phòng dịch COVID-19.

Điều tra nguyên nhân nam tài xế ở Bắc Giang tử vong sau hơn 7 tiếng tiêm vaccine COVID-19

Điều tra nguyên nhân nam tài xế ở Bắc Giang tử vong sau hơn 7 tiếng tiêm vaccine COVID-19

VOV.VN - UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, huyện đang chỉ đạo lực lượng công an điều tra nguyên nhân nam tài xế tử vong sau 7 giờ tiêm phòng dịch COVID-19.

Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh
Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh

VOV.VN - Đến 19h ngày 6/6, tỉnh Bắc Giang có thêm 31 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.241 trường hợp.

Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh

Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh

VOV.VN - Đến 19h ngày 6/6, tỉnh Bắc Giang có thêm 31 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.241 trường hợp.

 Bắc Giang cách ly y tế tại nhà đối với trẻ dưới 5 tuổi
Bắc Giang cách ly y tế tại nhà đối với trẻ dưới 5 tuổi

VOV.VN - Theo điều chỉnh này, thời gian cách ly y tế đối với trẻ em dưới 15 tuổi là 21 ngày. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

 Bắc Giang cách ly y tế tại nhà đối với trẻ dưới 5 tuổi

Bắc Giang cách ly y tế tại nhà đối với trẻ dưới 5 tuổi

VOV.VN - Theo điều chỉnh này, thời gian cách ly y tế đối với trẻ em dưới 15 tuổi là 21 ngày. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong (Bắc Giang) do lơ là phòng, chống dịch
Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong (Bắc Giang) do lơ là phòng, chống dịch

VOV.VN - UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, vì lơ là phòng, chống dịch Covid-19.

Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong (Bắc Giang) do lơ là phòng, chống dịch

Đình chỉ công tác chủ tịch xã Tiền Phong (Bắc Giang) do lơ là phòng, chống dịch

VOV.VN - UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, vì lơ là phòng, chống dịch Covid-19.

Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm
Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (5/6), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục di chuyển 1.235 công nhân ở trọ tại ổ dịch thôn Núi Hiểu đến 14 điểm cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư tại đây.

Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (5/6), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục di chuyển 1.235 công nhân ở trọ tại ổ dịch thôn Núi Hiểu đến 14 điểm cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư tại đây.

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch
VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại
Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

VOV.VN - Đã có 24 doanh nghiệp với trên 6.000 lao động trong tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm quy định phòng dịch COVID-19 được phép hoạt động trở lại.

Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

VOV.VN - Đã có 24 doanh nghiệp với trên 6.000 lao động trong tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm quy định phòng dịch COVID-19 được phép hoạt động trở lại.