Nhà Trắng xem xét gói viện trợ đồng thời cho Israel và Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Mỹ đưa tin, các quan chức hàng đầu Nhà Trắng đang xem xét liệu có nên bổ sung thêm nguồn tài trợ của Ukraine vào gói viện trợ khẩn cấp cho Israel hay không.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng viện trợ quân sự đang trên đường tới Israel sau cuộc tấn công của Hamas vào cuối tuần qua, song Nhà Trắng đã phát tín hiệu rằng họ sẽ sớm yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Israel.

Washington Post, NBC News và truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin hôm 9/10 cho biết, các nhà lập pháp ở cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cũng như các quan chức cấp cao trong chính quyền cho rằng, gói viện trợ mới cũng có thể bao gồm các điều khoản hỗ trợ dành cho Ukraine.

Trong khi đó, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby từ chối cho biết liệu hai gói viện trợ có liên quan đến nhau hay không, nói rằng “Chúng tôi tin rằng viện trợ cho Ukraine và Israel đều quan trọng”.

Trong khi các cuộc tranh luận về viện trợ có thể sẽ kéo dài, Lầu Năm Góc khẳng định rằng Mỹ có đủ vũ khí để hỗ trợ tất cả các đối tác của nước này. Trong cuộc họp báo ngày 9/10, một quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng Washington có thể “tiếp tục hỗ trợ cả Ukraine, Israel và duy trì sự sẵn sàng trên toàn cầu”, lưu ý rằng Mỹ có thể đáp ứng “mọi yêu cầu mà Israel đưa ra”.

Israel là một trong những nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Theo thống kê của chính phủ Mỹ, chỉ riêng trong năm 2022, Mỹ viện trợ khoảng 3,3 tỷ USD cho Israel. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Ukraine cũng trở thành quốc gia nhận viện trợ lớn từ Mỹ.

Sau khi Hamas tấn công lãnh thổ Israel vào cuối tuần trước, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel trong vòng vài ngày tới. Trong khi đó, Israel đang hối thúc Mỹ cung cấp thêm bom dẫn đường chính xác và tên lửa đánh chặn bổ sung cho hệ thống Vòm Sắt.

Một quan chức Israel cho biết, các loại vũ khí mà Israel muốn nhận được từ Mỹ gồm bom dẫn đường chính xác (JDAM) hoặc bộ dụng cụ có thể chuyển đổi bom không điều khiển thành bom thông minh. Israel được cho là đã sử dụng bom dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza từ trên không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước khu vực thúc đẩy ngừng bắn giữa Israel và Hamas
Các nước khu vực thúc đẩy ngừng bắn giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa quân đội Israel và phong trào vũ trang Hamas bước sang ngày thứ 4 liên tiếp ở khu vực Dải Gaza và miền Nam Israel, gây ra thương vong lớn cho lực lượng hai bên và cả dân thường, một số nước khu vực đang nỗ lực thúc đẩy cho một lệnh ngừng bắn.

Các nước khu vực thúc đẩy ngừng bắn giữa Israel và Hamas

Các nước khu vực thúc đẩy ngừng bắn giữa Israel và Hamas

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình chiến sự giữa quân đội Israel và phong trào vũ trang Hamas bước sang ngày thứ 4 liên tiếp ở khu vực Dải Gaza và miền Nam Israel, gây ra thương vong lớn cho lực lượng hai bên và cả dân thường, một số nước khu vực đang nỗ lực thúc đẩy cho một lệnh ngừng bắn.

Mỹ tuyên bố có đủ vũ khí để hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine
Mỹ tuyên bố có đủ vũ khí để hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 9/10 cho hay, Washington có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về vũ khí, thiết bị và đạn dược của Israel trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Mỹ tuyên bố có đủ vũ khí để hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine

Mỹ tuyên bố có đủ vũ khí để hỗ trợ cho cả Israel và Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 9/10 cho hay, Washington có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về vũ khí, thiết bị và đạn dược của Israel trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Nga cảnh báo sự can thiệp của bên thứ 3 vào xung đột Israel - Hamas
Nga cảnh báo sự can thiệp của bên thứ 3 vào xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 9/10 cảnh báo sự can thiệp của bên thứ 3 vào cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại dải Gaza. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh bạo lực leo thang những ngày qua giữa Israel và Hamas đã làm hơn 1.500 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương ở cả 2 phía.

Nga cảnh báo sự can thiệp của bên thứ 3 vào xung đột Israel - Hamas

Nga cảnh báo sự can thiệp của bên thứ 3 vào xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 9/10 cảnh báo sự can thiệp của bên thứ 3 vào cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại dải Gaza. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh bạo lực leo thang những ngày qua giữa Israel và Hamas đã làm hơn 1.500 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương ở cả 2 phía.