Mỹ tố Iran giúp Nga vận hành UAV cảm tử từ Crimea

VOV.VN - Nhà Trắng cho rằng các “nhân viên huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật” của Iran đang hỗ trợ Nga ở Ukraine.

Binh sỹ Iran đang “can dự trực tiếp trên thực địa” ở Crimea, hỗ trợ các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 20/10 cho biết. Tuy nhiên, ông Kirby không đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

“Các thông tin mà chúng tôi có được là Iran có các nhân viên huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật ở Crimea, nhưng phía Nga mới là bên vận hành [UAV]”, ông Kirby cho hay, đồng thời nói thêm rằng chỉ có “một số ít” nhân viên người Iran tới Nga. Ông không nêu rõ nguồn tin này là từ đâu.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Iran bán UAV cảm tử cho Nga trong bối cảnh Moscow sử dụng loại khí tài này tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự ở Ukraine. Các hình ảnh về mảnh vỡ UAV Geran-2 được xem như bằng chứng chúng có nguồn gốc từ Iran, do có sự tương đồng với mẫu UAV Shahed-136 của Iran.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã mua khoảng 2.400 UAV, và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vì cung cấp vũ khí cho Nga. Ukraine cũng tìm cách kéo Israel vào cuộc xung đột, kêu gọi nước này bán cho Kiev các hệ thống phòng thủ tên lửa với lý do Iran – đối thủ của Israel, đã bán UAV cho Nga.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tất cả các vũ khí Nga sử dụng ở Ukraine đều được sản xuất nội địa. Iran cũng bác bỏ cung cấp vũ khí cho Nga.

Liên minh châu Âu ngày 20/10 đã áp đặt trừng phạt đối với công ty sản xuất UAV Shahed Aviation Industries của Iran vì hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Mỹ cũng cáo buộc Iran vi phạm lệnh câm vận xuất khẩu vũ khí của Liên Hợp Quốc năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine
Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine

Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và 3 tướng của Iran
EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và 3 tướng của Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed Aviation Industries của Iran và ba tướng lĩnh nước này, theo Quy định thực thi mới của Hội đồng châu Âu ngày 20/10.

EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và 3 tướng của Iran

EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và 3 tướng của Iran

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed Aviation Industries của Iran và ba tướng lĩnh nước này, theo Quy định thực thi mới của Hội đồng châu Âu ngày 20/10.

Israel có giữ thái độ trung lập khi Nga bị cáo buộc sử dụng UAV của Iran?
Israel có giữ thái độ trung lập khi Nga bị cáo buộc sử dụng UAV của Iran?

VOV.VN - Những cáo buộc gần đây cho rằng Nga dùng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để tấn công Ukraine dường như đã làm phức tạp trạng thái trung lập của Israel giữa Moscow và phương Tây.

Israel có giữ thái độ trung lập khi Nga bị cáo buộc sử dụng UAV của Iran?

Israel có giữ thái độ trung lập khi Nga bị cáo buộc sử dụng UAV của Iran?

VOV.VN - Những cáo buộc gần đây cho rằng Nga dùng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để tấn công Ukraine dường như đã làm phức tạp trạng thái trung lập của Israel giữa Moscow và phương Tây.