Cựu thư ký Thứ trưởng Y tế phải đi trị bệnh tâm thần vì "ám ảnh án Tử hình"

VOV.VN - Cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế - bị cáo Phạm Trung Kiên sau khi nhận 42,6 tỷ tiền hối lộ thì biết vụ án bị điều tra, khởi tố. Kiên khai bị "ám ảnh về án Tử hình" đến mức phải vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Ngày 14/7, các luật sư tham gia phiên tòa tiến hành hỏi các bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu", được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người nhận hối lộ nhiều nhất vụ án) cho biết, bị ám ảnh về án Tử hình đến mức chỉ muốn "chết để thoát khỏi áp lực" và có thời gian phải nhập viện tâm thần điều trị.

"Sau ngày 24/1, bị cáo bị Covid-19. Bị cáo bị diễn biến rất nặng và phải cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau khi được ra viện, biết thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án nên diễn biến tâm lý của bị cáo chịu sức ép tâm lý rất nặng. Sau khi xuất viện, bị cáo thường xuyên phải làm việc với cơ quan điều tra. Qua tìm hiểu thì khung cho tội nhận hối lộ rất nặng. Từ 20 năm, Chung thân đến Tử hình nên bị cáo rất sợ". - Phạm Trung Kiên khai.

Cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế vừa khóc nấc vừa nói: "Lúc đó bị cáo chỉ muốn chết cho thoát khỏi áp lực. Do vậy bị cáo đã có thời gian điều trị trong bệnh viện tâm thần".

Trước đó, bị cáo Kiên trả lời luật sư: Các doanh nghiệp chủ động tìm đến và bị cáo thấy có doanh nghiệp đến nhờ thì nhận lời giúp đỡ. Phạm Trung Kiên cũng khai các doanh nghiệp khi đến đặt vấn đề, xin giúp đỡ cấp phép các chuyến bay, có 3 đơn vị đặt vấn đề số tiền bồi dưỡng sau khi hoàn thành. Bị cáo Kiên trả lời cảm ơn các bộ, ngành khác như thế nào thì đưa cho bị cáo như vậy, không đề cập số tiền cụ thể.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2021 đến tháng 12/2021, Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ, với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng.

Với số tiền nhận hối lộ khổng lồ này, Kiên khai cho "một ông chú họ tên Đông" vay 11 tỷ. Hơn 20 tỷ để đầu tư bất động sản, sửa sang nhà cửa. Còn lại là chi tiêu cá nhân. Theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự thì người nào nhận hối lộ mà của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, Chung thân hoặc Tử hình.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên tòa "chuyến bay giải cứu" hôm nay sẽ tiếp tục với phần luật sư hỏi bị cáo
Phiên tòa "chuyến bay giải cứu" hôm nay sẽ tiếp tục với phần luật sư hỏi bị cáo

VOV.VN - Sau khi HĐXX và Viện kiểm sát xét hỏi các bị cáo, phiên tòa vụ “chuyến bay giải cứu” hôm nay sẽ tiếp tục với phần các luật sư hỏi bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để làm rõ tình tiết của vụ án.

Phiên tòa "chuyến bay giải cứu" hôm nay sẽ tiếp tục với phần luật sư hỏi bị cáo

Phiên tòa "chuyến bay giải cứu" hôm nay sẽ tiếp tục với phần luật sư hỏi bị cáo

VOV.VN - Sau khi HĐXX và Viện kiểm sát xét hỏi các bị cáo, phiên tòa vụ “chuyến bay giải cứu” hôm nay sẽ tiếp tục với phần các luật sư hỏi bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để làm rõ tình tiết của vụ án.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Nhận hối lộ 42 tỷ rồi mua nhiều mảnh đất
Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Nhận hối lộ 42 tỷ rồi mua nhiều mảnh đất

VOV.VN - Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai đã dùng hơn 20 tỷ trong số 42,6 tỷ tiền nhận hối lộ để "đầu tư đất đai". Bị cáo đã và đang bán các mảnh đất này để lấy tiền khắc phục một phần hậu quả.

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Nhận hối lộ 42 tỷ rồi mua nhiều mảnh đất

Xét xử vụ "chuyến bay giải cứu": Nhận hối lộ 42 tỷ rồi mua nhiều mảnh đất

VOV.VN - Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế) khai đã dùng hơn 20 tỷ trong số 42,6 tỷ tiền nhận hối lộ để "đầu tư đất đai". Bị cáo đã và đang bán các mảnh đất này để lấy tiền khắc phục một phần hậu quả.

Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"
Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Khai báo tại tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho rằng chỉ nhận 4 chai rượu chứ không nhận tiền. Hai bị cáo khác lại nói rằng đã chi cho Hưng hàng triệu USD nhằm chạy án vụ "chuyến bay giải cứu".

Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

Cựu điều tra viên kêu oan, nói không nhận tiền vụ "chuyến bay giải cứu"

VOV.VN - Khai báo tại tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho rằng chỉ nhận 4 chai rượu chứ không nhận tiền. Hai bị cáo khác lại nói rằng đã chi cho Hưng hàng triệu USD nhằm chạy án vụ "chuyến bay giải cứu".