Nga kêu gọi EU từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu”

VOV.VN - Nga đã kêu gọi Liên minh châu Âu từ bỏ “cách tiếp cận đối đầu” với nước này sau khi EU thông qua chiến lược quốc phòng mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29/3 cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Liên minh châu Âu từ bỏ cách tiếp cận đối đầu, quay trở lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Helsinki năm 1975”. Bà Maria Zakharova cũng hy vọng rằng, Mỹ sẽ kiềm chế để tránh gây thêm căng thẳng khi EU áp dụng chiến lược mới quốc phòng mới của khối này.

Tuần trước, EU đã thông qua Chiến lược La bàn – một chiến lược quốc phòng mới, nhằm thành lập một lực lượng phản ứng nhanh với khoảng 5.000 binh sỹ và tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên.

Ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, chiến lược mới không nhằm tạo ra một lực lượng vũ trang chung của châu Âu, đồng thời lưu ý mỗi quốc gia thành viên EU sẽ vẫn có quân đội của riêng mình.

Bình luận về chiến lược quốc phòng mới của Brussels, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng, chiến lược này khiến châu Âu bị ràng buộc chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Ông lưu ý, Washington đã buộc các nước châu Âu phải gia tăng chi tiêu để mua các thiết bị quân sự của Mỹ. Theo quan điểm của Nga, chiến lược quốc phòng mới đánh dấu việc thành lập “một nhánh khác của NATO”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự
Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”
Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD
Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine
Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.