Israel tấn công các địa điểm phòng không của Syria

VOV.VN - Rạng sáng nay (2/7), Israel đã phát động một cuộc không kích mới nhằm vào một số điểm trong khu vực lân cận thành phố Homs của Syria.

Ngày 2/7, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, quân đội Syria đã đáp trả một cuộc tấn công tên lửa của Israel vào khu vực trung tâm của đất nước. Vụ tấn công do Israel phát động vào lúc 00h20 sáng (theo giờ địa phương) từ hướng Đông Bắc Beirut, nhắm vào một số điểm trong khu vực lân cận thành phố Homs ở Syria.

Về phần mình, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích vào một khẩu đội phòng không bên trong lãnh thổ Syria, để đáp trả vụ bắn một tên lửa phòng không về phía Israel trước đó. Ngoài ra, máy bay Israel cũng đã không kích các mục tiêu khác trong khu vực.

Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria, nhắm vào các địa điểm của quân đội Syria, các mục tiêu của Iran và lực lượng Hezbollah Lebanon, bao gồm các kho vũ khí và đạn dược ở một số khu vực. Israel hiếm khi xác nhận việc thực hiện các cuộc tấn công ở Syria, nhưng nhấn mạnh sẽ kiên quyết chống lại nỗ lực của Iran nhằm củng cố sự hiện diện quân sự ở Syria.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự cuộc gặp chưa có tiền lệ, Nga-Mỹ “hóa giải” căng thẳng Israel-Syria?
Dự cuộc gặp chưa có tiền lệ, Nga-Mỹ “hóa giải” căng thẳng Israel-Syria?

VOV.VN - Chiến tranh ngã ngũ nhưng “miếng bánh” Syria vẫn chưa được phân chia. Hội nghị 3 bên Mỹ-Nga-Israel liệu có phải là “chìa khóa” giải quyết vấn đề?

Dự cuộc gặp chưa có tiền lệ, Nga-Mỹ “hóa giải” căng thẳng Israel-Syria?

Dự cuộc gặp chưa có tiền lệ, Nga-Mỹ “hóa giải” căng thẳng Israel-Syria?

VOV.VN - Chiến tranh ngã ngũ nhưng “miếng bánh” Syria vẫn chưa được phân chia. Hội nghị 3 bên Mỹ-Nga-Israel liệu có phải là “chìa khóa” giải quyết vấn đề?

Mỹ công nhận Golan thuộc Israel, Syria kêu gọi HĐBA họp khẩn
Mỹ công nhận Golan thuộc Israel, Syria kêu gọi HĐBA họp khẩn

VOV.VN-Thế giới sục sôi sau quyết định công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel của Mỹ và 1 ngày sau đó, Syria đã kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về vấn đề này.

Mỹ công nhận Golan thuộc Israel, Syria kêu gọi HĐBA họp khẩn

Mỹ công nhận Golan thuộc Israel, Syria kêu gọi HĐBA họp khẩn

VOV.VN-Thế giới sục sôi sau quyết định công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel của Mỹ và 1 ngày sau đó, Syria đã kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn về vấn đề này.

Israel để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu Iran
Israel để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu Iran

VOV.VN - Ngày 30/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel nói rằng nước này chưa tiến gần đến một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran nhưng để ngỏ khả năng sẵn sàng cho kịch bản này khi cần thiết.

Israel để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu Iran

Israel để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu Iran

VOV.VN - Ngày 30/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel nói rằng nước này chưa tiến gần đến một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran nhưng để ngỏ khả năng sẵn sàng cho kịch bản này khi cần thiết.

Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây
Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm qua (26/6) đã đồng ý xây dựng thêm khoảng 5.700 đơn vị nhà ở cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây

Israel xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà định cư mới ở Bờ Tây

VOV.VN - Chính phủ Israel hôm qua (26/6) đã đồng ý xây dựng thêm khoảng 5.700 đơn vị nhà ở cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây.