Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, trong đó quan hệ Việt - Nhật là một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất đối với Việt Nam.

Tối 31/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 78 Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023) và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).

Tham dự buổi lễ có ông Watanabe, Phó Thống đốc tỉnh Osaka; ông Himeno Tsutomu, đại diện của Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ phụ trách khu vực Kansai, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các hội hữu nghị Nhật - Việt, lãnh đạo các Tổng Lãnh sự quán và đại diện cộng đồng người Việt ở khu vực Kansai.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, trong đó quan hệ Việt - Nhật là một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất đối với Việt Nam.

Trong 50 năm qua, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh song phương cho đến các vấn đề khu vực và quốc tế. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Kansai nói riêng đang phát triển nhanh chóng và đem đến những kết quả thực tế trong nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hiện có khoảng 90.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kansai, được các chính quyền và người dân sở tại đánh giá cao với những đóng góp cho sự phát triển của khu vực, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và Việt Nam và khu vực Kansai nói riêng, sẽ tiếp tục được thúc đẩy và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Về phía Nhật Bản, Phó Thống đốc tỉnh Osaka Watanabe đã đọc thư của Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, quan hệ giữa tỉnh Osaka và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như quan hệ với Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực văn hóa, thông qua việc tổ chức các sự kiện lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, như buổi hòa nhạc tại thành phố Sakai, Lễ hội Việt Nam tại Osaka 2023, người dân Osaka đã được hiểu biết thêm về đất nước, văn hóa âm nhạc, ẩm thực của Việt Nam.

Mới đây, sáng 23/8, Đại học Đông Á của Đà Nẵng và tỉnh Osaka đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện chương trình việc làm cho sinh viên ngành điều dưỡng tại Nhật Bản. Osaka luôn chào đón các sinh viên ngành điều dưỡng sang học tập các kiến thức, kỹ năng điều dưỡng và áp dụng các kiến thức, kỹ năng đó vào công việc ngay tại tỉnh trong tương lai.

Với tư cách là Thống đốc tỉnh Osaka, ông mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ chặt chẽ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán trong thời gian tới. Các món ăn tiêu biểu của văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng được giới thiệu đến hơn 300 khách mời tới dự lễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự

VOV.VN - Ngày 14/1, tại trụ sở, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trang trọng tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự cho 2 công dân người Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao quyết định bổ nhiệm Lãnh sự danh dự

VOV.VN - Ngày 14/1, tại trụ sở, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trang trọng tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự cho 2 công dân người Nhật Bản.

Việt Nam chấp thuận đề nghị mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng
Việt Nam chấp thuận đề nghị mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Chính phủ Việt Nam chấp thuận đề nghị của Nhật Bản mở Văn phòng Lãnh sự tại Đà Nẵng.

Việt Nam chấp thuận đề nghị mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

Việt Nam chấp thuận đề nghị mở Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã thông báo việc Chính phủ Việt Nam chấp thuận đề nghị của Nhật Bản mở Văn phòng Lãnh sự tại Đà Nẵng.

Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản
Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 8/4, tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), lễ Trao tặng chứng nhận Lãnh sự Danh dự cho ông Nagato Natsume đã được tổ chức long trọng.

Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

Ra mắt Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nagoya, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 8/4, tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), lễ Trao tặng chứng nhận Lãnh sự Danh dự cho ông Nagato Natsume đã được tổ chức long trọng.

Tết cộng đồng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản
Tết cộng đồng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phương Hồng khẳng định đà phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp của quan hệ Việt-Nhật.

Tết cộng đồng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản

Tết cộng đồng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phương Hồng khẳng định đà phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp của quan hệ Việt-Nhật.