Nhật Bản có tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo hay không?

VOV.VN - Trong những ngày qua, dư luận đang có nhiều câu hỏi liệu Nhật Bản có tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo hay không, tại sao đã diễn ra lễ tang mà không mang quy mô quốc gia?

Trong 2 ngày 11 và 12/7, đã diễn ra 2 nghi thức quan trọng là cầu siêu và viếng cố Thủ tướng. Đây mới chỉ là nghi thức được tổ chức do gia đình chủ trì mà cụ thể là phu nhân Abe Akie. Cả 2 nghi thức này chỉ diễn ra trong giới hạn người tham gia là những thành viên gia đình và người thân cận.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú VOV tại Nhật Bản, ông Asano Katsuhito - nguyên Phó chánh văn phòng Nội các cho biết: Việc tổ chức quốc tang hay không sẽ do chính phủ quyết định. Mặt khác đảng Tự do Dân chủ (LDP) cũng sẽ có quyết định tổ chức lễ tang với hình thức nào khi chính phủ không tổ chức quốc tang. Và nếu tổ chức quốc tang, thường thì sau một khoảng thời gian khoảng 1 tháng kể từ khi nghi thức tang lễ được tổ chức trong gia đình thì mới tiến hành tổ chức.

Trong khi đó, trước dư luận quốc tế và trong nước, chính phủ và đảng LDP đã bắt đầu thảo luận về việc tổ chức tang lễ quy mô lớn vào mùa Thu này.

Trong lịch sử Nhật Bản từ sau chiến tranh chỉ có một thủ tướng được tổ chức quốc tang sau khi mất, đó là ông Yoshida Shigeru người đã có công lao lớn trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình Sanfrancisco, tạo nền độc lập cho Nhật Bản, đồng thời nỗ lực xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho khu vực và thế giới thông qua việc ký kết Hiệp định an ninh Nhật-Mỹ.

Do vậy, việc tổ chức quốc tang hay không còn phải dựa trên công trạng của từng vị Thủ tướng. Đối với trường hợp cựu Thủ tướng Abe, ông là người tại vị dài nhất lịch sử sau chiến tranh, đồng thời đảng LDP có chủ trương cần phải tổ chức quốc tang đối với trường hợp ông Abe Shinzo, bởi ông ra đi trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đây cũng là yếu tố quan trọng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có dự kiến tới viếng, Hàn Quốc quyết định cử Thủ tướng tham dự lễ tang… Đây cũng là lý do để chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định vì ông Abe có tầm ảnh hưởng lớn tới thế giới.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết thêm cố Thủ tướng Abe Shinzo là thủ tướng có nhiều công trạng to lớn, nên cần phải xem xét để tỏ lòng biết ơn đối với những công trạng đó. Thời điểm hiện tại chưa có quyết định cuối cùng về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo
Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo

VOV.VN - Nghi thức tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra tại chùa Jojo ở Tokyo đã hoàn tất vào đầu giờ chiều nay (12/7).

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều nhà lãnh đạo tiễn biệt ông Abe Shinzo

VOV.VN - Nghi thức tang lễ cựu Thủ tướng Abe Shinzo diễn ra tại chùa Jojo ở Tokyo đã hoàn tất vào đầu giờ chiều nay (12/7).

Hành trình cuối cùng của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Hành trình cuối cùng của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

VOV.VN - Đoàn xe tang đưa thi hài cố Thủ tướng Abe rời chùa Zojoji, nơi tang lễ diễn ra vào trưa 12/7, đi qua nhiều địa điểm gắn liền với sự nghiệp của ông trước khi tới nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng vào cuối giờ chiều.

Hành trình cuối cùng của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Hành trình cuối cùng của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

VOV.VN - Đoàn xe tang đưa thi hài cố Thủ tướng Abe rời chùa Zojoji, nơi tang lễ diễn ra vào trưa 12/7, đi qua nhiều địa điểm gắn liền với sự nghiệp của ông trước khi tới nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng vào cuối giờ chiều.

Hàng dài người đến tiễn đưa cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Hàng dài người đến tiễn đưa cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

VOV.VN - Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra hôm nay (12/7) tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng, cùng một số vị khách trong nước và quốc tế.

Hàng dài người đến tiễn đưa cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Hàng dài người đến tiễn đưa cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

VOV.VN - Tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo diễn ra hôm nay (12/7) tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng, cùng một số vị khách trong nước và quốc tế.

Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe
Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe

VOV.VN - Cảnh sát xác nhận họ đã tìm thấy nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm đã bắn cựu Thủ tướng Abe khiến ông qua đời sau đó.

Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe

Phát hiệu nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Abe

VOV.VN - Cảnh sát xác nhận họ đã tìm thấy nhiều vũ khí tự chế trong nhà nghi phạm đã bắn cựu Thủ tướng Abe khiến ông qua đời sau đó.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt
Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt

VOV.VN - Hung thủ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bắn vào ngực và cổ của ông. Một viên đạn xuyên qua tim của nhà cựu lãnh đạo, gây mất máu nghiêm trọng.

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt

Vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe: Vết thương nặng gây chảy máu ồ ạt

VOV.VN - Hung thủ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bắn vào ngực và cổ của ông. Một viên đạn xuyên qua tim của nhà cựu lãnh đạo, gây mất máu nghiêm trọng.

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe
Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

Ấn Độ dành 1 ngày quốc tang cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe

VOV.VN - Hôm 8/7, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã tuyên bố ngày 9/7 là ngày quốc tang để thể hiện lòng tôn trọng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

VOV.VN - Đài NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, cựu Thủ tướng Abe Shinzo được cho là đã bị bắn vào ngực và cổ. Thủ tướng Kishida cho biết, ông Abe hiện đang trong trạng thái nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn vào ngực và cổ

VOV.VN - Đài NHK (Nhật Bản) dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, cựu Thủ tướng Abe Shinzo được cho là đã bị bắn vào ngực và cổ. Thủ tướng Kishida cho biết, ông Abe hiện đang trong trạng thái nguy kịch.