Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

VOV.VN - Các tuyển thủ Hàn Quốc đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút cuối cùng để giành quyền tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 tới đây.

Theo Ủy ban Olympic Hàn Quốc (KOC), tính đến ngày 26/5, tức 58 ngày trước thềm khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo, đã có 186 vận động viên giành quyền tham gia thi đấu ở 23 bộ môn và 85 nội dung. Trước đó, số vận động viên giành quyền thi đấu tính đến ngày 14/5 (100 ngày trước sự kiện khai mạc) là 160 người, ở 19 bộ môn và 62 nội dung.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các Liên đoàn thể thao quốc tế ở từng bộ môn thống nhất kết thúc cuộc thi vòng loại để giành suất tham dự chính thức đại hội thể thao Olympic đến ngày 29/6. Danh sách cuối cùng về các vận động viên thi đấu tại Thế vận hội của Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) sẽ khép lại vào ngày 5/7.

Tại Olympic mùa hè Tokyo tới đây, các vận động viên sẽ tranh tài ở tổng cộng 33 bộ môn và 339 nội dung thi đấu, tương ứng với tổng số huy chương vàng.

Ủy ban Olympic Hàn Quốc dự đoán, tổng số vận động viên Hàn Quốc giành được suất thi đấu tại Tokyo sẽ ở khoảng 200-210 người. Lễ ra mắt đoàn tuyển thủ quốc gia sẽ được tổ chức vào lúc 15h chiều 8/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tiêm chủng Covid-19 cho vận động viên Olympic từ 1/6
Nhật Bản tiêm chủng Covid-19 cho vận động viên Olympic từ 1/6

VOV.VN - Ủy ban Olympic Nhật Bản ngày 26/5 cho biết, sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 600 vận động viên và 1.000 huấn luyện viên, nhân viên hỗ trợ tham dự Olympic, kể từ ngày 1/6 tới.

Nhật Bản tiêm chủng Covid-19 cho vận động viên Olympic từ 1/6

Nhật Bản tiêm chủng Covid-19 cho vận động viên Olympic từ 1/6

VOV.VN - Ủy ban Olympic Nhật Bản ngày 26/5 cho biết, sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 600 vận động viên và 1.000 huấn luyện viên, nhân viên hỗ trợ tham dự Olympic, kể từ ngày 1/6 tới.

Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020
Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền của môn Taekwondo thi đấu xuất sắc ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Jordan để có vé đến Nhật Bản.

Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020

Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền của môn Taekwondo thi đấu xuất sắc ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Jordan để có vé đến Nhật Bản.

Tỷ lệ người dân Nhật Bản muốn hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo tăng kỷ lục
Tỷ lệ người dân Nhật Bản muốn hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo tăng kỷ lục

VOV.VN - Theo kết quả điều tra dư luận của báo Sankei và báo điện tử Fuji cùng phối hợp tổ chức, số lượng người muốn hủy Thế vận hội đã vượt quá 50%, cao hơn so với kết quả điều tra tháng 4/2021.

Tỷ lệ người dân Nhật Bản muốn hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo tăng kỷ lục

Tỷ lệ người dân Nhật Bản muốn hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo tăng kỷ lục

VOV.VN - Theo kết quả điều tra dư luận của báo Sankei và báo điện tử Fuji cùng phối hợp tổ chức, số lượng người muốn hủy Thế vận hội đã vượt quá 50%, cao hơn so với kết quả điều tra tháng 4/2021.