Ninh Thuận, Bình Thuận sẵn sàng ứng phó dù bão số 14 đã trở thành áp thấp

VOV.VN - Sáng 22/12, các địa phương ven biển trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát các phương án phòng tránh, ứng phó dù bão số 14 đã trở thành áp thấp nhiệt đới.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản ở địa bàn ven biển của hai tỉnh như: Ninh Hải, Thuận Nam, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận); Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) chính quyền các cấp tổ chức kiểm tra những nơi xung yếu; thông báo kịp thời đến người dân biết để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Các đồn biên phòng nắm bắt số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển, kiên quyết không để người dân lưu trú trên các lồng bè khi có bão; liên lạc với các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có phương án neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn  rà soát lại số hộ dân sống tại vùng sạt lở, ven biển, có phương án di dời khi có diễn biến phức tạp của bão xảy ra. Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phân công trực 24/24 giờ. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án huy động vật tư, phương tiện, lực lượng, lương thực, thực phẩm… ứng phó với bão số 14, nhất là khu vực ven biển, ven sông, các vùng trũng thấp; chuẩn bị ngay các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng tránh theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng phương tiện, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để tham gia ứng cứu, hỗ trợ khi có yêu cầu.

"Sau khi bà con biết thông tin thì cho tàu thuyền vào neo đậu tại nơi tránh trú bão an toàn. Đồng thời khảo sát những vùng dễ bị sạt lở cơ bản, có những biện pháp để phòng chống sạt lở tạm thời. Các công việc lồng bè của bà con Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, bà con cũng chủ động để không xảy ra hậu quả, các tàu thuyền đến nay đảm bảo an toàn"- ông Nhữ Quốc Thích, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9
Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9

VOV.VN - Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hiện cách Huyền Trân khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9

Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 9

VOV.VN - Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới hiện cách Huyền Trân khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9

Bão số 14 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 14 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 14 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 14 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL
Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

VOV.VN - Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

Sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn khi bão số 14 đổ bộ vào ĐBSCL

VOV.VN - Do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực ĐBSCL còn hạn chế, cần sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn ở nhiều vị trí khi bão số 14 đổ bộ vào.