Giải Bi-a vô địch thế giới Pool 9 bóng đôi

Tâm điểm của vòng tứ kết là cuộc chạm trán giữa 2 đội có đẳng cấp cao Phần Lan và Philipine B  

Tối 11/9, tại Philipine đã diễn ra 4 trận đấu tứ kết của giải Bi-a vô địch Pun 9 bóng đôi thế giới (World Cup of Pool). Tại tứ kết, các trận đấu sẽ được đánh tới 9 ván thay vì tới 8 ván như ở vòng ngoài.

Tuy nhiên, sự căng thẳng và kịch tính được khán giả chờ đợi đã không diễn ra như dự kiến khi thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà Philipine. Các cơ thủ Phần Lan đã có một buổi tối thi đấu không may mắn với cú khai cuộc nên đành chấp nhận thất bại 1-9, qua đó tăng thêm hy vọng bảo vệ chức vô địch giải World Cup of Pool cho cổ động viên nước chủ nhà Philipine.

Lương Chí Dũng và Đỗ Hoàng Quân ở nội dung Bi-a Pun 9 bóng đôi

Ở 2 trận tứ kết khác, đội gây bất ngờ ở vòng đấu trước đó khi đánh bại đội đương kim vô địch Philipine A là Indonesia đã để thua đội Trung Quốc với tỷ số 5-9 còn đội Đức với 2 tay cơ đang đứng trong top 5 thế giới đã có chiến thắng 9-7 trước đội Pháp.

Như vậy, trong chiều 12/9, trận bán kết 1 sẽ là cuộc đối đầu giữa Đức và Trung Quốc. Đối thủ của đội Philippines B trong trận bán kết 2 sẽ là đội Đài Loan (Trung Quốc) sau khi họ đánh bại đội Ba Lan với tỷ số 9-5. Với những thành tích trước đây của các tay cơ này, đây được coi là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên