V-League 2020 lại hoãn vì Covid-19: Hà Nội FC mừng-thầy Park thì không

VOV.VN - V-League 2020 tạm hoãn do dịch Covid-19, Hà Nội FC vui vì có thêm thời gian chờ trụ cột hồi phục chấn thương, nhưng HLV Park thì không.

Hà Nội FC hưởng lợi khi V-League 2020 hoãn?

V-League 2020 chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc giai đoạn lượt đi, nhưng do diễn biến khó lường của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức V-League quyết định tạm hoãn sân chơi cao nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay, V-League 2020 phải tạm dừng vì dịch Covid-19.

Việc bóng đá tạm hoãn vì dịch Covid-19 khiến nhiều cổ động viên và bản thân các câu lạc bộ không khỏi hụt hẫng. Bởi vì, V-League 2020 đang trong giai đoạn căng thẳng, kịch tính, các đội bóng cạnh tranh quyết liệt cho mục tiêu, tham vọng của mình.

V-League 2020 hoãn, Hà Nội FC có thêm thời gian chờ các trụ cột trở lại sau chấn thương (Ảnh: Dương Thuật).

Sài Gòn FC của HLV Vũ Tiến Thành có lẽ là đội bóng buồn nhất vì họ đang có phong độ cao với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Việc nghỉ ngắt quãng ít nhiều sẽ giảm sự hưng phấn của các cầu thủ.

Nhưng, cũng có một số đội bóng hưởng lợi từ đợt hoãn này như Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam. Đây là những CLB đang có phong độ không tốt nên quãng thời gian nghỉ sẽ giúp BHL các đội bóng này có thời gian để chỉnh lại đội hình.

Ngoài ba đội bóng trên thì phải kể đến Hà Nội FC. V-League 2020 tạm hoãn là cơ hội tuyệt vời để nhà đương kim vô địch chờ những trụ cột hồi phục chấn thương, chờ Văn Hậu về nước để thi đấu.

Sau trận thắng CLB TPHCM ở vòng 11, Hà Nội FC đã lọt vào tốp 4 và chỉ còn kém Sài Gòn FC, đội dẫn đầu 5 điểm. Do đó, khi có sự phục vụ của Văn Hậu, những trụ cột như Pape Omar, Đình Trọng…bình phục chấn thương thì đội chủ sân Hàng Đẫy như hổ mọc thêm cánh.

HLV Park Hang Seo thêm đau đầu

Trong năm 2020, HLV Park Hang Seo có 2 nhiệm vụ lớn mà VFF giao phó là phải giúp ĐT Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2020 và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên V-League 2020 phải hoãn tới 2 lần trong một mùa giải. Ở đợt hoãn trước, HLV Park và VFF đã chữa cháy tốt và lên phương án cụ thể, thậm chí đổi cả thể thức V-League 2020 để dành thời gian cho ĐTQG.

HLV Park Hang Seo thêm mối lo khi V-League 2020 tiếp tục hoãn.

Thời gian qua, thầy Park và các trợ lý đã đi khắp các khán đài để tuyển quân nhằm  chuẩn bị tốt nhất cho 2 nhiệm vụ cuối năm. Và khi mà chiến lược gia người Hàn vẫn đang loay hoay tìm nhân tố mới cho đội tuyển, đau đầu vì các trụ cột chưa thể hiện được nhiều thì bóng đá lại tạm hoãn.

Nếu như đợt hoãn này càng kéo dài thì HLV Park Hang Seo càng đau đầu vì quỹ thời gian dành cho ĐTQG sẽ bị thu hẹp. Khi đó, ông Park sẽ không có nhiều thời gian để thử nghiệm, lắp ráp đội hình, cải tiến về mặt chiến thuật cũng như cách chơi của ĐT Việt Nam.

Kể từ khi đến làm việc ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn đề cao công tác chuẩn bị, nhưng lần này dù có tạo điều kiện hết mức thì thầy Park đang bị dịch Covid-19 đang “đánh cắp” thời gian. Đây không chỉ là mối lo riêng của nhà cầm quân sinh năm 1959 mà còn là mối lo của người hâm mộ và yêu bóng đá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên