Dưa hấu xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ gửi các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói dưa hấu để đăng ký với phía Trung Quốc, nếu được phê duyệt dưa hấu sẽ trở thành loại nông sản thứ 14 được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

 

Trung bình mỗi năm, giá trị xuất khẩu dưa hấu vào thị trường Trung Quốc khoảng 50 triệu USD. Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, việc dưa hấu được phép xuất khẩu chính ngạch theo Nghị định thư ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng thêm 30% giá trị cho ngành hàng này, điều này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu cũng như ổn định giá bán mỗi khi dưa hấu vào chính vụ thu hoạch.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cả nước hiện có 162 vùng trồng dưa hấu và hơn 1.000 cơ sở đóng gói tại 38 địa phương đã được cấp mã số để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tận dụng tốt cơ hội từ thị trường này, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn hóa từ khâu sản xuất đến sơ chế, chế biến xuất khẩu, vận chuyển để tạo chuỗi giá trị.

Theo ông Đạt: "Phải chứng minh là các mã số vùng trồng áp dụng và tuân thủ “hực hành sản xuất nông nghiệp tốt”, kiểm soát tốt các loại dịch hại có khả năng đi theo hàng hóa từ khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và xuất khẩu; xây dựng các hệ thống kiểm soát về mặt chất lượng, truy xuất nguồn gốc để giúp cho việc tuân thủ các quy định của các nước nhập khẩu.

Đồng thời đảm bảo việc xử lý các tình huống, đặc biệt là các trường hợp phát sinh hay được hiểu là những trường hợp không tuân thủ để có những giải pháp cụ thể để khắc phục cũng như đáp ứng điều kiện của nước khẩu".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc
Thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung vừa kỷ niệm 25 năm thành lập với nhiều hoạt động nhằm tiếp tục góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

Thắt chặt giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung vừa kỷ niệm 25 năm thành lập với nhiều hoạt động nhằm tiếp tục góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Trung Quốc chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng Việt Nam
Trung Quốc chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng Việt Nam

VOV.VN - Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, chỉ trong 10 tháng đầu năm, thị trường này đã chi ra gần 6,5 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng, tương đương gần 1,36 triệu tấn. Trong đó, chi mua sầu riêng Việt Nam là gần 2 tỷ USD.

Trung Quốc chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng Việt Nam

Trung Quốc chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng Việt Nam

VOV.VN - Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, chỉ trong 10 tháng đầu năm, thị trường này đã chi ra gần 6,5 tỷ USD nhập khẩu sầu riêng, tương đương gần 1,36 triệu tấn. Trong đó, chi mua sầu riêng Việt Nam là gần 2 tỷ USD.

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông: Lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp
Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông: Lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp

VOV.VN - Liên quan đến thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương theo dõi sát thông tin thị trường để khuyến cáo người dân lựa chọn đối tượng nuôi: Giảm nuôi tôm hùm bông, tăng nuôi tôm hùm xanh và thu hoạch vào thời điểm thích hợp.

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông: Lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông: Lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp

VOV.VN - Liên quan đến thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu tôm hùm bông, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương theo dõi sát thông tin thị trường để khuyến cáo người dân lựa chọn đối tượng nuôi: Giảm nuôi tôm hùm bông, tăng nuôi tôm hùm xanh và thu hoạch vào thời điểm thích hợp.

Thương hiệu Việt ghi dấu ấn tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6
Thương hiệu Việt ghi dấu ấn tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6

VOV.VN - Lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 chính thức diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm nay (5/11). Việt Nam là 1/5 quốc gia đại diện châu lục được mời tham gia CIIE 2023 với vai trò là quốc gia danh dự.

Thương hiệu Việt ghi dấu ấn tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6

Thương hiệu Việt ghi dấu ấn tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6

VOV.VN - Lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 6 chính thức diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào hôm nay (5/11). Việt Nam là 1/5 quốc gia đại diện châu lục được mời tham gia CIIE 2023 với vai trò là quốc gia danh dự.

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam
Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

VOV.VN - Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

VOV.VN - Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ.