Góc BLV: ĐT Việt Nam sẽ thắng ngược Thái Lan nếu ghi bàn trong hiệp 1

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, ĐT Việt Nam sẽ lội ngược dòng trước Thái Lan, thậm chí khiến đối phương vỡ trận nếu sớm ghi bàn trong hiệp 1 trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

Hôm nay (26/12), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt về gặp Thái Lan sau thấy bại 0-2 ở trận lượt đi. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trao đổi với BLV Thành Lương để nhận định về khả năng lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Park Hang Seo.

PV: Thưa BLV Thành Lương, ĐT Việt Nam đang gặp bất lợi sau khi thua Thái Lan 0-2 trong trận lượt đi. Anh nhận định thế nào về khả năng lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận lượt về?

BLV Thành Lương: Trên thực tế, tôi cũng đồng quan điểm với HLV Park Hang Seo và các cầu thủ Việt Nam: 2-0 không phải là nhiệm vụ bất khả thi!

Chỉ cần ĐT Việt Nam có 1 bàn thắng trong hiệp 1, và nếu như có thể ghi được bàn thắng trong 20 phút đầu, thậm chí Thái Lan có thể còn vỡ trận.

Những gì các tuyển thủ Việt Nam thể hiện ở trận lượt đi cho thấy chúng ta có năng lực để làm điều đó, với điều kiện được thần may mắn ủng hộ.

Tôi xin khẳng định, nếu ĐT Việt Nam ghi được bàn thắng trong hiệp 1, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết cách biệt 2 bàn ngay trong 90 phút, nếu không muốn nói là giành chiến thắng chung cuộc.

Và ĐT Việt Nam có những nhân tố đủ khả năng làm điều đó, như Tiến Linh, Văn Đức, Quang Hải, ngay cả trường hợp Hà Đức Chinh ít được ra sân ở giải lần này, nếu được tung vào sân ngay từ đầu cũng sẽ có những đóng góp giá trị.

PV: Ba trung vệ giàu kinh nghiệm gồm Duy Mạnh, Tiến Dũng và Đình Trọng đều đang gặp vấn đề với chấn thương. Theo anh, ban huấn luyện ĐT Việt Nam có thay đổi sơ đồ chiến thuật ở trận lượt về, hay sẽ sử dụng những cầu thủ trẻ như Thanh Bình hoặc Việt Anh để giữ nguyên hệ thống 3 hậu vệ?

BLV Thành Lương: Tôi nghĩ Tiến Dũng sẽ kịp bình phục chấn thương hoặc sẽ được tiêm thuốc giảm đau để vào sân, trong trường hợp cầu thủ này đảm bảo 70% thể lực. Khi đó, Thành Chung sẽ được trả lại vị trí trung vệ lệch phải.

Trong trường hợp xấu nhất, Xuân Mạnh có thể đá thay vị trí của Duy Mạnh, như cách HLV Park Hang Seo đã thay người ở những phút cuối trận lượt đi.

Ngoài ra, cũng còn phương án Thanh Bình đá vị trí trung vệ lệch trái, nhưng do cầu thủ này từng phạm 2 lỗi trong trận gặp Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022 nên phương án này là cuối cùng trong những sự lựa chọn của ông Park.

PV: Trong trận lượt đi, trọng tài đã có nhiều quyết định bất lợi cho ĐT Việt Nam. Theo anh, điều này có gây ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ?

BLV Thành Lương: Về mặt ức chế tâm lý thì chắc chắn là không thể tránh khỏi, và thực tế nó cũng thể hiện ở những cú dứt điểm của cầu thủ chúng ta: cú sút thứ 2 trúng xà ngang của Quang Hải và pha dứt điểm chệch cột dọc của Văn Đức.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên chúng ta đối mặt với những tình huống bị xử ép như vậy. Và sự thật là chúng ta không thể thay đổi được quyết định của trọng tài trên sân, ngoại trừ việc chơi bóng vượt lên trên khả năng của chính mình.

Lời khuyên của tôi cho các cầu thủ và chính CĐV là chấp nhận thực tế cuộc chơi. Hãy nhìn cách CĐV và cầu thủ Singapore thể hiện sau trận đấu bị trọng tài xử ép thập phần: cầu thủ đứng chào CĐV và vỗ tay tri ân sự cổ vũ của khán giả, trong khi người hâm mộ Singapore đứng dậy và vỗ tay động viên các cầu thủ dưới sân, bất chấp việc ĐT Singapore đã bị loại đau đớn.

Đây là vấn đề văn hóa và dấu hiệu của sự trưởng thành, chín chắn!

PV: Anh nhận định ban huấn luyện ĐT Việt Nam và ban huấn luyện Thái Lan sẽ tiếp cận trận bán kết lượt về như thế nào? ĐT Việt Nam liệu có thể học hỏi kinh nghiệm từ một màn lội ngược dòng nào chăng?

BLV Thành Lương: Tôi cho rằng Thái Lan sẽ đẩy cao tốc độ trận đấu trong 15 phút đầu trận, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng hoặc gây rốn loạn tâm lý cầu thủ Việt Nam, trước khi chuyển sang thế trận phòng ngự phản công, nhường thế trận cho ĐT Việt Nam.

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam là nhập cuộc nhanh và gây được sức ép với cặp trung vệ của tuyển Thái Lan. Cá nhân tôi cho rằng cặp trung vệ của Thái Lan chính là điểm yếu của họ, bởi khả năng xoay trở chậm và thiếu tốc độ ở những pha bứt tốc cự ly ngắn.

Nếu như cần một bài học hay ví dụ điển hình để trải nghiệm, hãy nhìn vào cách các cầu thủ Singapore đã chiến đấu, lội ngược dòng để dẫn điểm, nhưng đừng bỏ lỡ cơ hội ở phút 90 như vậy.

Xét về trình độ chơi bóng và kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, tôi tin rằng ĐT Việt Nam cách xa các cầu thủ Singapore 3 năm thi đấu, và vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì các cầu thủ chủ nhà đã thể hiện ở trận bán kết trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam cần cảm hứng Champions League để chống lại lịch sử AFF Cup
ĐT Việt Nam cần cảm hứng Champions League để chống lại lịch sử AFF Cup

VOV.VN - Những màn lội ngược dòng kinh điển ở Champions League có thể sẽ là nguồn cảm hứng để ĐT Việt Nam theo đuổi mục tiêu chuyển bại thành thắng trước Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup 2020.

ĐT Việt Nam cần cảm hứng Champions League để chống lại lịch sử AFF Cup

ĐT Việt Nam cần cảm hứng Champions League để chống lại lịch sử AFF Cup

VOV.VN - Những màn lội ngược dòng kinh điển ở Champions League có thể sẽ là nguồn cảm hứng để ĐT Việt Nam theo đuổi mục tiêu chuyển bại thành thắng trước Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Cup 2020.

HLV Shin Tae Yong: “Trọng tài chính xác khi rút 3 thẻ đỏ cho Singapore”
HLV Shin Tae Yong: “Trọng tài chính xác khi rút 3 thẻ đỏ cho Singapore”

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong của Indonesia cho rằng trọng tài Ali Al Hatmi đã chính xác khi rút 3 thẻ đỏ với các cầu thủ Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

HLV Shin Tae Yong: “Trọng tài chính xác khi rút 3 thẻ đỏ cho Singapore”

HLV Shin Tae Yong: “Trọng tài chính xác khi rút 3 thẻ đỏ cho Singapore”

VOV.VN - HLV Shin Tae Yong của Indonesia cho rằng trọng tài Ali Al Hatmi đã chính xác khi rút 3 thẻ đỏ với các cầu thủ Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết lượt về với Thái Lan
ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết lượt về với Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết lượt về với Thái Lan khi cặp trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng đã có thể tập luyện bình thường, cũng như vượt qua bài kiểm tra thể lực.

ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết lượt về với Thái Lan

ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết lượt về với Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam đón tin vui trước trận bán kết lượt về với Thái Lan khi cặp trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng đã có thể tập luyện bình thường, cũng như vượt qua bài kiểm tra thể lực.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam
Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam, diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam, diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: “Trận chiến không hối hận”
ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: “Trận chiến không hối hận”

VOV.VN - Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam được HLV Park Hang Seo khẳng định là trận chiến đẹp và một trận chiến không hối hận.

ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: “Trận chiến không hối hận”

ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: “Trận chiến không hối hận”

VOV.VN - Trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam được HLV Park Hang Seo khẳng định là trận chiến đẹp và một trận chiến không hối hận.