Góc BLV: Tây Ban Nha có thể chung số phận với Bồ Đào Nha

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, Croatia nếu chơi đúng khả năng có thể loại Tây Ban Nha khỏi EURO 2021 giống như Bỉ đã tiễn Bồ Đào Nha về nước.

Trước trận đấu giữa Croatia vs Tây Ban Nha tại vòng 1/8 EURO 2021, phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn BLV Việt Anh để nhận định về cơ hội của hai đội ở trận đấu này.

PV: Thưa BLV Việt Anh, anh có đánh giá gì về màn hội ngộ của Croatia với Tây Ban Nha ở ngay vòng 1/8 EURO 2021?

BLV Việt Anh: Trận đấu trên sân Parken (København, Đan Mạch) có lẽ là cặp đấu cân tài ngang sức nhất ở vòng đấu này và rất được chờ đợi bởi những người yêu bóng đá tấn công. Nhìn vào phong độ của hai đội bóng thì đây cũng xứng đáng là trận đấu được chờ đợi, bởi cả Croatia và Tây Ban Nha đều đang chơi tốt dần lên.

Croatia thua Anh ngay trận ra quân, rồi hòa CH Séc trước khi thắng tưng bừng Scotland ở vòng đấu cuối để giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng gây thất vọng với 2 trận hòa liên tiếp trước Thụy Điển và Ba Lan, nhưng rồi “hủy diệt” Slovakia 5-0 và cho tới thời điểm này, đây chính là trận đấu có tỷ số cách biệt nhất tại VCK EURO 2020. Nếu coi ba trận vòng bảng là những màn khởi động thì cả 2 đội đã dần “nóng máy” với màn trình diễn ở lượt trận cuối cùng. Điều đó tạo nên cặp đấu hấp dẫn và hứa hẹn kịch tính ở vòng 1/8.

PV: Mặc dù lọt vào vòng 1/8, nhưng những gì mà Croatia và Tây Ban Nha thể hiện ở vòng bảng chưa thuyết phục. Theo anh vấn đề lớn nhất của hai động bóng này là gì?

BLV Việt Anh: Cả hai đội đều phải chịu áp lực lớn sau trận ra quân không được như ý. Tuy nhiên điều này đã được giải quyết và việc vượt qua vòng bảng đã thực sự tháo bỏ gánh nặng. Tất nhiên, vẫn còn nhiều việc phải giải quyết với cả hai đội.

Với Tây Ban Nha đó là khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt với Alvaro Morata. Việc được HLV Luis Enrique tin tưởng tiếp tục giữ một suất trên hàng công vô hình chung tạo nên áp lực với cầu thủ này. Và không rõ, nếu ở trận đấu tiếp theo, nếu Tây Ban Nha lại được hưởng penalty thì cầu thủ nào sẽ là người thực hiện. Tây Ban Nha ghi 5 bàn vào lưới Slovakia, nhưng đó là trận đấu mà đối thủ tự sụp đổ, với pha đấm bóng vào lưới nhà của thủ thành Dúbravka.

Với Croatia, đó là sự phụ thuộc vào Luka Modric. Croatia thắng Scotland tưng bừng, đó cũng là trận đấu Luka Modric thực sự tỏa sáng và ghi một bàn thắng đẳng cấp. Nhưng Croatia cũng phải tính đến phương án để hỗ trợ, nhất là trong trận đấu tới, Ivan Perisic sẽ vắng mặt do anh xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đây sẽ là trận đấu mà Croatia có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở cả hàng tiền vệ và hậu vệ, đặc biệt là ở hai biên. Điều này có thể ảnh hưởng tới sức mạnh khi đội hình chính đang có sự vận hành tốt.

PV: Croatia và Tây Ban Nha là 2 nền bóng đá theo đuổi triết lý tấn công, với dàn tiền vệ "khủng" của 2 đội, anh có nghĩ rằng họ sẽ chơi đôi công hay không? Nếu không thì tại sao?

BLV Việt Anh: Tây Ban Nha gặp Croatia sẽ là trận đấu của bóng đá tấn công. Hai đội sẽ không mất nhiều thời gian tìm hiểu sức mạnh của nhau. Tây Ban Nha tên tuổi hơn, nhưng không thực sự vượt trội về thành tích đối đầu (thắng 3/6, trong khi Croatia thắng 2/6 lần gặp nhau gần đây).

Đáng chú ý, 2 lần so tài gần nhất giữa hai đội đều là những “bữa tiệc” bàn thắng, với 11 lần cầu thủ hai bên sút tung lưới đối phương. Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha giữ sạch lưới trong 4/5 trận gần đây, đó là con số ấn tượng, nhưng trong những trận đấu đó, họ chỉ thắng 2 trận, trước những đối thủ yếu là Litva và Slovakia. Do đó, việc giữ sạch lưới trước Croatia không đơn giản.

PV: Theo nhận định của giới chuyên môn, thành công hay thất bại của Croatia và Tây Ban Nha ở trận đấu này phụ thuộc vào phong độ của Luka Modric và Sergio Busquets, anh nghĩ sao về nhận định này?

BLV Việt Anh: Cả hai đều là những ngôi sao của đội tuyển nhưng sự phụ thuộc của Croatia vào Modric là lớn hơn. Tiền vệ của Real Madrid cũng là trong những cầu thủ Croatia mà VCK EURO 2020 có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng, nỗ lực và quyết tâm khi ra sân vì thế cũng nhiều hơn. Điều này hứa hẹn đây là trận đấu mà Luka Modric khẳng định được anh đang là một trong những tiền vệ công xuất sắc nhất thế giới.

PV: Croatia là một trong những đội bóng có tuổi trung bình lớn nhất giải, còn Tây Ban Nha đang trong giai đoạn trẻ hóa, theo anh thì kinh nghiệm hay sức trẻ sẽ có lợi thế hơn ở cuộc so tài này. Anh có nghĩ rằng, trận đấu này có hiệp phụ hay không?

BLV Việt Anh: Tôi chờ đợi vào một bất ngờ đến từ cặp đấu này, với đánh giá cao hơn nghiêng về kinh nghiệm của các cầu thủ Croatia. Tuy nhiên, họ phải tìm cách giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức bởi thể lực sẽ là điểm mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha nếu trận đấu phải kéo dài sang hai hiệp phụ.

PV: Anh có thể dự đoán tỉ số trận đấu?

BLV Việt Anh: Croatia sẽ thắng Tây Ban Nha 2-1, trong 90 phút thi đấu chính thức.

PV: Xin cảm ơn BLV Việt Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Croatia - Tây Ban Nha: Cơ hội vàng của “Bò tót”
Croatia - Tây Ban Nha: Cơ hội vàng của “Bò tót”

VOV.VN - Tây Ban Nha có cơ hội rất lớn để đánh bại Croatia ở vòng 1/8, khi chân sút số 1 của đối thủ mắc Covid-19 không thể ra sân ở trận đấu tối nay 28/6.

Croatia - Tây Ban Nha: Cơ hội vàng của “Bò tót”

Croatia - Tây Ban Nha: Cơ hội vàng của “Bò tót”

VOV.VN - Tây Ban Nha có cơ hội rất lớn để đánh bại Croatia ở vòng 1/8, khi chân sút số 1 của đối thủ mắc Covid-19 không thể ra sân ở trận đấu tối nay 28/6.

EURO 2021: Trụ cột ĐT Croatia mắc Covid-19 trước trận đấu với Tây Ban Nha
EURO 2021: Trụ cột ĐT Croatia mắc Covid-19 trước trận đấu với Tây Ban Nha

VOV.VN - Croatia gặp thiệt thòi lớn ở trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 EURO 2021 khi tiền vệ Ivan Perisic mắc Covid-19.

EURO 2021: Trụ cột ĐT Croatia mắc Covid-19 trước trận đấu với Tây Ban Nha

EURO 2021: Trụ cột ĐT Croatia mắc Covid-19 trước trận đấu với Tây Ban Nha

VOV.VN - Croatia gặp thiệt thòi lớn ở trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 EURO 2021 khi tiền vệ Ivan Perisic mắc Covid-19.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng “bá đạo nhất” EURO 2021
Tây Ban Nha kiểm soát bóng “bá đạo nhất” EURO 2021

VOV.VN - Tây Ban Nha là đội bóng có tỉ lệ kiểm soát bóng tốt nhất vòng bảng EURO 2021, khi đoàn quân của HLV Luis Enrique có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình là 68,7%.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng “bá đạo nhất” EURO 2021

Tây Ban Nha kiểm soát bóng “bá đạo nhất” EURO 2021

VOV.VN - Tây Ban Nha là đội bóng có tỉ lệ kiểm soát bóng tốt nhất vòng bảng EURO 2021, khi đoàn quân của HLV Luis Enrique có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình là 68,7%.

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ
Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6 và rạng sáng 29/6, Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ sẽ so tài với nhau tại vòng 1/8.

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ

Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6: Croatia đấu Tây Ban Nha, Pháp gặp Thụy Sĩ

VOV.VN - Theo lịch thi đấu bóng đá EURO 2021 hôm nay 28/6 và rạng sáng 29/6, Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ sẽ so tài với nhau tại vòng 1/8.