Không gian sách tiếng Pháp đầy thú vị ở Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 29/11, Thư viện TP. Cần Thơ phối hợp Thư viện Quốc gia Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tiến hành lễ khai trương “Không gian sách tiếng Pháp”. Đây là không gian đầy thú vị đối với người yêu tiếng Pháp, đặc biệt là thế hệ trẻ muốn trau dồi thêm kiến thức về môn Pháp ngữ đang theo học.

 

Gia nhập cộng đồng Pháp ngữ từ năm 1979, Việt Nam đã ghi dấu ấn là một thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường vị thế của cộng đồng trên trường quốc tế. Trong những năm qua, Việt Nam có tiếng nói quan trọng đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, giáo dục - đào tạo...

“Không gian sách tiếng Pháp” là một trong nhiều dự án đã được Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) triển khai có hiệu quả ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. “Không gian sách tiếng Pháp” tại Thư viện TP. Cần Thơ được xây dựng với sự hỗ trợ của OIF thông qua đối tác Thư viện Quốc gia Việt Nam với vốn tài liệu ban đầu gồm 727 quyển sách bằng tiếng Pháp, trong đó khoảng 50% sách thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ, khoa học chính xác, khoa học ứng dụng, y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, thể thao, văn học, và các sách tra cứu; 50% còn lại là sách dành cho thanh thiếu nhi.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, “Không gian sách tiếng Pháp” được tổ chức tại TP. Cần Thơ, là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần cung cấp thông tin tri thức, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu học tập nghiên cứu về đất nước con người và văn hóa Pháp của độc giả Cần Thơ cũng như ĐBSCL.

Ghi nhận thực tế ngay khi Lễ khai trương kết thúc, Thư viện TP. Cần Thơ đã đón nhiều độc giả trong và ngoài nước đến với “Không gian sách tiếng Pháp”, trong đó có khá đông học sinh đang học song ngữ Việt - Pháp tại các trường. Những năm qua, TP. Cần Thơ luôn duy trì tốt chương trình giảng dạy tăng cường tiếng Pháp trong trường học. Hiện có 22/276 trường Tiểu học, THCS và THPT trên toàn thành phố có giảng dạy tiếng Pháp, chiếm tỷ lệ khoảng 8%. Bên cạnh đó, Trường Đại học Cần Thơ cũng là nơi tích cực quan tâm đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho sinh viên liên quan đến tiếng Pháp.

Em Lê Quốc Thành, học sinh lớp 5.11, Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, đến tham quan “Không gian sách tiếng Pháp” cho biết, em đã học tiếng Pháp được 5 năm, khi đến đây em cảm thấy rất vui vì có thể tìm được những cuốn sách yêu thích: “Đến với không gian sách này thì em có thể học thêm nhiều điều, những kiến thức mới lạ, các thầy cô tiếng Pháp nói chuyện rất vui. Đây sẽ là nơi để em tìm đọc các tài liệu sách tiếng Pháp, nếu có thời gian rảnh em sẽ tìm hiểu những điều thú vị ẩn trong những cuốn sách này”.

“Không gian sách tiếng Pháp” ở Thư viện TP. Cần Thơ khai trương, góp phần hoàn thiện dự án chung được Thư viện Quốc gia Việt Nam và OIF ký kết thỏa thuận hợp tác vào ngày 24/11/2020. Ngoài đọc sách tiếng Pháp, mọi người đến còn có thể hòa mình vào những hoạt động như: hát tiếng Pháp tập thể; nghe kể chuyện bằng tiếng Pháp; trao đổi, thảo luận sách bằng tiếng Pháp…

Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định, “Không gian sách tiếng Pháp” tại Thư viện TP. Cần Thơ tiếp tục là nhịp cầu hữu ích, thú vị, cung cấp thông tin, tri thức cho người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi những hiểu biết tương đối đầy đủ về mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của các nước thành viên khác trong cộng đồng Pháp ngữ.

“Tôi đề nghị Thư viện TP. Cần Thơ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến đọc, đặc biệt là khuyến đọc với nguồn sách bằng tiếng Pháp. Công tác khuyến đọc này thì chúng ta có thể tiếp tục lồng ghép thông qua những chương trình như là chương trình”Chuyến xe tri thức”, “Chuyến xe lưu động”, đưa sách về tới các trường phổ thông hay đại học để phục vụ; có thể thông qua việc tổ chức hội thi, cuộc thi bằng tiếng Pháp…”, bà Nga nói.

Việc xây dựng “Không gian sách tiếng Pháp” tại Thư viện TP. Cần Thơ đã đem đến những tín hiệu tích cực đối với bạn đọc quan tâm đến việc đọc và học tiếng Pháp. Đây chắc chắn là không gian đầy thú vị cho bất kỳ ai muốn mở rộng chân trời Pháp ngữ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông đảo người dân đến Hội sách Hà Nội lần thứ VII
Đông đảo người dân đến Hội sách Hà Nội lần thứ VII

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 7-9/10, Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 có nhiều hoạt động bổ ích dành cho các bạn nhỏ, là sân chơi để các bạn thể hiện niềm yêu sách.

Đông đảo người dân đến Hội sách Hà Nội lần thứ VII

Đông đảo người dân đến Hội sách Hà Nội lần thứ VII

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 7-9/10, Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 có nhiều hoạt động bổ ích dành cho các bạn nhỏ, là sân chơi để các bạn thể hiện niềm yêu sách.

Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19
Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Hội Sách trở lại với sự tham dự của 35 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn.

Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19

Hội Sách Hà Nội trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Hội Sách trở lại với sự tham dự của 35 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn.

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 – năm 2022
Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 – năm 2022

VOV.VN - Chiều nay (15/7), Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 với chủ đề “Khơi nguồn tri thức – Chắp cánh ước mơ” chính thức khai mạc tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1).

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 – năm 2022

Khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 – năm 2022

VOV.VN - Chiều nay (15/7), Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần 3 với chủ đề “Khơi nguồn tri thức – Chắp cánh ước mơ” chính thức khai mạc tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Quận 1).