Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã từ trần ở Thượng Hải, Trung Quốc vào sáng sớm nay (27/10), thọ 68 tuổi.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17,18 và 19, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, đã từ trần do lên cơn đau tim tại Thượng Hải vào lúc 0h10 phút sáng 27/10, thọ 68 tuổi.

Thông tin công khai cho biết, ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tham gia công tác từ năm 1974 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1976. Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế.

Năm 1993 đến năm 1998, ông Lý Khắc Cường giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Trung Quốc ở tuổi 38, trở thành quan chức cấp bộ trưởng trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.

Năm 1998 đến 1999 và từ năm 1999 đến năm 2002, ông Lý Khắc Cường giữ chức quyền Tỉnh trưởng và Tỉnh trưởng Hà Nam, cũng là tỉnh trưởng trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.

Sau Đại hội 16 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2002, ông Hồ Cẩm Đào trở thành Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Năm 2004, được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh.

Sau Đại hội 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2007, ông Lý Khắc Cường được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một năm sau, ông giữ chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.

Sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, ông Lý Khắc Cường xếp thứ hai trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3/2013, ông được bầu làm Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc và nắm chức vụ này trong suốt 10 năm.

Tháng 3/2023, Quốc hội Trung Quốc bầu ông Lý Cường, 63 tuổi, làm tân Thủ tướng, kế nhiệm ông Lý Khắc Cường. Sau khi mãn nhiệm, ông Lý Khắc Cường trở về Thượng Hải nghỉ ngơi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và ASEAN khởi động vòng đọc văn kiện thứ ba dự thảo COC
Trung Quốc và ASEAN khởi động vòng đọc văn kiện thứ ba dự thảo COC

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 21 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay (26/10), Trung Quốc và ASEAN đã chính thức khởi động vòng đọc văn kiện lần thứ ba dự thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trung Quốc và ASEAN khởi động vòng đọc văn kiện thứ ba dự thảo COC

Trung Quốc và ASEAN khởi động vòng đọc văn kiện thứ ba dự thảo COC

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 21 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay (26/10), Trung Quốc và ASEAN đã chính thức khởi động vòng đọc văn kiện lần thứ ba dự thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Trung Quốc nói “Luật chống gián điệp” không thu thập dữ liệu công ty nước ngoài
Trung Quốc nói “Luật chống gián điệp” không thu thập dữ liệu công ty nước ngoài

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh, “Luật chống gián điệp” của nước này không liên quan đến dữ liệu hoạt động hợp pháp của các công ty và nhân viên nước ngoài, đồng thời không tồn tại việc cưỡng chế thu thập dữ liệu của công ty và nhân viên nước ngoài tại Trung Quốc. 

Trung Quốc nói “Luật chống gián điệp” không thu thập dữ liệu công ty nước ngoài

Trung Quốc nói “Luật chống gián điệp” không thu thập dữ liệu công ty nước ngoài

VOV.VN - Các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh, “Luật chống gián điệp” của nước này không liên quan đến dữ liệu hoạt động hợp pháp của các công ty và nhân viên nước ngoài, đồng thời không tồn tại việc cưỡng chế thu thập dữ liệu của công ty và nhân viên nước ngoài tại Trung Quốc. 

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-17 có người lái lên trạm Thiên Cung
Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-17 có người lái lên trạm Thiên Cung

VOV.VN - Hôm nay (26/10), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-17. Trong tương lai, nước này sẽ phóng thêm khoang mới để đưa trạm vũ trụ từ hình chữ “T” thành hình chữ Thập, đồng thời chính thức mời các phi hành gia nước ngoài tham gia sứ mệnh trạm vũ trụ.

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-17 có người lái lên trạm Thiên Cung

Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-17 có người lái lên trạm Thiên Cung

VOV.VN - Hôm nay (26/10), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-17. Trong tương lai, nước này sẽ phóng thêm khoang mới để đưa trạm vũ trụ từ hình chữ “T” thành hình chữ Thập, đồng thời chính thức mời các phi hành gia nước ngoài tham gia sứ mệnh trạm vũ trụ.

Trung Quốc phủ quyết dự thảo Mỹ về xung đột Israel - Hamas
Trung Quốc phủ quyết dự thảo Mỹ về xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Hôm qua (25/10), Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã bỏ phiếu phản đối dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc liên quan cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas do Mỹ đề xuất.

Trung Quốc phủ quyết dự thảo Mỹ về xung đột Israel - Hamas

Trung Quốc phủ quyết dự thảo Mỹ về xung đột Israel - Hamas

VOV.VN - Hôm qua (25/10), Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã bỏ phiếu phản đối dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc liên quan cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas do Mỹ đề xuất.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng
Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng

VOV.VN - ​Một ngày trước chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Vương Nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (25/10) cho biết, sẵn sàng cùng với Mỹ kiểm soát ổn thỏa bất đồng, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu. 

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng

VOV.VN - ​Một ngày trước chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Vương Nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (25/10) cho biết, sẵn sàng cùng với Mỹ kiểm soát ổn thỏa bất đồng, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu.