Thủ tướng New Zealand thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

VOV.VN - Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins sẽ tới thăm Trung Quốc vào cuối tháng này để thúc đẩy quan hệ thương mại. Trong chuyến thăm, Thủ tướng New Zealand sẽ gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins ra thông báo cho biết, từ ngày 25-30/6 sắp tới, ông sẽ dẫn đầu một phái đoàn cùng với 29 doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand tới thăm Trung Quốc. Trong chuyến đi này, Thủ tướng Chris Hipkins sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường.

Thủ tướng Chris Hipkins khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của New Zealand khi là thị trường tiêu thụ 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này với các mặt hàng chủ lực gồm các sản phẩm từ sữa, thịt, gỗ. Đồng thời trong giai đoạn sau đại dịch, Trung Quốc cũng cung cấp nguồn khách du lịch lớn thứ 2 tới New Zealand cũng như cung cấp một lượng lớn du học sinh tới học tập, góp phần giúp New Zealand đẩy nhanh quá trình phục hồi nền kinh tế.

Với một đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng, chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Chris Hipkins được cho là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại, giáo dục và du lịch giữa hai bên. Trong đó New Zealand mong muốn ngoài các mặt hàng truyền thống, Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm các mặt hàng có thế mạnh khác của nước này như trò chơi điện tử, các sản phẩm y tế và sức khỏe.

Ngoài nội dung ưu tiên về thương mại, Thủ tướng New Zealand cho biết, ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về biến đối khí hậu, các biện pháp ổn định nền kinh tế, an ninh khu vực và thế giới, nhân quyền và cuộc xung đột tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm
New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm

VOV.VN - Rác thải hữu cơ từ các thực phẩm, nếu biết tận dụng tốt thì không chỉ tránh được việc đổ ra bãi rác mà còn có thể góp phần tạo năng lượng và các chế phẩm quan trọng, hữu ích trong cuộc sống. Đây là điều mà công ty Ecogas đang làm tại New Zealand.

New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm

New Zealand sản xuất năng lượng và phân bón từ rác thải thực phẩm

VOV.VN - Rác thải hữu cơ từ các thực phẩm, nếu biết tận dụng tốt thì không chỉ tránh được việc đổ ra bãi rác mà còn có thể góp phần tạo năng lượng và các chế phẩm quan trọng, hữu ích trong cuộc sống. Đây là điều mà công ty Ecogas đang làm tại New Zealand.

New Zealand sẽ làm việc với cả các quốc gia “không hoàn toàn” cùng quan điểm
New Zealand sẽ làm việc với cả các quốc gia “không hoàn toàn” cùng quan điểm

VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi New Zealand sẵn sàng làm việc với cả các quốc gia mà nước này “không hoàn toàn cùng quan điểm”, Ngoại trưởng Nanaia Mahuta nhấn mạnh.

New Zealand sẽ làm việc với cả các quốc gia “không hoàn toàn” cùng quan điểm

New Zealand sẽ làm việc với cả các quốc gia “không hoàn toàn” cùng quan điểm

VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi New Zealand sẵn sàng làm việc với cả các quốc gia mà nước này “không hoàn toàn cùng quan điểm”, Ngoại trưởng Nanaia Mahuta nhấn mạnh.

New Zealand-Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng
New Zealand-Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bên lề Diễn đàn Shangrila đang diễn ra tại Singapore, hôm nay (4/6), New Zealand và Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở để hai nước cùng chung tay hỗ trợ các quốc đảo ở Thái Bình Dương.

New Zealand-Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

New Zealand-Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bên lề Diễn đàn Shangrila đang diễn ra tại Singapore, hôm nay (4/6), New Zealand và Nhật Bản đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở để hai nước cùng chung tay hỗ trợ các quốc đảo ở Thái Bình Dương.