HAGL thua 2-3 Đà Nẵng, trợ lý Dương Minh Ninh vẫn tự hào về điều này

VOV.VN - Mặc dù HAGL thất bại 2-3 trước Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2 Cúp Thiên Long, nhưng trợ lý Dương Minh Ninh vẫn hài lòng, tự hào khi thể lực của các cầu thủ khỏe hơn đối phương.

Sau thất bại 0-3 trước Bình Dương, HAGL tiếp tục nhận thất bại 2-3 trước Đà Nẵng tại lượt trận thứ 2 ở giải giao hữu Cúp Thiên Long. Mặc dù vậy, trợ lý Dương Minh Ninh vẫn hài lòng về đội nhà.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Dương Minh Ninh của HAGL cho biết: “Chúng tôi tham gia giải đấu này với mục đích là rà soát đội hình, kiểm tra năng lực của các cầu thủ trẻ để chốt danh sách. Những cầu thủ từ đội tuyển quốc gia mới về tập trung nên cần thời gian nghỉ ngơi nên chúng tôi cần tính toán mới có thể xếp đội hình thi đấu”.

Mặc dù thua trận, nhưng trợ lý Dương Minh Ninh vẫn tự hào, khi đội bóng của mình không có cầu thủ này bị chuột rút, ông nói: “Ở trận đấu với Đà Nẵng, HAGL chủ yếu là thử nghiệm. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi một số người chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Nhìn chung chúng tôi chủ yếu kiểm tra thể lực của các cầu thủ trong 2 trận đấu đầu tiên ở Cúp Thiên Long. Mọi người đều nhìn thấy cầu thủ Đà Nẵng hôm nay chuột rút rất nhiều, nhưng chúng tôi thì không”.

Khi được hỏi về những sự trở lại của Minh Bình hay Công Phượng ở V-League 2021, trợ lý Dương Minh Ninh cho biết: “Minh Bình là cầu thủ trẻ nên cần thời gian. Với Công Phượng thì chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu tốt trong thời gian tới giúp HAGL vì Phượng là cầu thủ gây đột biến rất cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên