Thực hư chuyện “cấm cản” du khách check-in tại đảo Phú Quý

VOV.VN - Trước lo ngại của du khách về gặp khó khăn tại điểm check-in nổi tiếng ở xã Long Hải, đảo Phú Quý (Bình Thuận), ngành du lịch địa phương đã lên tiếng.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một số điểm chụp ảnh nổi tiếng trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị rào chắn, không còn đón khách tham quan tự do. Cụ thể tại xã Long Hải, phía sau di tích Mộ thầy Sài Nại (cách cảng Phú Quý 4km về hướng Đông Bắc), khu vực “ô cửa sổ sống ảo” đã bị bịt lại và đầm nuôi hải sản ven biển được ví như “đấu trường La Mã” đã bị rào chắn xung quanh.

Video hiện trạng điểm check-in phía sau Mộ thầy Sài Nại. Nguồn: Ban Quản lý Khu du lịch Phú Quý

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Phú Quý cho biết các đầm nuôi mà du khách gọi là "đấu trường La Mã" không phải điểm du lịch, mà là khu nuôi trồng hải sản của người dân.

“Các đầm nuôi với tường bao quanh đã được xây dựng gần 20 năm trước, thời gian gần đây du khách thấy đẹp nên đến check-in ngày càng nhiều. Đây là nơi người dân thuê mặt nước để nuôi hải sản, nên họ rào chắn lại để bảo vệ tôm, cá tại đây. Khi các chủ đầm nuôi có mặt, du khách có thể xin ý kiến họ để vào tham quan, chụp ảnh bình thường” – ông Cường nói.

Ông Dương Phùng Linh – Chi hội trưởng Chi hội Du lịch huyện Phú Quý cho biết thực tế đã từng có du khách "hiểu nhầm" đây là khu vực tự nhiên nên vô tư xuống bắt ốc, hoặc làm xáo trộn hoạt động nuôi trồng của chủ đầm. Khu vực này có 7 hộ tham gia nuôi trồng, nên việc rào chắn lại để bảo vệ quyền lợi là dễ hiểu. Chủ đầm nuôi ở gần nhà hàng Long Vĩ khẳng định vẫn cho phép khách tham quan, nếu có xin phép.

"Không có chuyện cấm cản du khách, chúng tôi trước nay vẫn cho phép khách đến tham quan, chụp ảnh miễn phí. Người dân Phú Quý luôn luôn thân thiện, chào đón du khách. Còn các ô cửa sổ chụp ảnh thì do chủ đầm sửa sang, xây dựng lại các căn chòi kiên cố để cất máy bơm, dụng cụ nuôi trồng vì mỗi khi vào mùa mưa bão, khu vực này bị sóng đánh rất mạnh" – ông Linh cho biết.

Theo ông Linh, Chi hội Du lịch Phú Quý mong muốn hoạt động du lịch trên đảo phát triển bền vững, tránh tự phát như tại khu vực đầm nuôi phía sau di tích Mộ thầy Sài Nại thời gian qua: "Để khách ra vào tự do thì người dân không thể kiểm soát được, đôi khi gây phiền toái, thiệt hại cho việc nuôi trồng hải sản. Còn nếu biến thành điểm du lịch thì phải có định hướng từ cơ quan quản lý, có hướng dẫn viên và cho phép thu phí. Có như vậy mới hài hòa giữa du khách và người dân, giúp điểm đến phát triển lâu dài"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phí du lịch năm 2022 tại các điểm đến nổi tiếng
Phí du lịch năm 2022 tại các điểm đến nổi tiếng

VOV.VN - Phí hoặc thuế du lịch ngày càng phổ biến ở nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới. Năm 2022, một số điểm đến sẽ bắt đầu yêu cầu du khách trả khoản tiền này.

Phí du lịch năm 2022 tại các điểm đến nổi tiếng

Phí du lịch năm 2022 tại các điểm đến nổi tiếng

VOV.VN - Phí hoặc thuế du lịch ngày càng phổ biến ở nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới. Năm 2022, một số điểm đến sẽ bắt đầu yêu cầu du khách trả khoản tiền này.

Đảo Phú Quý an toàn, lượng khách tăng trưởng mạnh
Đảo Phú Quý an toàn, lượng khách tăng trưởng mạnh

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2021, đảo Phú Quý (Bình Thuận) ước đón 37.500 lượt du khách, gấp hơn 2,5 lần lượng khách cùng kỳ năm ngoái.

Đảo Phú Quý an toàn, lượng khách tăng trưởng mạnh

Đảo Phú Quý an toàn, lượng khách tăng trưởng mạnh

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2021, đảo Phú Quý (Bình Thuận) ước đón 37.500 lượt du khách, gấp hơn 2,5 lần lượng khách cùng kỳ năm ngoái.

Trải nghiệm “biển - đảo” ở Nam Lào
Trải nghiệm “biển - đảo” ở Nam Lào

VOV.VN - Được mệnh danh là đất nước Triệu Voi, lại có vị trí nằm sâu trong lục địa, nên tôi không tránh khỏi ngạc nhiên, ngờ vực khi nghe nói ở Lào có thể khám phá biển đảo, ngắm cá heo. Tôi đã có chuyến độc hành trải nghiệm, khám phá Nam Lào bắt nguồn từ cảm xúc ngạc nhiên, ngờ vực ấy.

Trải nghiệm “biển - đảo” ở Nam Lào

Trải nghiệm “biển - đảo” ở Nam Lào

VOV.VN - Được mệnh danh là đất nước Triệu Voi, lại có vị trí nằm sâu trong lục địa, nên tôi không tránh khỏi ngạc nhiên, ngờ vực khi nghe nói ở Lào có thể khám phá biển đảo, ngắm cá heo. Tôi đã có chuyến độc hành trải nghiệm, khám phá Nam Lào bắt nguồn từ cảm xúc ngạc nhiên, ngờ vực ấy.