Nhật Bản xem xét yêu cầu chứng nhận PCR âm tính đối với khán giả Olympic

VOV.VN - Tất cả khán giả muốn vào sân vận động phải trải qua các xét nghiệm PCR, xuất trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng một tuần trước ngày diễn ra trận đấu.

Nhật báo Yomiuri hôm nay (31/5) cho biết, chính phủ Nhật Bản đang xây dựng một dự thảo liên quan đến các biện pháp đối phó với dịch Covid-19 dành cho khán giả tại Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo sắp tới.

Theo đó, chính phủ Nhật Bản cùng với chính quyền thủ đô Tokyo và ban tổ chức có kế hoạch xác định số lượng khán giả tối đa tại các địa điểm thi đấu vào tháng 6/2021. Cũng theo dự thảo, tất cả khán giả muốn vào sân vận động phải trải qua các xét nghiệm PCR, xuất trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng một tuần trước ngày diễn ra trận đấu. Đối với người đã tiêm vaccine ngừa chỉ cần có giấy chứng nhận tiêm chủng là có thể vào sân vận động. Chính phủ ước tính số lượng xét nghiệm tối đa mỗi ngày sẽ là khoảng 400.000 lượt và có kế hoạch mở rộng hơn nữa.

Ngoài ra, tại địa điểm tổ chức thi đấu sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng ở cửa ra vào, khán giả được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc và rời khỏi địa điểm thành từng đợt giãn cách, đồng thời nghiêm cấm các hành vi như: ăn uống khi xem trận đấu, cổ vũ ồn ào và hò hét. Nhân viên bảo vệ sẽ được chỉ định để thực hiện các biện pháp như từ chối ra vào đối với các trường hợp vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo
Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

VOV.VN - Các tuyển thủ Hàn Quốc đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút cuối cùng để giành quyền tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 tới đây.

Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

VOV.VN - Các tuyển thủ Hàn Quốc đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút cuối cùng để giành quyền tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 tới đây.

Bộ GD-ĐT tuyên dương đội tuyển làm nên lịch sử tại Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương
Bộ GD-ĐT tuyên dương đội tuyển làm nên lịch sử tại Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngày 24/5, tại Đại học Sư phạm Hà Nội, đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 đã dự trực tuyến lễ bế mạc kỳ thi.

Bộ GD-ĐT tuyên dương đội tuyển làm nên lịch sử tại Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương

Bộ GD-ĐT tuyên dương đội tuyển làm nên lịch sử tại Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngày 24/5, tại Đại học Sư phạm Hà Nội, đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 đã dự trực tuyến lễ bế mạc kỳ thi.

Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020
Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền của môn Taekwondo thi đấu xuất sắc ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Jordan để có vé đến Nhật Bản.

Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020

Taekwondo giúp Việt Nam có thêm vé dự Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền của môn Taekwondo thi đấu xuất sắc ở vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Jordan để có vé đến Nhật Bản.