Thông báo về chuyến bay thương mại đưa công dân Việt Nam từ Séc về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đề nghị công dân Việt Nam tại Séc đăng ký nguyện vọng về nước với họ.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ đưa công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt tại các nước trên thế giới do đại dịch Covid-19, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng và các hãng hàng không của Việt Nam sẽ triển khai các chuyến bay thương mại đưa công dân Việt Nam có nhu cầu về nước từ một số nước châu Âu trong đó có Cộng hòa Séc.

Theo thông báo trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, dự kiến, trong tháng 10 sẽ có 2 chuyến bay do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện: dự kiến vào ngày 21/10 từ Paris, Pháp và ngày 22/10/2020 từ Frankfurt, Đức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đề nghị công dân Việt Nam tại Séc đăng ký nguyện vọng về nước với đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Các công dân thuộc đối tượng ưu tiên tiếp nhận bao gồm học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về nơi ở và gia hạn lưu trú; lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập (từ 2-3 tháng trở lên) mà nước sở tại không có điều kiện hỗ trợ; doanh nhân, trí thức; công dân xuất cảnh ngắn hạn bị "mắc kẹt" gặp khó khăn do không có nơi ở, không có khả năng tài chính và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Thông báo cũng cho biết ngoài công dân thuộc diện ưu tiên, các công dân khác, nếu có nhu cầu cấp thiết phải về nước trong 3 tháng tới để giải quyết các công việc gia đình, giao dịch, làm ăn… cần thông báo cụ thể về hoàn cảnh, mục đích và thời gian dự kiến về Việt Nam cho Đại sứ quán nắm được số lượng và nhu cầu thực tế, trên cơ sở đó báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết phù hợp với tình hình hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước
Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam đã cử cán bộ tới các sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất, nhập cảnh, lên máy bay của công dân được nhanh chóng và an toàn.

Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

Đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam đã cử cán bộ tới các sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất, nhập cảnh, lên máy bay của công dân được nhanh chóng và an toàn.

Giao lưu, quảng bá văn hóa Việt tại Séc
Giao lưu, quảng bá văn hóa Việt tại Séc

VOV.VN - Chương trình “Hành trình du nhập cà phê Việt – Coffee Walk” kết nối, quảng bá văn hóa Việt ra thế giới đã diễn ra tại Cộng hòa Séc.

Giao lưu, quảng bá văn hóa Việt tại Séc

Giao lưu, quảng bá văn hóa Việt tại Séc

VOV.VN - Chương trình “Hành trình du nhập cà phê Việt – Coffee Walk” kết nối, quảng bá văn hóa Việt ra thế giới đã diễn ra tại Cộng hòa Séc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia bảo hộ ngư dân đang bị tạm giữ ở Pontianak
Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia bảo hộ ngư dân đang bị tạm giữ ở Pontianak

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã tiến hành thăm hỏi và bảo hộ công dân đối với các ngư dân đang bị tạm giữ tại Indonesia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia bảo hộ ngư dân đang bị tạm giữ ở Pontianak

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia bảo hộ ngư dân đang bị tạm giữ ở Pontianak

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã tiến hành thăm hỏi và bảo hộ công dân đối với các ngư dân đang bị tạm giữ tại Indonesia.